Bộ Quốc phòng vinh danh 378 Phụ nữ Quân đội tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 3/3, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình Vinh danh Phụ nữ Quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012-2022, với sự tham gia của 378 gương mặt ưu tú, đại diện cho hơn 93 nghìn phụ nữ trong toàn quân.
Bộ Quốc phòng vinh danh 378 Phụ nữ Quân đội tiêu biểu ảnh 1

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trò chuyện với các đại biểu tham dự chương trình, sáng 3/3

Tới dự chương trình có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; đại diện Hội LHPN Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng lãnh đạo các đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Với chủ đề "Hành trình trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến", chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng những đóng góp to lớn của Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) nói chung và hội viên phụ nữ có học hàm, học vị cao, được trao tặng những danh hiệu cao quý, đạt nhiều giải thưởng và thành tích xuất sắc cấp quốc gia, khu vực, quốc tế; cổ vũ, động viên, khuyến khích PNQĐ tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển của Quân đội, của đất nước trên mọi lĩnh vực công tác.

Dịp này, 378 cá nhân đã được trao Chứng nhận PNQĐ tiêu biểu giai đoạn 2012-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng vinh danh 378 Phụ nữ Quân đội tiêu biểu ảnh 2

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao Chứng nhận Phụ nữ Quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012-2022 cho các điển hình ưu tú

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Cường khẳng định: Quán triệt và thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ, đặc biệt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành trong toàn quân luôn chú trọng Bình đẳng giới, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quân đội.

Giai đoạn 2012-2022, PNQĐ đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Hiện nay toàn quân có 12 nữ phó giáo sư, gần 260 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2; 55 NSND, NSƯT; 11 thầy thuốc ưu tú; 6 nhà giáo ưu tú và gần 50 hội viên phụ nữ đạt nhiều giải thưởng, thành tích cao cấp quốc gia, khu vực, quốc tế đang công tác tại các cơ quan, đơn vị Quân đội.

“Nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong Quân đội, có 5 sĩ quan cấp tướng là nữ. Trong nghiên cứu khoa học, tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của PNQĐ được hiện thực hóa bằng 4.471 đề tài khoa học, 7.359 sáng kiến cải tiến kĩ thuật; 4.089 công trình, sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực”, Đại tướng Lương Cường cho biết.

Bộ Quốc phòng vinh danh 378 Phụ nữ Quân đội tiêu biểu ảnh 3

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại chương trình

Trong lĩnh vực báo chí, các nữ nhà báo Quân đội luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục - thể thao, các nữ quân nhân đã kiên trì, bền bỉ khổ luyện, thi đấu giành kết quả và thành tích cao, đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Đặc biệt, những nữ chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở những nơi gian khó, khốc liệt trên thế giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm rạng danh Phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong phòng, chống thiên tai, bão lũ và dịch bệnh, PNQĐ luôn đáp ứng nhanh với yêu cầu thực tiễn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ tại biên giới, hải đảo, vùng thiên tai, bão lũ và cả trên tuyến đầu vùng tâm dịch. Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước và toàn xã hội. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống COVID-19, hơn hai năm qua đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong “cuộc chiến không tiếng súng”…

Nhấn mạnh ở chức năng, nhiệm vụ nào thì trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng viết nên những bản anh hùng ca, trong đó không thể thiếu những dòng lịch sử hào hùng và tươi đẹp của PNQĐ, Đại tướng Lương Cường nói: “Trong hành trình ấy, 378 đại biểu được vinh danh hôm nay là những tấm gương tiêu biểu, xứng danh là lớp con cháu kế thừa và phát huy truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu đã và đang làm rạng danh Phụ nữ Việt Nam”.

Bộ Quốc phòng vinh danh 378 Phụ nữ Quân đội tiêu biểu ảnh 4

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 11 điểm cầu trong toàn quân.

Bộ Quốc phòng vinh danh 378 Phụ nữ Quân đội tiêu biểu ảnh 5

Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội và các điển hình tham gia giao lưu tại chương trình

Bộ Quốc phòng vinh danh 378 Phụ nữ Quân đội tiêu biểu ảnh 6

Ảnh: Phú Sơn

Bộ Quốc phòng vinh danh 378 Phụ nữ Quân đội tiêu biểu ảnh 7

Ảnh: Phú Sơn

Bộ Quốc phòng vinh danh 378 Phụ nữ Quân đội tiêu biểu ảnh 8

Ảnh: Phú Sơn

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).