Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh 86 với chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 10/10, Bộ Tư lệnh (BTL) 86 tổ chức toạ đàm với chủ đề “Tuổi trẻ BTL 86 với chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng”. Tham dự toạ đàm có Thiếu tướng Tống Viết Trung - Phó Tư lệnh BTL 86; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và hơn 100 cán bộ, ĐVTN đại diện cho tuổi trẻ BTL 86.

Theo Bộ Tư lệnh (BTL) 86, buổi tọa đàm diễn ra vào Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), nhằm tìm ra các mô hình hay, phương pháp tốt của thanh niên BTL 86, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi số (CĐS).

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh 86 với chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng ảnh 1
Thiếu tướng Tống Viết Trung - Phó Tư lệnh BTL 86 chủ trì cuộc tọa đàm, chiều 10/10. Ảnh: Nguyễn Minh

Nêu quan điểm đối với ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các ứng dụng số phục vụ công tác tuyên truyền phù hợp với xu hướng của giới trẻ, Đại úy Đỗ Thị Diệu My - nghiên cứu viên Viện 10 (BTL 86) cho rằng, chiến lược CĐS của Việt Nam được xác định tập trung vào 3 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Vì thế, vai trò của ĐVTN ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền là cần nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao nhận thức về CĐS để nắm được những kiến thức cơ bản về lĩnh vực này; tìm hiểu các giải pháp CĐS hiện đang được đơn vị áp dụng cũng như các giải pháp có thể áp dụng cho đơn vị mình.

Đồng thời chủ động tham gia các tổ, nhóm CĐS tại đơn vị hoặc địa phương để luôn nắm bắt được nhanh nhất tình hình CĐS; tích cực trong mọi phong trào, chương trình CĐS do Đoàn cấp trên phát động.

“ĐVTN phải nỗ lực nhiều hơn, ngoài việc không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng cần phải mở rộng sự hiểu biết về tình hình thế giới để có tư duy, hành động phù hợp hơn, góp phần thúc đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả CĐS tại đơn vị”, Đại uý Diệu My nói.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh 86 với chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng ảnh 2

Đại úy Đỗ Thị Diệu My (hàng đầu) cùng đồng đội tham gia cuộc tọa đàm

Đặt vấn đề “Vai trò của thanh niên trong CĐS quốc gia, đề xuất thực hiện trong Bộ Quốc phòng”, Đại úy Nguyễn Ngọc Thân - nghiên cứu viên, Phòng Hệ thống an toàn thông tin, Viện 10 (BTL 86) cho biết, hiện nay, CĐS trong Bộ Quốc phòng diễn ra trên nhiều lĩnh vực, từ chỉ huy, quản lý điều hành, hành chính quân sự đến huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hướng tới tự động hóa chỉ huy, xây dựng Quân đội hiện đại.

Theo kế hoạch, mục tiêu CĐS trong hoạt động hành chính quân sự của Bộ Quốc phòng đến năm 2025 là có 100% văn bản trao đổi ra bên ngoài, trên 90% văn bản trao đổi trong nội bộ được thực hiện bằng phương thức điện tử và chữ ký số; 70% cuộc họp thường xuyên được tổ chức trực tuyến và họp không giấy; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và lưu trữ trên môi trường điện tử; 100% nhà trường đưa nội dung số hóa vào chương trình đào tạo... Đối với BTL 86 thì CĐS là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình đưa lực lượng tác chiến không gian mạng tiến thẳng lên hiện đại.

Khẳng định trong quá trình CĐS quốc gia, lực lượng thanh niên đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định, Đại úy Thân cho rằng, tại Bộ quốc phòng, để có thể phát huy tốt vai trò của thanh niên trong quá trình CĐS thì trước hết, mỗi ĐVTN cần nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của quá trình này trong xu thế hiện nay và nhận thức rõ về vai trò của mình.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh 86 với chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng ảnh 3

Đại úy Nguyễn Ngọc Thân nêu ý kiến tại tọa đàm

“Mỗi ĐVTN cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ và học tập; đẩy mạnh nghiên cứu, có nhiều giải pháp sáng tạo và là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc CĐS tại cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc CĐS thành công tại Bộ Quốc phòng”, Đại uý Thân nói.

Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Thân, tổ chức Đoàn các cấp cần xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phù hợp và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tăng cường thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong các hoạt động; luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đóng góp ý kiến tại tọa đàm, Đại úy Hồ Trà Việt Linh - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 1 (BTL 86) cho biết, hiện nay trong Quân đội có nhiều lĩnh vực vẫn đang được thực hiện theo phương thức cũ; nhiều cơ quan, vị dù đã được tạo điều kiện về trang thiết bị công nghệ thông tin, song cơ bản mới chỉ dừng ở việc tin học hóa, số hóa.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh 86 với chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng ảnh 4
Đại úy Hồ Trà Việt Linh phát biểu ý kiến tại tọa đàm

Để thực hiện tốt chủ trương “Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”, công tác CĐS trong Quân đội còn nhiều vấn đề cụ thể cần phải giải quyết. Do đó, Đại úy Linh nêu ra một số giải pháp như tăng cường tổ chức tập huấn về CĐS trong Quân đội và hướng tới các thành phần cụ thể; xây dựng, tập hợp và ban hành các loại tài liệu, tư liệu về CĐS trên các trang, cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng trong mạng truyền số liệu quân sự và mạng internet để việc tiếp cận, nghiên cứu tài liệu dễ dàng, thuận tiện hơn với cán bộ, nhân viên.

“Việc tổ chức xây dựng các kho dữ liệu lớn được liên kết với nhau, có nhiều tính năng xử lý, tìm kiếm thuận tiện sẽ giúp đỡ đắc lực cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Đồng thời tổ chức hội thảo với các đơn vị chuyên môn cao về công nghệ thông tin như BTL 86, Viện Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Tập đoàn Viettel để các đơn vị trong toàn quân chủ động trong việc đặt hàng CĐS của mình”, Đại úy Hồ Trà Việt Linh nói.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh 86 với chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng ảnh 5

Quang cảnh tọa đàm

MỚI - NÓNG