Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022

TPO - Chiều 11/10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tổ chức trao thưởng cho các điển hình trong phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022.
Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 1
Phiên trù bị của Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu Tổng cục Chính trị QĐND, Trung ương Đoàn và 450 đại biểu chính thức. Ảnh: Nguyễn Minh
Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 2
Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội vào chiều 11/10 trong phiên trù bị Đại hội, tại hội trường Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh
Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 3
Trong số 450 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, có 96 đại biểu nữ; 23 đại biểu được Tổng cục Chính trị chỉ định; 67 đại biểu đương nhiên và 360 đại biểu do Đại hội Đoàn cấp dưới bầu. Độ tuổi bình quân của đại biểu là 32,9 tuổi; đại biểu trẻ nhất 20 tuổi.
Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 4
Có 343 đại biểu tham dự Đại hội là sĩ quan; 37 đại biểu là quân nhân chuyên nghiệp; 9 đại biểu là công nhân viên chức quốc phòng; 24 đại biểu là hạ sĩ quan, binh sĩ; 3 đại biểu là trí thức trẻ tình nguyện; 34 đại biểu là lao động hợp đồng.
Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 5

Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị và văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại phiên trù bị.

Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 6
Về chức vụ Đoàn, có 1 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; 10 đại biểu là Ủy viên BCH Trung ương Đoàn; 128 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở; 74 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, Liên chi đoàn; 54 đại biểu là ủy viên BCH Đoàn các cấp.
Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 7

Ảnh: Nguyễn Minh

Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 8
Trong khuôn khổ phiên trù bị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định tặng Cờ thưởng của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho 49 tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022.
Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 9
Cùng với đó là công bố Quyết định tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho 95 tập thể và 210 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.
Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 10

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Cờ thưởng cho các đơn vị xuất sắc.

Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 11
Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đã phát động phong trào thi đua của Tổng cục Chính trị trong toàn quân “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2027.
Tôn vinh điển hình thi đua của thanh niên Quân đội giai đoạn 2017-2022 ảnh 12

Tuổi trẻ toàn quân sẽ thực hiện “Một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo”, gồm: Tập trung xây dựng hình mẫu Thanh niên Quân đội “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”; Xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn; Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, giải quyết khâu yếu, việc mới, việc khó, việc đột xuất; Sáng tạo trong ứng dụng những thành quả tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số; Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp ĐVTN và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc.

Tin liên quan