Thanh niên nông thôn với khát vọng làm giàu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tham dự buổi tọa đàm “Thanh niên nông thôn với khát vọng làm giàu” tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa tỉnh Lâm Đồng, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn vui mừng vì nhiều thanh niên nông thôn tận dụng được sự ưu đãi của thiên nhiên về khí hậu, thổ nhưỡng… phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương.

Anh Ngô Văn Cương cho biết, buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ liên hoan thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi toàn quốc năm 2022. Ban tổ chức chọn 3 chuyên đề rất ý nghĩa, được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Thanh niên nông thôn với khát vọng làm giàu ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương đoàn phát biểu tại buổi tọa đàm

“Thông qua chuyên đề “Khát vọng làm giàu từ nông nghiệp”, ban tổ chức mong muốn thúc đẩy nhu cầu khởi nghiệp của các bạn thanh niên nông thôn. “Chuyển đổi số trong nông nghiệp”, đối với thanh niên nông thôn rất quan trọng. Ứng dụng Chuyển đổi số, sản phẩm nông nghiệp đầu ra, đầu vào nhanh hơn. Chọn chuyên đề 3 “Kinh tế nông nghiệp xanh” chúng tôi mong muốn ngoài phát triển tốt cho nông nghiệp, phải quan tâm công tác bảo vệ môi trường. Để người dân, đặc biệt là thanh niên có môi trường lành mạnh phát triển bền vững”, anh Cương chia sẻ.

Theo anh Cương, đối với tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là TP.Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ rất phù hợp phát triển nông nghiệp. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao phát triển tại thành phố này. Đây là thuận lợi tốt cho các bạn thanh niên nông thôn tỉnh phát triển.

Thanh niên nông thôn với khát vọng làm giàu ảnh 2

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên

Bí thư Trung ương Đoàn chia sẻ, trong thời gian qua, có nhiều tấm gương tiêu biểu trong thanh niên nông thôn, khởi nghiệp ngay chính quê hương. Tiêu biểu như anh Phan Thanh Sang chuyên về hoa lan, không chỉ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mà anh còn xuất khẩu hoa lan đi nhiều nước trên thế giới. Đây là 1 trong những tấm gương tiêu biểu, mà thanh niên nông thôn khác học tập để khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thông qua buổi tọa đàm này, Trung ương Đoàn ra mắt mạng lưới Lương Định Của. “Đây là ấp ủ của chúng tôi những năm qua, vì chưa kết nối được các bạn với nhau. Thông qua mạng lưới này mong muốn các bạn có điều kiện cơ hội để hỗ trợ, tương trợ, gắn kết với nhau trong phát triển doanh nghiệp của mình trong thời gian tới”, anh Cương thông tin.

Thanh niên nông thôn với khát vọng làm giàu ảnh 3

Ra mắt 'Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc'

Qua 17 năm tổ chức, giải thưởng Lương Định Của đã được trao cho hơn 2.000 thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi. Đó là những tấm gương sáng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, họ thành công khẳng định được chính mình, ngay trên chính mảnh đất quê hương, đặc biệt những tấm gương này vừa hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên nông thôn khác khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thanh niên nông thôn với khát vọng làm giàu ảnh 4

Nhiều sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp được trưng bày trong khuôn khổ chương trình

Tại buổi tọa đàm, gương mặt trẻ đạt giải thưởng Lương Định Của năm 2021, anh Đặng Dương Minh Hoàng chia sẻ nhiều thông tin bổ ích tới khán giả tham dự. Anh Hoàng là du học sinh tại Pháp, trở về quê theo đuổi con đường làm nông nghiệp số ở tỉnh Bình Phước. Vườn trồng tiêu, trồng trái cây của anh hiện cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm và anh trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022.

Trang trại Thiên Nông của anh Hoàng có tổng cộng 50 héc-ta, trong đó 30 héc-ta trồng cao su, 8 héc-ta tiêu và 12 héc-ta bơ. Tất cả cây trồng trong vườn anh Minh Hoàng đều có thể theo dõi từ xa, nhờ áp dụng công nghệ IoT (Internet of thing) vào cây trồng. Tại những gốc cây trồng, anh Hoàng trang bị bộ cảm biến cung cấp thông tin về độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng của đất. Những cảm biến này đóng vai trò như một người giám sát, liên tục cập nhật thông tin về cho chủ vườn.

MỚI - NÓNG