Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư BCH Trung ương Đoàn nhận định Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu là một tỉnh phát triển nhanh và bền vững; trong thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ tỉnh này.

Ngày 11/10, phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022–2027, anh Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn cho rằng: “Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 9,29% so với cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kinh tế Lâm Đồng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng”.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 1

Bí thư BCH Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội

Cũng theo anh Cương, trong nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trồng mới được 840.000 cây xanh, triển khai xây dựng 37 công trình thanh niên cấp tỉnh và rất nhiều mô hình ấn tượng.

Nhiệm kỳ 2022-2027 là thời kỳ đất nước ta sẽ hội nhập quốc tế sâu rộng về kinh tế và văn hóa, sự ghi nhận phát triển nhanh của khoa học công nghệ khu vực Tây Nguyên và cả nước. Do đó, các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, khơi dậy khát vọng làm giàu, khát vọng vươn lên của bản thân, cho quê hương Lâm Đồng tươi đẹp.

Để góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước, đoàn thanh niên phải là lực lượng xung kích, đi đầu bằng những giải pháp, hoạt động cụ thể, có dấu ấn riêng để đóng góp vào thành công chung đó. Đoàn viên thanh niên phải luôn có tâm thế sẵn sàng đảm nhận những nội dung công việc mới và khó được các cấp ủy đảng và đoàn cấp trên xác lập.

Tham dự đại hội, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhấn mạnh: Thời gian tới, tổ chức Đoàn cần chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, hoài bão cho tuổi trẻ; giáo dục đoàn viên, thanh niên sống có văn hóa, nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội; rèn luyện và xây dựng lối sống lành mạnh...

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, Đại hội đã thống nhất xây dựng, triển khai 4 đề án nhiệm kỳ 2022 - 2027: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên Lâm Đồng trên không gian mạng; Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Lâm Đồng; Phát huy quyền tham gia của trẻ em; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 3
Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 4
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".