31 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vòng Chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022 đang diễn ra gây cấn với sự tranh tài của 31 dự án nổi bật. Giải nhất sẽ nhận phần thưởng 50 triệu đồng, ngoài ra, hỗ trợ vốn vay lên tới 1 tỷ đồng để khởi nghiệp đối với dự án đủ các điều kiện quy định vay vốn.

Ngày 2/11, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), tổ chức Vòng Chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022.

31 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn (thứ 2, phải qua) tham quan gian hàng trưng bày tại cuộc thi

Phát biểu khai mạc Vòng Chung kết cuộc thi, anh Vũ Minh Thảo - Phó Trưởng ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn cho biết, cuộc thi được phát động từ tháng 4/2022 và nhận được 358 hồ sơ dự án tham gia dự thi từ 62 tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc, trong đó có 57 dự án do thanh niên thuộc 14 dân tộc thiểu số đăng ký tham gia.

Sau vòng bán kết theo 3 khu vực Bắc - Trung - Nam, ban tổ chức đã chọn từ 110 dự án vòng sơ loại, lựa chọn ra 31 dự án vào vòng chung kết.

31 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết ảnh 2

31 dự án tham dự chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn

Các dự án tham gia cuộc thi năm 2022 tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp; bảo vệ môi trường bằng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và tận dụng tài nguyên bản địa; bảo tồn văn hóa dân tộc thông qua: phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng...

31 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết ảnh 3

Ban tổ chức tặng hoa cho ban giám khảo cuộc thi

Là 1 trong 31 dự án lọt vào chung kết, chị Tống Thị Hoài Phương (TP.Buôn Ma Thuột) với dự án "Nâng cao giá trị nông sản vua hạt đất Tây Nguyên" chia sẻ, khởi nghiệp với kinh doanh tinh dầu từ năm 2018, hiện nay, HTX Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ tinh dầu và dược liệu Hena của chị đang liên kết với các tỉnh thành trên cả nước, hình thành vùng trồng các nguyên liệu như hương nhu, sả, sa chi, mắc ca… để điều chế tinh dầu.

31 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết ảnh 4

Thí sinh tham gia phần thi thuyết trình

Các sản phẩm tinh dầu ép lạnh từ hạt mắc ca, sachi do cơ sở sản xuất đã xuất khẩu đi Malaysia, Đài Loan với sản lượng đáng kể. Năm 2021, dự án “Sản xuất khép kín các loại tinh dầu” của chị Tống Thị Hoài Phương đã đoạt giải Nhì tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo do Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

31 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết ảnh 5

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các gian hàng trưng bày sản phẩm tại cuộc thi

Phó Trưởng ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn - anh Vũ Minh Thảo mong rằng thông qua cuộc thi, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm hỗ trợ để có những bước phát triển vượt bậc.

31 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết ảnh 6

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp được trưng bày tại cuộc thi

Cuộc thi tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy hành động của thế hệ trẻ về khát vọng làm giàu từ nông nghiệp, chuyển đổi số nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp xanh vì sự phát triển bền vững. Cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên Việt Nam từ 18 – 35 tuổi.

31 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết ảnh 7
Anh Vũ Minh Thảo - Phó Trưởng ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn phát biểu tại cuộc thi

Các dự án tham dự vòng Chung kết cuộc thi sẽ được nhận 1 Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban tổ chức trao 1 giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, 50.000.000 đồng tiền mặt, hỗ trợ nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm để triển khai dự án với mức tối đa 1 tỷ đồng (dự án phải đủ các điều kiện quy định để vay vốn) . Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích.

Cuộc thi diễn ra từ 8h00-20h00, ngày 2/11/2022.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".