Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi... thu hút chú ý tại ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk diễn ra với nhiều hoạt động như: trưng bày 300 gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh; diễn đàn Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo; Vòng chung kết và trao giải cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh năm 2022…

Ngày 18/10, UBND tỉnh Đắk Lắk khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh năm 2022. Tại ngày hội, khoảng 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm phục vụ du lịch địa phương…

Tại khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của thanh niên thị xã Buôn Hồ, nhiều sản phẩm như: Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi (tươi, khô, ngâm); mật ong nguyên chất; hạt mắc ca; cà phê bột và túi thơm...

Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi... thu hút chú ý tại ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk ảnh 1

Khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của thanh niên thị xã Buôn Hồ

Anh Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đoàn Phường An Bình (thị xã Buôn Hồ) cho biết, ngày hội nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên về các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, cũng như hoạt động công tác Đoàn - Hội giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên các huyện, thị trong tỉnh.

Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi... thu hút chú ý tại ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk ảnh 2

Ban tổ chức bấm nút khởi động ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh. Qua các hoạt động hỗ trợ của tỉnh đã góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển theo chiều sâu, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên toàn tỉnh và khu vực Tây Nguyên, được cấp Bộ, ngành đánh giá cao và được ghi nhận là một trong những tỉnh có phong trào khởi nghiệp sôi nổi.

Theo ông Tuấn Hà, một số dự án khởi nghiệp tiêu biểu ngày càng phát triển, có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp đang tiếp tục nghiên cứu và cho ra nhiều dòng sản phẩm mới, có giá trị xuất khẩu.

Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi... thu hút chú ý tại ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk ảnh 3

Các gian hàng trưng bày sản phẩm tại ngày hội

UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, từ đó thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, mô hình kinh doanh mới, doanh nghiệp khởi nghiệp, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, ngày hội sẽ là cơ hội kết nối, kiến tạo để tìm ra những giải pháp sáng tạo, đột phá nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19; kết nối, thu hút nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp gắn với khai thác thế mạnh của địa phương; từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khu vực Tây Nguyên.

Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi... thu hút chú ý tại ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk ảnh 4

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên

Trong khuôn khổ ngày hội (18-19/10) còn có hoạt động như: Diễn đàn Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo; Vòng chung kết và trao giải cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2022; Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký, thành lập và vận hành doanh nghiệp; tư vấn hướng dẫn thủ tục thuế, kê khai thuế; giới thiệu chương trình tín dụng ưu đãi và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ có những đóng góp tích cực trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 2018 – 2022.

Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi... thu hút chú ý tại ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk ảnh 5

Ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trường Đại học Tây Nguyên ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm có nhiệm vụ hỗ trợ công tác khởi nghiệp và tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho người học; hỗ trợ công tác tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh; đồng hành với UBND tỉnh tổ chức hoạt động, sự kiện đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trung tâm đặt ở tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Tây Nguyên.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.