Thắng đậm Campuchia, sếp bóng đá Indonesia vẫn cảnh báo đội nhà trước trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan
Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan
TPO - Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), chủ tịch Mochamad Iriawan gửi lời dặn dò các tuyển thủ Indonesia đừng vội tự mãn và xem nhẹ các đối thủ, sau trận thắng 4-2 trước Campuchia.

Dù giành chiến thắng 4-2 trước Campuchia nhưng màn trình diễn của ĐT Indonesia ở trận ra quân AFF Cup 2020 bị coi là chưa thuyết phục. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, thầy trò HLV Shin Tae-yong lại không cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp giữa hai bên.

Mặc dù chưa thể hiện được phong độ cao nhất, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan vẫn đánh giá cao chiến thắng đầu tay của đội nhà. Ông đồng thời nhắc nhở các tuyển thủ tuyệt đối không được chủ quan ở các trận gặp Việt Nam và Malaysia.

"Chúng tôi rất hạnh phúc vì ĐT Indonesia đã giành chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn ba trận đấu phía trước nữa, đặc biệt là trận gặp Việt Nam và Malaysia. Các cầu thủ phải tập trung, không tự mãn và xem nhẹ đối thủ. Hãy luôn chiến đấu hết mình vì mục tiêu AFF Cup 2020", chủ tịch PSSI nói.

Trong trận đấu tối qua, ĐT Indonesia chỉ kiểm soát 45% thời gian cầm bóng. Họ tung ra tới 20 cú sút về phía khung thành Campuchia nhưng độ hiệu quả chỉ đạt 25%, kém hơn nhiều so với 46,2% của Campuchia. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của họ cũng thấp hơn đối thủ, đạt 79,9% so với 81,4% của Campuchia. Nhiều thời điểm, Indonesia rơi vào thế bị động khi Campuchia chủ động cầm bóng ép sân và liên tục đe dọa phía khung thành của thủ môn Syahrul Fadil.

Thắng đậm Campuchia, sếp bóng đá Indonesia vẫn cảnh báo đội nhà trước trận gặp Việt Nam ảnh 1

Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia thừa nhận các học trò đã xem thường đối thủ dẫn tới sai lầm và thủng lưới 2 bàn.

Chúng tôi dẫn 3 bàn trong hiệp một nên các cầu thủ nghĩ rằng Campuchia là đối thủ là dễ chơi. Họ nghĩ trận đấu này quá dễ dàng nên mất cảnh giác và tự làm khó mình. Đây thực sự là sai lầm lớn của chúng tôi", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Ông Shin Tae-yong thừa nhận rằng hàng thủ của ĐT Indonesia vẫn còn nhiều vấn đề. Tuy nhiên, HLV người Hàn khẳng định sẽ cải thiện khả năng phòng ngự của đội nhà trong tương lai khi có được sự phục vụ của hậu vệ cao 1,94m, Elkan Baggott.

"ĐT Indonesia đã không thi đấu khá lâu nên các cầu thủ không thể hiện được phong độ cao nhất. Họ mất tập trung và phải nhận bàn thua. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ có thêm một số cầu thủ, trong đó có Elkan Baggott. Chắc chắn những lỗ hổng phòng ngự sẽ được khắc phục trong tương lai", HLV chia sẻ.

Chiến thắng trước Campuchia giúp Indonesia tạm vươn lên vị trí thứ 2 bảng B. Ở trận tiếp theo vào hôm 12/12, thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ gặp Lào.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ có trận "chung kết sớm" với Malaysia. Trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng B.

MỚI - NÓNG