ĐT Indonesia bị báo chí nước nhà chỉ trích vì 'chỉ' thắng 4-2

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Indonesia bị báo chí nước nhà chỉ trích vì 'chỉ' thắng 4-2
TPO - Tờ Bola của Indonesia đã bày tỏ sự không hài lòng khi đội tuyển nhà đã chơi không thực sự thuyết phục trước đối thủ yếu hơn Campuchia, đặc biệt trong 15 phút cuối khi họ liên tiếp bị dồn ép.

Trong trận đấu tối qua, ĐT Indonesia "chỉ" kiểm soát 52% thời gian cầm bóng. Đó là một thống kê mà theo Bola miêu tả là "không cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên".

Indonesia giành chiến thắng trước Campuchia với tỷ số 4-2 nhưng trong thời gian cuối, nếu chắt chiu và chính xác hơn trong những pha xử lý cuối cùng, đội bóng xứ Chùa tháp hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ.

Campuchia có lý do để tiếc nuối khi không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận thua 2-4. Trong khi đó theo Bola, ĐT Indonesia sẽ có lý do để thất vọng: "Ít nhất thì khi nhìn vào thống kê này, người hâm mộ đã hiểu được sự vươn lên, sẵn sàng thách thức của ĐT Campuchia, vốn trước đây từng bị đánh giá là khoe khoang.

ĐT Indonesia bị báo chí nước nhà chỉ trích vì 'chỉ' thắng 4-2 ảnh 1

Indonesia ghi bàn dễ dàng nhưng cũng để thua các pha bóng khá đơn giản

Trong hiệp hai, phong độ của ĐT Indonesia chùng xuống một cách tệ hại. Họ bị Campuchia vượt về số cú sút trúng đích. Sieng Chanthea và đồng đội có tới 6 so với 5 pha dứt điểm của Indonesia. Nên nhớ đây là lần đầu tiên ở một trận đấu chính thức kể từ AFF Cup 2002, Indonesia phải nhận bàn thua khi gặp Campuchia, thậm chí lần này là 2 lần.

Lần gặp nhau gần nhất vào ngày 4/10/2017, Indonesia thắng Campuchia với tỷ số 3-1, trong một trận giao hữu nên khó có thể đánh giá hết sự quyết tâm của hai bên.

Bola kết lại rằng: "Đã qua rồi cái thời vùi dập đối thủ với những tỷ số đậm đà và nhàn nhã như trước, thời mà Indonesia giành chiến thắng với tỷ số 10-0 tại SEA Games 1995 hay 9-2 ở vòng loại Asian Cup 1999".

Đồng thời nhật báo thể thao hàng đầu xứ vạn đảo cũng hy vọng thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ cải thiện phong độ trong thời gian tới để sẵn sàng cho các trận đấu khó khăn với Malaysia và đặc biệt là Việt Nam.

MỚI - NÓNG