Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa

TPO - Ngày 2/3, tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp Tỉnh đoàn Lâm Đồng và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình tháng 3 biên giới với chủ đề “Biên cương tổ quốc tôi”.
Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 1

Đoàn viên thanh niên viếng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên giới” cho Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk; “Hệ thống tưới nước tự động cho vườn cây thanh niên” cho Đồn 743; trao tặng 10 phần quà cho cán bộ chiến sỹ biên phòng đồn 743; 20 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi; 1 tấn rau các loại cho người dân xã Krông Na.

Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 2

Đại biểu viếng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Ôm suất học bổng trên tay, em Chi A Bya (lớp 8A) trường THCS Võ Thị Sáu cảm động: “Nhà có 3 anh chị em đang tuổi đi học nên bố mẹ em rất vất vả. Thời gian rảnh, em phụ giúp làm công việc trên nương rẫy. Hôm nay được nhận học bổng bản thân rất hạnh phúc, tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này trở thành Công an cống hiến cho xã hội và bảo vệ tổ quốc”.

Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 3

Các đại biểu tham dự Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới, viếng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khu vực Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk và thăm khu di tích lịch sử “Bến phà vượt sông Sê Rê Pốk”; trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc cho bà con nhân dân Buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na.

Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 4

Người dân xã Đrăng Phôk nhận cờ tổ quốc

Ông Y Tê Bkrông, Bí thư chi bộ buôn Đrăng Phôk vui mừng: “Được các đơn vị trao tặng những lá cờ tổ quốc, chúng tôi rất vinh dự tự hào. Cuộc sống kinh tế của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ở đây, những lá cờ đỏ thắm được treo thường xuyên tại nhà cộng đồng buôn. Bà con ngày thường bảo quản những lá cờ của gia đình, đến ngày trọng đại mang ra treo. Đây là cách tuyên truyền lòng yêu nước, tự hào dân tộc, người dân chung tay giữ gìn khuôn viên buôn làng khang trang, sạch đẹp”.

Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 5

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk H'Giang Niê trao tặng công trình thanh niên 'Hệ thống tưới tự động cho vườn cây thanh niên'

Thiếu tá Nguyễn Hữu Lương, Chính trị viên phó, Bí thư chi đoàn cơ sở Đồn biên phòng Sê Rê Pốk chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn, sử dụng hiệu quả các công trình được trao tặng. Tháng thanh niên này, chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành các công trình đăng ký trong thời gian sớm nhất. Công trình thắp sáng vùng biên đảm bảo cho khu nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ và xung quanh đơn vị. Đồn biên phòng sẽ tiếp tục là điểm sáng về văn hóa thật sự trên biên giới. Ngoài ra, công trình hệ thống nước tưới nhỏ giọt giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc vườn cây nhớ ơn Bác Hồ của đơn vị”.

Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 6

Đại biểu thăm cột mốc biên giới

Theo thiếu tá Lương, việc hai đơn vị tỉnh đoàn tặng cờ cho bà con buôn là hình ảnh đẹp, mang ý nghĩa sâu sắc giúp cho bà con trên địa bàn củng cố lòng yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các cán bộ chiến sĩ biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 7

Chiến sĩ đồn biên phòng 743 nhận quà trong chương trình tháng 3 biên giới

Theo anh Y Lê Pas Tơ, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Đắk Lắk, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều nội dung được cắt giảm và điều chỉnh lại, tập trung vào công trình phần việc ý nghĩa như trao tặng các công trình thanh niên, trao quà cho học sinh và người dân.

Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 8

Bến phà vượt sông Sê Rê Pốk

"Đây là việc làm thiết thực vừa động viên các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng giữ biên cương tổ quốc và người dân đóng chân trên địa bàn tiếp tục vững tin, an tâm công tác, sinh sống để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Cũng là dịp để chúng tôi giáo dục truyền thống và lòng yêu nước cho đoàn viên thanh niên. Qua đó thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh tổ quốc", anh Y Lê Pas Tơ chia sẻ.

Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 9

Các em học sinh vượt khó học giỏi được nhận học bổng

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Tháng Ba biên giới năm 2022, ngày 1/3/2022 Tỉnh đoàn Đắk Lắk cùng Tỉnh đoàn Lâm Đồng trồng 600 cây xanh “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Yang Tao, huyện Lắk.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tới người dân vùng biên Gia Lai

Ngày 3/3, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn thanh niên Quận 12 (TP HCM) tổ chức Tháng Ba biên giới và hành trình “Thanh niên đến cột mốc biên giới quốc gia” năm 2022 ở xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 10
Anh Phan Hồ Giang- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai trao mô hình sinh kế cho 2 Thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn

Tại đây, trong khuôn khổ của ngày hội “Tháng Ba biên giới” năm 2022, Đoàn thanh niên Quận 12 trao 100 suất quà (400 nghìn đồng/suất) và cờ Tổ quốc cho người dân, các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt người dân tại địa phương.

Trong dịp này, hành trình “Thanh niên đến cột mốc biên giới quốc gia” năm 2022 đã được tổ chức tại cột mốc 30 trên biên giới Việt Nam – Campuchia. Bên cạnh việc ôn lại ý nghĩa chính trị và lịch sử của việc xây dựng cột mốc 30 đối 2 quốc gia, chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa đến người dân, cán bộ chiến sĩ biên phòng huyện Đức Cơ.

Điển hình như Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao 25 đèn năng lượng mặt trời trị giá 62 triệu đồng và 2 máy lọc nước (5 triệu đồng/máy). Cũng tại chương trình, Đoàn thanh niên Quận 12 trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 1.000 quyển vở học sinh và trao cho UBND huyện Đức Cơ 2.000 khẩu trang y tế, 300 bộ đồ bảo hộ, 500 kính chắn giọt bắn với tổng trị giá 25 triệu đồng…

Tháng 3 biên giới tại tỉnh Đắk Lắk: Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa ảnh 11

Đoàn thanh niên Quận 12 trao 100 suất quà (400 nghìn đồng/suất) và cờ Tổ quốc cho người dân, các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 ở xã Ia Dom

Ngày hội “Tháng Ba biên giới” và hành trình “Thanh niên đến cột mốc biên giới quốc gia” năm 2022 là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Tin liên quan