Tờ Bangkok Post đưa tin, Thái Lan dự định áp dụng các ưu đãi thuế cho ngành sản xuất xe hybrid sạc điện (PHEV), dự kiến có hiệu lực từ năm 2026 nếu được phê duyệt. Thông tin này được Thứ trưởng Tài chính Paopoom Rojanasakul công bố vào đầu tuần này.
Theo kế hoạch, mức thuế sẽ được tính dựa trên quãng đường di chuyển của xe sau mỗi lần sạc đầy. Cụ thể, những mẫu xe PHEV có phạm vi hoạt động thuần điện càng dài sẽ chịu mức thuế càng thấp.
Ông Paopoom Rojanasakul nhận định rằng việc hỗ trợ xe PHEV là một bước đi phù hợp nhằm duy trì ngành sản xuất ô tô Thái Lan vốn phụ thuộc vào động cơ đốt trong, đồng thời tạo điều kiện chuyển đổi dần sang xe thuần điện.
“Chúng ta cần hỗ trợ các dòng xe lai giữa động cơ đốt trong và công nghệ xe điện, tức là xe PHEV. Giai đoạn chuyển tiếp này để hướng đến việc chuyển đổi sang xe thuần điện trong tương lai”, ông Paopoom nói.
![]() |
Xe hybrid cắm sạc ngày càng được cải tiến về phạm vi hoạt động thuần điện. |
Bên cạnh đó, ông Paopoom cũng cho biết Cục Thuế Tiêu thụ đặc biệt đang xem xét điều chỉnh cơ cấu thuế pin. Hiện tại, mức thuế 8% đang được áp dụng cố định cho bất kể loại pin hay dung lượng sạc.
Theo kế hoạch mới, thuế sẽ được áp dụng theo từng cấp bậc. Trong đó, những loại pin có vòng đời dài hơn và mật độ năng lượng cao hơn sẽ được hưởng mức thuế thấp hơn.
Ngoài ra, ông Paopoom cho biết từ năm 2026, các công ty đang nhập khẩu xe điện và hưởng ưu đãi từ chính phủ sẽ phải sản xuất xe điện trong nước nếu muốn tiếp tục nhận hỗ trợ. Theo ước tính, khoảng 100.000 xe điện sẽ được sản xuất tại Thái Lan vào năm sau.
![]() |
Thái Lan có nhiều chính sách để thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện trong những năm gần đây. |
Tại Việt Nam, nhóm xe thuần điện vừa được gia hạn chính sách miễn lệ phí trước bạ thêm 2 năm. Cụ thể, ô tô điện chạy pin kể từ ngày 1/3/2025 đến hết ngày 28/2/2027 tiếp tục nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%.