Google News

Triều Tiên thử tên lửa làm xoay chuyển ‘cơ cấu chính trị thế giới’

Hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa Hwasong-14 khai hỏa tối 28/7. Ảnh: Yonhap
Hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa Hwasong-14 khai hỏa tối 28/7. Ảnh: Yonhap
TPO - Một quan chức Triều Tiên tuyên bố việc thử nghiệm thành công tên lửa Hwasong-14 đã giúp Bình Nhưỡng thiết lập cơ cấu chính trị thế giới mới với Triều Tiên là trung tâm.
Trang nhất tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay, 31/7 đăng tải bức ảnh ghi quang lại cảnh buổi tiệc ăn mừng cuộc phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) được nước này tiến hành trước đó vào hôm 28/7.

Tham dự buổi tiệc có Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Ri Man-gon, Chỉ huy Lực lượng Chiến lược phụ trách phát triển tên lửa Kim Rak-gyon và những người có đóng góp to lớn trong việc chế tạo ICBM Hwasong-14.

Bữa tiệc ăn mừng việc phóng thử tên lửa thành công. Ảnh: Yonhap
Phát biểu tại buổi tiệc, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Ri Man-gon tự hào tuyên bố cuộc thử tên lửa mới nhất “đã thiết lập một cơ cấu chính trị thế giới mới, với nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa là trục chính”.
Phó Chủ tịch Ri nhấn mạnh Triều Tiên cần “liên tục sản xuất các loại tên lửa đạn đạo mới có tính cơ động cao, sức tấn công mạnh mẽ”, đồng thời cố gắng đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học quốc phòng để dẫn đầu thế giới về lĩnh vực trên không, trên biển và dưới nước.

Cũng trong hôm nay, 31/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên có khả năng cao sẽ tiếp tục tiến hành phóng tên lửa đạn đạo và “sẵn sàng tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân vào bất kì lúc nào tại bãi thử ở Đông Bắc nước này.”

Triều Tiên đêm 28/7 đã phóng thành công ICBM thứ hai có tên Hwasong-14. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa Hwasong-14 bay cao 3.700 km, đạt được quãng đường khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Triều Tiên thử tên lửa làm xoay chuyển ‘cơ cấu chính trị thế giới’ ảnh 2

Uy lực tên lửa đạn đạo bắn tới New York của Triều Tiên

Tên lửa Triều Tiên phóng hôm 28/7 chính là Hwasong-14 nước này thử nghiệm lần đầu hôm 4/7, có thể đe dọa phần lớn lãnh thổ Mỹ.

Triều Tiên thử tên lửa làm xoay chuyển ‘cơ cấu chính trị thế giới’ ảnh 3

Mỹ giục Trung Quốc hành động, Abe nói chuyện với Trump về Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự cần thiết phải có các hành động tiếp theo đối phó với Bình Nhưỡng, vài giờ sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc lên tiếng thúc giục Trung Quốc đáp trả lại mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên thử tên lửa làm xoay chuyển ‘cơ cấu chính trị thế giới’ ảnh 4

Máy bay ném bom B-1 Mỹ quần thảo trên bán đảo Triều Tiên

Lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết đã sử dụng 2 máy bay ném bom B-1B trong cuộc tập trận chung với máy bay của quân đội Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản. Đây là động thái đáp trả trực tiếp đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần đây của Triều Tiên vào ngày 4 và 28/7.

Triều Tiên thử tên lửa làm xoay chuyển ‘cơ cấu chính trị thế giới’ ảnh 5

Cận cảnh oanh tạc cơ B-1B Mỹ thị uy trên Bán đảo Triều Tiên

Lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết đã sử dụng 2 máy bay ném bom B-1B trong cuộc tập trận chung với máy bay của quân đội Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Triều Tiên thử tên lửa làm xoay chuyển ‘cơ cấu chính trị thế giới’ ảnh 6

Triều Tiên đang đi theo con đường nào?

Mọi người thường nghĩ rằng Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân là để giải quyết hai vấn đề lớn nhất của đất nước: yếu thế hơn về quân sự và lạc hậu về kinh tế. Nhưng trên thực tế, vũ khí khiến cả hai vấn đề này tồi tệ hơn. Vậy điều gì đang thúc đẩy Triều Tiên tiếp tục con đường của họ?

Triều Tiên thử tên lửa làm xoay chuyển ‘cơ cấu chính trị thế giới’ ảnh 7

Quốc hội Hàn Quốc chia rẽ trước đề xuất đối phó Triều Tiên của ông Moon

Trong khi đảng cầm quyền ủng hộ các biện pháp đối phó của chính quyền Moon Jae-in, trong đó có tái triển khai THAAD, chống lại vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Bình Nhưỡng, các đảng đối lập lên tiếng chỉ trích chính sách của Tổng thống Hàn Quốc đối với nước láng giềng Triều Tiên.