Để hoàn thành mục tiêu cả năm, GRDP trong nửa cuối năm phải tăng hơn 13%. Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ nhìn nhận, nếu không có giải pháp đột phá trong những tháng cuối năm, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ rất khó đạt được.
Phát động thi đua tăng trưởng hai con số
Sáng 24/8, UBND TP Cần Thơ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thành phố phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-10,5%/năm trong giai đoạn này.
Theo ông Tuyên, đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền, không để công việc chậm trễ, ách tắc kéo dài.
Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm triển khai để khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Người đứng đầu các sở, ngành và địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Từng nhiệm vụ cần được xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được lấy làm thước đo hiệu quả công việc.
Nhiều điểm nghẽn chưa được tháo gỡ
Theo UBND TP Cần Thơ, trong 7 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế vẫn tăng trưởng nhưng chưa tạo được sự bứt phá cần thiết để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Một số chỉ tiêu lớn tiếp tục gặp khó khăn. Đáng chú ý, số doanh nghiệp giải thể trong 7 tháng tăng gần 99% so với cùng kỳ năm trước.
Giải ngân đầu tư công vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn. Đến ngày 12/8, Cần Thơ mới giải ngân gần 25% tổng số vốn đầu tư công hơn 19.600 tỷ đồng được giao trong năm 2026.
Nhiều dự án trọng điểm cũng chậm tiến độ, trong đó có dự án mở rộng 7 km đầu tuyến Quốc lộ 91 qua Cần Thơ với tổng vốn hơn 7.200 tỷ đồng, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
UBND TP Cần Thơ thừa nhận một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, chủ động và linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Một số công việc chậm tiến độ, chất lượng tham mưu chưa bảo đảm, phải bổ sung nhiều lần. Tình trạng chờ chỉ đạo và phối hợp chưa chặt chẽ giữa các đơn vị vẫn còn xảy ra.
Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đang tạo áp lực lớn, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, dự án chậm triển khai và cải thiện môi trường kinh doanh được xem là những nhiệm vụ then chốt để Cần Thơ tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.