C.P. Việt Nam cùng người dân Tà Lài phát triển sinh kế bền vững

Từ 2.000 con gà giống, 1 tấn thức ăn chăn nuôi đến tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, C.P. Việt Nam đồng hành cùng người dân xã Tà Lài, TP Đồng Nai theo hướng hỗ trợ nguồn lực gắn với kiến thức sản xuất. Doanh nghiệp đồng thời tài trợ 3.000 cây bằng lăng, góp thêm mảng xanh cho các tuyến đường nông thôn.

Ngày 21-8, tại xã Tà Lài, Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” năm 2026 với chủ đề “Gieo xanh hôm nay - Thắp sáng ngày mai” được Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Chương trình triển khai nhiều hoạt động hướng tới đời sống người dân và môi trường địa phương, gồm lắp đặt 65 hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên khoảng 2,5km đường; trồng 3.000 cây bằng lăng; trao 40 mô hình “Đàn gà Khăn quàng đỏ”, cùng các hoạt động hỗ trợ giáo dục và an sinh xã hội.

Chọn đúng người để nguồn hỗ trợ phát huy hiệu quả

Trong các hoạt động tại xã Tà Lài, C.P. Việt Nam tập trung đồng hành với mô hình hỗ trợ sinh kế bằng 2.000 con gà giống và 1 tấn thức ăn chăn nuôi, được phân bổ thành 40 mô hình “Đàn gà Khăn quàng đỏ”.

C.P. Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tà Lài. Ảnh: C.P. Việt Nam
C.P. Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tà Lài. Ảnh: C.P. Việt Nam

Không chỉ hỗ trợ con giống và thức ăn, C.P. Việt Nam còn trực tiếp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi. Việc kết hợp nguồn lực ban đầu với kiến thức kỹ thuật hướng tới giúp người nhận có thêm điều kiện chăm sóc, phát triển đàn gà và duy trì hiệu quả mô hình.

Để nguồn hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế, địa phương cũng tiến hành rà soát kỹ các trường hợp tiếp nhận. Ông Trịnh Văn Luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tà Lài, cho biết Tà Lài là xã thuần nông, người dân gắn với mảnh vườn và hoạt động chăn nuôi. Những hộ được lựa chọn phần lớn từng chăn nuôi, có đất quanh nhà và những điều kiện cơ bản để tiếp nhận, chăm sóc đàn gà.

“Chúng tôi mong muốn C.P. Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để bà con có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật. Về phía chính quyền, địa phương sẽ phối hợp, có trách nhiệm để việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở một đợt mà có thể phát huy hiệu quả, nhân rộng và giúp bà con nỗ lực phát triển”, ông Luận chia sẻ.

Theo lãnh đạo xã Tà Lài, việc lựa chọn những hộ đã có điều kiện và kinh nghiệm chăn nuôi ban đầu cũng nhằm tạo cơ sở để nguồn hỗ trợ tiếp tục được phát huy sau chương trình.

Từ sinh kế đến những giá trị cho cộng đồng

Song song với hỗ trợ sinh kế, C.P. Việt Nam tài trợ 3.000 cây bằng lăng cho công trình “Đường quê xanh - Tương lai xanh”. Công trình được phối hợp triển khai cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và xã Tà Lài.

Những cây bằng lăng được trồng trên các tuyến đường nông thôn nhằm góp phần tạo thêm cảnh quan xanh, lan tỏa thông điệp về trồng cây, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hình thành lối sống xanh trong cộng đồng.

C.P. Việt Nam tài trợ 3.000 cây bằng lăng cho công trình “Đường quê xanh – Tương lai xanh” tại xã Tà Lài. Ảnh: C.P. Việt Nam
C.P. Việt Nam tài trợ 3.000 cây bằng lăng cho công trình “Đường quê xanh – Tương lai xanh” tại xã Tà Lài. Ảnh: C.P. Việt Nam

Theo ông Worawit Arunraksa, Giám đốc Phát triển bền vững C.P. Việt Nam, các hoạt động tại Tà Lài nằm trong định hướng gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng của công ty.

“Xuất phát từ triết lý ‘3 lợi ích hướng tới sự bền vững’, C.P. Việt Nam luôn xác định hoạt động sản xuất, kinh doanh cần gắn với trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng. Trong nhiều năm qua, công ty đã đồng hành cùng nhiều chương trình về an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ sinh kế và bảo vệ môi trường.

Đến với Tà Lài, chúng tôi mong những hỗ trợ của chương trình sẽ góp thêm điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế. Quan trọng hơn, C.P. Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương và người dân bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của cộng đồng”, ông Worawit Arunraksa cho biết.

C.P. Việt Nam tài trợ 3.000 cây bằng lăng cho công trình “Đường quê xanh – Tương lai xanh” tại xã Tà Lài. Ảnh: C.P. Việt Nam
C.P. Việt Nam tài trợ 3.000 cây bằng lăng cho công trình “Đường quê xanh – Tương lai xanh” tại xã Tà Lài. Ảnh: C.P. Việt Nam

Ngoài hai hoạt động trên, C.P. Việt Nam còn đồng hành cùng các đơn vị trong hoạt động trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình đối tượng chính sách trên địa bàn bằng các sản phẩm của công ty.

Hoạt động tại Tà Lài tiếp nối các chương trình hướng tới môi trường và cộng đồng được C.P. Việt Nam triển khai tại Đồng Nai và nhiều địa phương trên cả nước, từ bảo vệ môi trường, hỗ trợ sinh kế đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Thông qua sự đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức và địa phương, C.P Việt Nam hướng tới những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng và sự phát triển bền vững tại Việt Nam.