Mua hàng ‘duty-free’ ở nước ngoài: Coi chừng về Việt Nam vẫn phải nộp thuế

TPO - Hàng mua tại cửa hàng miễn thuế ở nước ngoài chỉ được miễn thuế tại nơi bán. Khi mang vào Việt Nam, người nhập cảnh vẫn phải tuân thủ định mức hành lý; hàng vượt mức phải khai hải quan và nộp thuế theo quy định.

Miễn thuế nơi bán, về Việt Nam thế nào?

Sau chuyến du lịch nước ngoài, nhiều hành khách trở về Việt Nam với rượu, nước hoa, mỹ phẩm, đồng hồ hoặc thiết bị điện tử mua tại cửa hàng “duty-free”. Không ít người cho rằng hàng đã được miễn thuế ở sân bay nước ngoài thì có thể mang về mà không phải khai báo.

Tuy nhiên, “duty-free” chỉ có nghĩa hàng được miễn thuế tại nơi bán. Khi đưa vào Việt Nam, số hàng này được tính vào hành lý của người nhập cảnh và phải tuân thủ quy định của Việt Nam.

Từ ngày 21/8, Nghị định 273 về kinh doanh hàng miễn thuế có hiệu lực, thay thế Nghị định 100/2020/NĐ-CP. Với hành khách trên chuyến bay quốc tế đến Việt Nam và người nhập cảnh, định mức miễn thuế thực hiện theo Điều 6 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, mỗi người nhập cảnh được miễn thuế đối với 1,5 lít rượu từ 20 độ trở lên; hoặc 2 lít rượu dưới 20 độ; hoặc 3 lít bia, đồ uống có cồn. Người dưới 18 tuổi không được hưởng định mức đối với rượu, bia và thuốc lá.

duty.jpg
Hàng duty-free mua ở nước ngoài khi vào Việt Nam vẫn phải tính định mức theo quy định. Ảnh minh họa.

Ngoài đồ dùng cá nhân phù hợp với mục đích chuyến đi, các vật phẩm khác được miễn thuế nếu tổng trị giá hải quan không quá 10 triệu đồng. Hàng hóa không được thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện mà người mang hàng chưa đáp ứng yêu cầu.

Như vậy, đồng hồ, túi xách hoặc thiết bị điện tử trị giá trên 10 triệu đồng mua tại cửa hàng miễn thuế ở nước ngoài không mặc nhiên được miễn thuế khi mang về Việt Nam. Người nhập cảnh phải khai báo để cơ quan hải quan xác định nghĩa vụ thuế.

Nếu hành lý có nhiều vật phẩm và tổng trị giá vượt định mức, người nhập cảnh được lựa chọn vật phẩm hưởng miễn thuế. Những vật phẩm còn lại phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Mua ở nhiều nơi vẫn tính chung một định mức

Định mức miễn thuế được tính cho mỗi người trong một lần nhập cảnh, không chia theo địa điểm mua hàng.

Hàng mua tại cửa hàng ở nước ngoài, cửa hàng “duty-free” tại sân bay nước ngoài, trên chuyến bay và cửa hàng miễn thuế ở sân bay Việt Nam không tạo thành các suất miễn thuế riêng. Cơ quan hải quan xem xét tổng lượng hàng thực tế được đưa vào Việt Nam.

Ví dụ, hành khách mua một lít rượu mạnh tại sân bay nước ngoài, sau đó mua thêm trên máy bay hoặc tại cửa hàng miễn thuế khi đến Việt Nam. Tổng lượng rượu vẫn được đối chiếu với định mức 1,5 lít, không phải mỗi nơi mua được hưởng một định mức.

1336-hai-quan-sb20221028173832.jpg
Cơ quan Hải quan khuyến nghị người có hàng vượt định mức chủ động khai báo. Ảnh minh họa.

Nghị định 273 cho phép hành khách trên chuyến bay quốc tế đến Việt Nam mua hàng miễn thuế trên máy bay. Người nhập cảnh cũng được mua tại cửa hàng miễn thuế trong khu vực hạn chế của sân bay ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh. Sau khi rời khu vực này, hành khách không được quay lại mua hàng.

Theo Cục Hải quan, Nghị định 273 thúc đẩy quản lý hàng miễn thuế trên nền tảng dữ liệu điện tử, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch, vừa hạn chế gian lận chính sách. Nhân viên bán hàng phải kiểm tra định mức của khách trên hệ thống, ghi nhận thông tin người mua, chuyến bay, tên hàng, số lượng và trị giá.

Hàng bán tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay phải được truyền dữ liệu đến hệ thống hải quan ngay sau khi bán. Với hàng bán trên chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, doanh nghiệp phải gửi dữ liệu trong vòng 24 giờ kể từ khi máy bay đỗ.

Nếu cửa hàng bán hàng vượt định mức cho khách nhập cảnh, doanh nghiệp phải truyền thông tin cho cơ quan hải quan. Riêng thuốc lá không được bán vượt định mức.