Có 179 kết quả :

Đề xuất cho phép doanh nghiệp chậm nộp thuế trong 6 tháng

Đề xuất cho phép doanh nghiệp chậm nộp thuế trong 6 tháng

TPO - Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) - đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp giãn, hoãn, giảm thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc cho phép chậm nộp trong 6 tháng với thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu. Cùng đó, thuế đất tiếp tục giảm 50% trong năm nay và 6 tháng của năm 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến với các địa phương

Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024

TP - Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến với các địa phương (ngày 3/4), Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu 2 kịch bản tăng trưởng năm nay là 6- 6,5%. Đồng tình với kịch bản tăng trưởng 6,5%, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý công tác điều hành chính sách tiền tệ cần chủ động, linh hoạt, kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế.
'Lót tay' khi cấp sổ đỏ vẫn phổ biến

'Lót tay' khi cấp sổ đỏ vẫn phổ biến

TP - Ngày 2/4, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức công bố Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023.
Tỉnh nào dẫn đầu cả nước về chỉ số hành chính công?

Tỉnh nào dẫn đầu cả nước về chỉ số hành chính công?

TPO - Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) từ các địa phương cho cho thấy, tỉnh Thừa Thiên Huế đứng đầu bảng xếp hạng với trên 46,04 điểm. Đứng kế tiếp trong bảng xếp hạng là Thái Nguyên, Bắc Ninh; đứng cuối bảng là  Đắk Nông. 
GDP quý I tăng cao nhất 4 năm qua

GDP quý I tăng cao nhất 4 năm qua

TPO - Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - cho biết, tổng sản phẩm quốc nội quý I năm nay ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023.
Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên mang ma túy: Số tiền giao dịch lên tới 25.000 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên mang ma túy: Số tiền giao dịch lên tới 25.000 tỷ đồng

TPO - Vụ án liên quan đến 4 tiếp viên bị lợi dụng và vận chuyển ma túy từ châu Âu về TPHCM, đến nay Công an TPHCM đã triệt phá hơn 180 đường dây, khởi tố 543 bị can; thu giữ hơn 212kg ma túy các loại, 10 khẩu súng, bước đầu chứng minh các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch, mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng.
Nói về nhà thầu yếu kém, Chủ tịch TPHCM: 'Nếu các đồng chí không xử lý thì thành phố sẽ xử lý các đồng chí'

Nói về nhà thầu yếu kém, Chủ tịch TPHCM: 'Nếu các đồng chí không xử lý thì thành phố sẽ xử lý các đồng chí'

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, trong tháng 3 các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư là các quận huyện phải chỉ ra được các nhà thầu nào chây ì, yếu kém, không nghiêm túc và phải xử lý ngay. “Nếu như các đồng chí không xử lý, thành phố sẽ xử lý các đồng chí” - ông Mãi cho hay. 
Vienna tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với điểm số tuyệt đối về sự ổn định, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng

Những thành phố đáng sống nhất năm 2023

TP - Sau thời kỳ suy thoái do đại dịch Covid-19, nhiều thành phố trên thế giới đã và đang bắt đầu vực dậy. Hãy cùng trò chuyện với cư dân ở 4 trong số 10 thành phố được xếp hạng hàng đầu để tìm hiểu vì sao họ chọn nơi đây là nhà.
Nhiều doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh đang tốt lên. Ảnh: Việt Linh

Kinh tế năm 2024 bứt phá ra sao?

TP - Năm 2023, kinh tế nước ta vẫn duy trì xu hướng phục hồi, một số lĩnh vực phục hồi rõ nét. Bước sang năm 2024, làm sao để chinh phục được mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%?
Công nhân sản xuất hàng may mặc trong nhà máy ở Bình Dương. Ảnh: H.C

Tìm đơn hàng để nhà máy luôn sáng đèn

TP - Dù đã linh hoạt trong sản xuất, lựa chọn các đơn hàng đơn lẻ, doanh nghiệp (DN) vẫn đối mặt với muôn vàn khó khăn khi khách hàng đang có xu hướng thắt chặt tiêu dùng. Để giúp DN lấy lại đà tăng trưởng, các ngành chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.
Bí thư Cần Thơ yêu cầu làm tốt công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Bí thư Cần Thơ yêu cầu làm tốt công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

TPO - Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu, trong công tác cán bộ, cần tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ mới. Trong kế hoạch kiểm tra, giám sát, chú trọng thanh tra trách nhiệm công vụ, kịp thời biểu dương cán bộ tốt, xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, hiệu quả công tác thấp.
Động lực cho đầu tàu kinh tế

Động lực cho đầu tàu kinh tế

TP - Là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch, khoa học kỹ thuật..., sự phát triển của TPHCM vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Mức độ phát triển đó đóng góp rất lớn vào việc hoàn thành các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của cả nước.
Tiếp sức cho người dân, doanh nghiệp

Tiếp sức cho người dân, doanh nghiệp

TP - Kéo dài gói chính sách tài khoá tiền tệ theo Nghị quyết Quốc hội, hỗ trợ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân… là những giải pháp được PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu ra khi trao đổi với Tiền Phong về giải pháp tiếp sức cho người dân và doanh nghiệp ứng phó, vượt qua những khó khăn thách thức hiện nay.