Taliban cách Kabul 10km, ông Biden tuyên bố tăng số lượng lính Mỹ đến Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Tổng thống Joe Biden đã quyết định tăng số lượng binh sĩ Mỹ tới Afghanistan lên 5.000 người, và cảnh báo Taliban về “một phản ứng mạnh mẽ” nếu lợi ích của Mỹ bị ảnh hưởng.

Trong một tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra chiều thứ Bảy, Tổng thống Biden tiết lộ rằng ông đã điều thêm khoảng 5.000 lính Mỹ đến Afghanistan để đảm bảo cuộc rút quân diễn ra “trật tự và an toàn”. Con số này cao hơn thông báo trước đó của Nhà Trắng là 3.000 người.

Hồi đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ cắt giảm biên chế tại đại sứ quán ở Kabul, và kêu gọi tất cả các công dân Mỹ ở Afghanistan lập tức lên đường về nước.

Tổng thống Biden cũng cho biết ông đã cảnh báo các lãnh đạo Taliban tham dự cuộc đàm phán hoà bình ở Qatar rằng “bất cứ hành động nào khiến người Mỹ và các chiến dịch của Mỹ bị ảnh hưởng sẽ phải đối mặt với đòn phản ứng quân sự nhanh chóng và mạnh mẽ từ Washington”.

Cùng thời điểm ông Biden đưa ra cảnh báo, các tay súng Taliban áp sát Kabul sau một đợt tiến công như vũ bão. Taliban đã chiếm giữ khoảng 2/3 trong số 34 thủ phủ tỉnh của Afghanistan, và hiện đang cách thủ đô Kabul khoảng 10 km.

Tại thủ đô, Tổng thống Ashraf Ghani được Mỹ hậu thuẫn vẫn không chịu đầu hàng các tay súng Hồi giáo, ngay cả khi quân đội và các lãnh chúa trung thành với ông đã thất thủ ở nhiều thành phố.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Biden nói rằng ông đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Tony Blinken "hỗ trợ" Tổng thống Ghani trong nỗ lực "ngăn chặn đổ máu thêm và theo đuổi một thỏa thuận chính trị”.

Đáp lại những lời chỉ trích về việc vội vàng rút quân, ông Biden nhấn mạnh: “Thêm một năm, hoặc 5 năm nữa, thì sự hiện diện của quân đội Mỹ vẫn sẽ không tạo ra sự khác biệt nếu quân đội Afghanistan không thể hoặc không tự bảo vệ đất nước của mình.

Sự hiện diện lâu dài của người Mỹ trong cuộc xung đột của một quốc gia khác là điều không thể chấp nhận được, với riêng tôi.”

Theo RT
MỚI - NÓNG