Tái diễn tình trạng dựng rào, thu tiền người dân xuống bãi sông Hồng vui chơi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khu bãi bồi sông Hồng rộng 9 ha đang được UBND phường giao cho các cá nhân quản lý, khi người dân muốn xuống bãi cỏ vui chơi đều phải nộp 50.000 đồng/người. Tình trạng thu tiền trái quy định từng được các cơ quan báo chí nhiều lần phản ánh nhưng vẫn tái diễn thường xuyên.
Tái diễn tình trạng dựng rào, thu tiền người dân xuống bãi sông Hồng vui chơi ảnh 1

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, các bãi cỏ ven sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa bàn phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) được chia nhỏ và giao cho các cá nhân trông giữ… Những người được giao quản lý trưng biển khu du lịch sinh thái, dựng barie, rào giậu bằng lưới sắt, xe "hết đát", thậm chí đào hào ngăn cách và cắt cử người trông coi.

Tái diễn tình trạng dựng rào, thu tiền người dân xuống bãi sông Hồng vui chơi ảnh 2

Người dân muốn đi cắm trại tại bãi cỏ bên bờ sông Hồng đều phải qua cửa dựng barie và nộp tiền.

Tái diễn tình trạng dựng rào, thu tiền người dân xuống bãi sông Hồng vui chơi ảnh 3

“Anh muốn vào chơi thì nộp 50 nghìn/người, miễn phí tiền trông xe”, bảo vệ khu Vườn nhãn (địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên).

Tái diễn tình trạng dựng rào, thu tiền người dân xuống bãi sông Hồng vui chơi ảnh 4

Quan sát tại đây, những người đi xe máy đến câu cá, ô tô đến cắm trại cũng phải nộp đủ tiền mới được vào.

Tái diễn tình trạng dựng rào, thu tiền người dân xuống bãi sông Hồng vui chơi ảnh 5

Ông Ngô Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Long Biên cho biết, khu đất này thuộc Dự án 327 (Quyết định 327-CT của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước - PV) mà Hà Nội triển khai từ những năm 1997 để phủ xanh đất bồi, bãi. Toàn bộ tài sản trên đất là của nhà nước.

Tái diễn tình trạng dựng rào, thu tiền người dân xuống bãi sông Hồng vui chơi ảnh 6

UBND phường Long Biên ký hợp đồng giao cho bà Phạm Thị Thu Huyền (không phải người địa phương) trông coi, chống lấn chiếm nhưng đến nay đã hết hạn. Phường không thu khoản thuế, phí nào từ việc kinh doanh dịch vụ, chỉ thu tiền sử dụng đất hàng năm.

Thu tiền người dân xuống bãi sông Hồng

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 (Điều 59 và Điều 126), đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (5%) mà chưa được sử dụng thì UBND cấp xã nơi có đất sẽ cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Việc cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu và thời hạn thuê đất mỗi lần không quá 5 năm.

MỚI - NÓNG