TPO - Chiều 4/10, những chuyến phà đầu tiên của Binh chủng Công binh đưa người dân qua sông Hồng, tại khu vực cách cầu Phong Châu bị sập 400m. Phà sẽ hoạt động 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS.TS Đào Xuân Học – nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh: Nguyên tắc lớn nhất khi thực hiện quy hoạch liên quan đến một con sông là phải đảm bảo tiêu chí thoát lũ, bởi nó phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; phải đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trước hết, trên hết, sau đó mới tính tới các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội.
TPO - Con sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau sông Nin ở Châu Phi, sông Amazon ở Nam Mỹ. Con sông này dài khoảng 6.385 km, bắt nguồn từ phía tây Trung Quốc và chảy về phía đông đổ ra Biển Hoa Đông.
TPO - Ảnh hưởng của mưa, lũ từ hoàn lưu cơn bão số 3, nước sông Hồng dâng cao, vùng trồng cúc họa mi hàng chục ha của người dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội gần như mất trắng.
TPO - Đêm 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an huyện Phúc Thọ tổ chức kiểm tra, bắt giữ 2 tàu đang khai thác cát trên sông Hồng.
TPO - Vì sao Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam bị giữ người và khám xét khẩn cấp?; AI phân tích trạng thái tinh thần của ông Trump và bà Harris; Hé lộ bến đỗ mới của Messi sau khi chia tay Inter Miami... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 25/9/2024.
TPO - Nước lũ dâng cao do hoàn lưu bão số 3 đã nhấn chìm trang trại nuôi 80.000 con gà đang thời kỳ đẻ trứng của một hộ gia đình ở huyện Đông Anh (Hà Nội), ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.
TPO - Trưởng thôn kể chuyện cứu 115 người thoát khỏi sạt lở ở Lào Cai; Nguyên nhân hai gia đình 8 người sống sót trong lũ quét ở Làng Nủ; Con số ấn tượng: 7.000... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.
TPO - Những ngày gần đây, làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) chìm trong biển nước do nước lũ dâng cao, cuộc sống người dân bị đảo lộn, kinh doanh ngừng trệ, có hộ thiệt hại nửa tỷ đồng.
TPO - Mực nước sông Hồng, sông Đà đang ở mức cao gây ngập lụt sâu vùng ven sông, vùng trũng thấp ở một số khu vực Ba Vì. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.
TPO - Sáng 13/9, nước lũ tại các quận nội thành đã rút, người dân Hà Nội ven sông Hồng, sông Đuống tất bật dọn dẹp nhà cửa để sớm trở lại cuộc sống bình thường.
TP - Thuỷ triều lên ở ven biển miền Bắc khiến lũ trên hạ du sông Hồng – sông Thái Bình xuống rất chậm. Sông Cầu, sông Thái Bình, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long vẫn trên báo động 3 hôm nay (13/9).
TPO - Trong lúc ra di chuyển ra bãi giữa sông Hồng để sắp xếp, vận chuyển đồ dùng của gia đình vào bờ, 3 người dân trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội đã bị mắc kẹt lại do nước dâng lên nhanh.
TPO - Ngày 11/9, nước lũ trên sông Hồng dâng cao rất nhanh và nguy cơ ngập lụt trên địa bàn, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã chủ động thành lập 14 chốt cửa khẩu thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để nhân dân và các phương tiện đi ra ngoài khu vực đê sông Hồng và sông Nhuệ.
TP - Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 500 cầu đường bộ. Để đảm bảo an toàn và thực hiện chỉ đạo của thành phố, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đang khẩn trương rà soát tất cả các cầu đường bộ hiện có để sửa chữa hoặc kiến nghị sửa chữa, nâng cấp.
TPO - Để phục vụ người nhân dân khu vực bị ngập úng và ảnh hưởng bão số 3, tối 11/9, Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (Cty Khai thác điểm đỗ xe) cho biết, đơn vị vừa bố trí 10 điểm đỗ xe miễn phí.
TPO - Nhiều tuyến sông ở Bắc Bộ lũ đã lên mức báo động 2 đến báo động 3, một số nơi vượt báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng vùng ven sông, đe dọa an toàn đối với đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.
TPO - Nước sông Hồng dâng quá nhanh "nhấn chìm" hoàn toàn diện tích trồng quất, ngập vào khu dân cư khiến hàng trăm hộ gia đình phải đi sơ tán trong ngày 11/9.
TPO - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra lệnh báo động số 2 trên sông Hồng tại địa phận các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và sông Phó Đáy báo động số 3.
TPO - Quận Tây Hồ cho biết, 5 phường có bãi ngoài sông Hồng trên địa bàn quận đã chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời khoảng 1.000 nhân khẩu khi mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập lụt các khu dân cư trũng, thấp.
TPO - “Chúng ta không được chủ quan mà cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thậm chí phải chuẩn bị sẵn, tính toán hết tất cả phương án dự phòng về lực lượng, phương tiện ứng phó với sự cố trong trường hợp mực nước sông Hồng đạt mức báo động III”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói.
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng theo dõi tình hình thời tiết để có kế hoạch chủ động, thậm chí khi cần cưỡng chế sơ tán các hộ dân đang sống tại các khu vực nguy hiểm, xung yếu, nhất là các khu chung cư cũ nguy hiểm, nhà yếu, nơi ở có nguy cơ đổ sập, khu vực ven sông, suối, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn sau hoàn lưu bão số 3.
TPO - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng cơn bão số 3 khiến mực nước sông Hồng lên cao, khu vực bãi bồi sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy, nơi trước đó người dân thường tập trung cắm trại ngập hoàn toàn trong nước.
TPO - Đối mặt với lũ lên cao, người dân phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng bằng cách đưa tài sản có giá trị lên tầng cao hoặc đến nơi an toàn.
TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hoàn lưu bão, mực nước sông Hồng chảy qua đoạn huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đã lên mức báo động 3 đạt 28,18 m khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện ngập sâu dẫn đến cô lập. Gần 2.000 hộ dân các xã ven sông phải di dời khẩn cấp.