Tái cơ cấu không như 'chuyện kê bàn'

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
TP - Ngày 13/8, tại hội nghị sơ kết 2 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, quá trình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, cần tránh việc áp đặt, hành chính hóa, lãnh đạo nói cây, con này tốt, rồi ép dân làm, mà phải nhìn vào hiệu quả thực tế.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Tái cơ cấu không như chuyện kê bàn; nay kê chỗ này, mai ông kê chỗ khác được; cũng không thể làm dàn trải, phong trào, không kiểm soát được, cần chọn một số sản phẩm có lợi thế, điều kiện liên kết, thị trường tốt. Tránh tình trạng, rau này nhà cháu trồng, bác yên tâm ăn, rau kia nhà cháu phun thuốc bán ra chợ”.

Theo Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, thực hiện tái cơ cấu, ngành nông nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận, từ chỗ chạy theo số lượng, đi theo nâng cao chất lượng, tăng giá trị gia tăng và đích cuối cùng là nâng cao thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG