TPO - Sáng sớm nay, sương mù tiếp tục bao phủ Hà Nội khiến tầm nhìn hạn chế, không gian đô thị trở nên mờ đục, nhiều tòa nhà cao tầng chỉ còn hiện lên lờ mờ trong màn sương.
VIDEO: Hà Nội hai ngày liên tiếp mờ đục trong sương mù, chất lượng không khí ở mức kém. Từ khoảng 6h, các tuyến phố trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy và khu vực phía Tây thành phố đều phủ sương dày. Dòng người và phương tiện di chuyển trong giờ cao điểm sáng như hòa lẫn vào lớp không khí đục mờ. Hiện tượng này lặp lại trong nhiều ngày liên tiếp, trùng với thời điểm chất lượng không khí của Thủ đô được cảnh báo ở mức kém đến xấu. Theo các hệ thống theo dõi chất lượng không khí, chỉ số AQI tại nhiều khu vực thường xuyên vượt ngưỡng an toàn, trong đó bụi mịn PM2.5 là tác nhân chính. Ghi nhận trong giờ cao điểm buổi sáng, không khí tại các trục đường đông phương tiện trở nên ngột ngạt. Nhiều người dân cho biết có cảm giác cay mắt, khó thở khi di chuyển ngoài trời, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.
Một số trường học đã hạn chế các hoạt động thể chất ngoài trời vào buổi sáng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Các chuyên gia môi trường cho rằng, thời tiết giao mùa với hiện tượng nghịch nhiệt là nguyên nhân khiến các chất ô nhiễm bị giữ lại gần mặt đất, khó khuếch tán.
Bên cạnh đó, mật độ giao thông lớn, hoạt động xây dựng kéo dài cùng nguồn phát thải từ sản xuất công nghiệp tiếp tục gây áp lực lên chất lượng không khí đô thị.
Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi thường xuyên các bản tin về chất lượng không khí, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và khung giờ cao điểm. Người thuộc nhóm nhạy cảm được khuyến nghị sử dụng khẩu trang chống bụi mịn và giảm các hoạt động ngoài trời khi chỉ số AQI ở mức xấu.
Dù sương mù bao phủ mặt hồ, tại khu vực Hồ Tây, nhiều tay chèo vẫn duy trì hoạt động luyện tập.
Bản đồ chất lượng không khí sáng ngày 12/1, tại Hà Nội.