TPO - Nguyễn Thế Anh đang là sinh viên năm thứ 3, khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành Sư phạm Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Được biết đến là nam sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và năng nổ trong các hoạt động Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, nhưng ít ai biết rằng đã có khoảng thời gian Thế Anh sống sự chán chường vì không đỗ vào ngôi trường mơ ước.
TPO - Mặc dù tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc, nhưng Diệu Linh lại bén duyên hơn với sự nghiệp Biên đạo múa và trở thành giáo viên dạy dance. Với mong muốn trở thành một người làm nghệ thuật đa năng, Diệu Linh không ngại thử sức với nhiều ngành nghề khác nhau, phát triển toàn diện bản thân từng ngày. Cô tin rằng: “Chỉ cần có đam mê, ý chí, quyết tâm, cùng sự kiên định, bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng”.
TPO - Các trường đại học khối Y dược, sư phạm công bố điểm sàn cao nhất chỉ 22,5 điểm; các trường đại học Ngoại thương, Kinh tế- ĐH Quốc gia Hà Nội xét tuyển thí sinh đạt 23,5 điểm trở lên trong khi nhiều trường khác chỉ yêu cầu mức 15-16 cho tổ hợp ba môn.
TPO - Ngày 21/7, Bộ GD - ĐT ban hành các quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học và nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học, ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, năm 2023.
TP - Hàng trăm sinh viên có thành tích học tập tốt của Hà Nội tình nguyện tham gia chương trình “Áo xanh sư phạm, tiếp sức mùa thi”, nhằm gia sư trực tuyến miễn phí cho học sinh lớp 9 và lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn của Thủ đô.
TP - Với điểm tích lũy khóa học đạt 3,98/4,0, Trịnh Quang Thạch, sinh viên lớp K69 chất lượng cao, khoa Địa lý, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội, đã trở thành thủ khoa đầu ra toàn trường năm nay. Phía sau tấm bằng thủ khoa là một câu chuyện xúc động về sự lựa chọn ngành nghề của một thầy giáo dạy Địa lý trong tương lai.
TPO - Đó chính là chia sẻ của Vũ Thu Hằng, sinh viên năm ba ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở ULIS, Thu Hằng không chỉ nổi bật nhờ điểm tổng kết gần như tuyệt đối 3.98/4.0, mà còn bởi bảng vàng thành tích ấn tượng trải dài từ học thuật tới ngoại khoá.
TP - Những tưởng khi có quy định được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, nhóm ngành đào tạo giáo viên sẽ có nhiều thuận lợi trong việc thu hút người giỏi theo học. Tuy nhiên, khi triển khai, quy định này vẫn còn cách xa thực tế một khoảng rất lớn.
TPO - Đào Thị Hương Giang đang là sinh viên năm ba, chuyên ngành Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nữ sinh viên có giọng nói truyền cảm và đang sở hữu một chiếc podcast “chữa lành” đầy ấn tượng, có tên “Ở đây Văn một chút”.
TPO - Nguyễn Phi Hùng là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chàng trai với nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc sống sinh ra ở Hà Tĩnh và được kết nạp Đảng vào năm 19 tuổi. Hiện Phi Hùng là một trong những sinh viên gương mẫu, Đảng viên trẻ có thành tích học tập tốt và là một tấm gương sáng.
TPO - Trúc Anh hiện là sinh viên của trường Đại học Đồng Nai. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, tựa búp bê, bên cạnh công việc học, Trúc Anh còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do. Mới đây, để khởi đầu một năm mới may mắn, bình an, cô bạn đã hóa thân vào một nàng yêu tinh nhỏ, thực hiện bộ ảnh mang một màu sắc đỏ tươi, rực rỡ.
TPO - Đàm Quang Anh, 19 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Phúc. Nuôi niềm đam mê với Toán học và giáo dục, Quang Anh đã trở thành học sinh khối chuyên Toán Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Cậu bạn là sinh viên năm 2, lớp Sư phạm Toán CLC, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên khoa Toán - Tin, Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVVN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,... Chàng sinh viên trẻ tích cực tham gia các tổ chức xã hội, nhận được nhiều bằng khen, thành tích đáng quý.
TP - Sau 2 năm Chính phủ ban hành Nghị định 116/2021 quy định sinh viên sư phạm được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt, đến nay, nhiều sinh viên theo học sư phạm chưa nhận được sự hỗ trợ này. Có trường, sinh viên phải viết đơn kêu cứu.
TPO - Trần Lê Khánh Ly (20 tuổi) đến từ Yên Bái, đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, khoa Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch, Trường Đại học Hùng Vương. Trải qua 3 năm cố gắng, Khánh Ly là sinh viên giỏi với GPA 3.45, điểm rèn luyện trung bình 96, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, đạt giải Ba cuộc thi Ý tưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên, được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cùng một số giải thưởng khác.
TPO - Hơn 250 trường đại học (ĐH) đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đợt 1 xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ghi nhận cho thấy, điểm chuẩn một số ngành năm nay nhảy múa bất thường theo hướng tăng sốc và giảm cũng sốc.
TPO - Đến sáng 16/9, các trường khác thuộc khối Công an cùng gần 120 trường đại học, học viện trên cả nước đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc có sử dụng điểm thi này để xét tuyển.
TP - Do có thay đổi về quy trình đào tạo sư phạm nên năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh chính thức các ngành đào tạo giáo viên được Bộ GD&ĐT thông báo giảm mạnh so với dự kiến của các trường. Các chuyên gia tuyển sinh nhận định điểm chuẩn của nhóm ngành này sẽ biến động mạnh.
TPO - Vân Anh hiện là sinh viên năm 3 Trường Đại học Lâm nghiệp. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục ở vùng quê Phúc Thọ. Khi 18 tuổi cô nàng đã không ngần ngại chọn học ngành sư phạm Toán học. Những tưởng, con đường nối nghiệp truyền thống gia đình sẽ là bến đỗ an toàn của bản thân, nhưng trong suốt hơn 1 năm theo học sư phạm Vân Anh chợt cảm thấy không phù hợp với ngành nghề này, vì không muốn giam mình trong 4 bức tường, cô bạn chia sẻ là thích được đi đó đây ngắm thiên nhiên rộng lớn. Đấy là một trong những lý do để cô chọn Đại học Lâm nghiệp.
TPO - "Để trở thành thầy giáo, cô giáo tương lai, cần phải có những chuẩn mực nhất định, những cơ sở ban đầu, cho nên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho ngành Sư phạm là điều cần thiết", đó là nhận định của GS. TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
TPO - "Có thể nói, ngưỡng đảm bảo chất lượng là một trong những yếu tố, điều kiện có thể ảnh hưởng đến chất lượng sinh viên sau này, giúp lựa chọn những sinh viên phù hợp", PGS. TS Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức nhận định.
TPO - Sáng 2/8, thông tin từ Đại học Huế cho biết vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (điểm thi) và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu các trường thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc.
TP - Bộ GD&ĐT vừa công bố điểm sàn đối với nhóm ngành Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, nhóm ngành Sư phạm đại học và cao đẳng giáo dục mầm non. Theo nhận định, điểm chuẩn của hai nhóm ngành này ở những trường đại học lớn sẽ cao hơn điểm sàn. Thậm chí có những ngành vượt xa sàn.
TPO - Để đáp ứng nhu cầu của các giáo viên trong việc không ngừng trau dồi kiến thức và áp dụng những phương pháp, hình thức giảng dạy mới, nhóm tác giả 9X ở Hà Nội đã sáng chế ra nền tảng học tập trực tuyến dành cho đội ngũ giáo viên.
TPO - Trần Thanh Tâm sinh năm 2001, đang theo học khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Đại Nam. Tâm sinh ra và lớn lên tại Yên Bái trong một gia đình có truyền thống là nhà giáo, nề nếp và kỉ cương. Tuy nhiên, sự lựa chọn ở phút cuối đã tạo nên bước ngoặt cuộc đời đầu tiên của Thanh Tâm.
TPO - Bùi Thanh Tú (sinh năm 1995) sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh. Dành trọn tình yêu với nghệ thuật âm nhạc, chàng trai trẻ đã quyết tâm từ bỏ nghề giáo nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc nhập ngũ năm 2018. Với tài năng, nhiệt huyết, Thanh Tú thi đỗ và hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Văn hóa Văn nghệ Quần chúng, khoa Quản lý văn hóa, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trải qua 3 năm học tập, không ngừng sáng tạo anh đã đạt nhiều bằng khen, giải thưởng âm nhạc cấp toàn quốc, đặc biệt sáng tác nhiều bài hát có ý nghĩa trong thời điểm dịch COVID-19 ở Việt Nam diễn biến phức tạp.
TPO - Là hai thủ khoa có điểm đầu vào cao nhất trường ĐH Đồng Nai, Đinh Thị Thu Thảo và Phạm Trần Tâm Trang không chỉ là bạn cùng lớp hay có họ hàng với nhau mà còn chung ước mơ được trở thành cô giáo.
TPO - Sinh ra trong gia đình thuần nông, chứng kiến sự khó nhọc của bố mẹ nên Hành luôn cố gắng học tập và sự vươn lên đó đã có “quả ngọt” khi em vừa giành giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Hoá.
TPO - Lò Văn Tân, 20 tuổi, dân tộc Thái, đến từ mảnh đất Tây Bắc. Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La là mảnh đất vùng cao in lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ và nuôi dưỡng niềm mơ ước trở thành Bác sĩ của Lò Văn Tân.