Tiền Phong số 198

THỨ BA 16/7/2024 SÕ 198 0977.456.112 Khó như vào sư phạm CHUYỆN HÔM NAY Điểm chuẩn học bạ “kịch khung” với gần 10 điểm mỗi môn mới trúng tuyển nhiều ngành sư phạm khiến nhóm ngành này trở nên hot hơn bao giờ hết. Câu nói “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” đã lỗi thời. XEM TIƒP TRANG 10 n NGUYỄN DŨNG Miền Bắc mưa lớn kéo dài Khẩn cấp tổng rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở Sớm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng đÕi với cựu TNXP ĐỀ PHÒNG lũ quét, sạt lở đất Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Ngày truyền thÕng của lực lượng Thanh niên xung phong ẢNH: TTXVN Hiện trường vụ sạt lở đất làm 11 người tử vong, 4 người bị thương tại Hà Giang ngày 13/7/2024 ẢNH: NGUYỄN HÂN TRANG 15 TRANG 2 TRANG 6 TRANG 12 TRANG 8+9 KÝ ỨC CỦA THIƒU NỮ TRỞ VỀ TỪ “ĐỘNG QUỶ” CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PHẢI THỰC CHẤT, ĐO ЃM ĐƯỢC Người đứng đầu khơi dậy ý chí phấn đấu cho đơn vị Người của đảng Cộng hòa, dường như cô độc CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: ĐỐI TƯỢNG ÁM SÁT HỤT ÔNG TRUMP: NHỨC NHỐI NẠN BUÔN NGƯỜI: Ngóng điểm thi tÕt nghiệp THPT năm 2024 TRANG 2 TRANG 4+5

Kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 15/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục “giữ lửa”, triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính một cách thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng, cân đong đo đếm được, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC), thời gian qua công tác CCHC đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương đã tinh giản biên chế 3.853 người. Cải cách chính sách tiền lương có kết quả khả quan, khi chính thức tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu, bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hòa, ổn định. Đặc biệt, nhiều địa phương đã có những sáng kiến CCHC thiết thực và hiệu quả. Điển hình như tỉnh Hậu Giang đã triển khai giải pháp “Đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ”. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức sẽ thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm được yêu cầu viết nhật ký làm việc hằng ngày để định lượng, đo lường và đánh giá hiệu quả công việc gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Đề án được triển khai từ tháng 1/2024, bước đầu đã cho thấy khá hiệu quả. Lãnh đạo Hậu Giang cho biết cái thiếu hiện nay là “thiếu người biết làm việc” và có 4 người đã dự định xin thôi việc. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị cũng dành 30 phút đầu giờ mỗi ngày làm việc để tiếp người dân, doanh nghiệp. Tỉnh này cũng thí điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực giao thông vận tải và lĩnh vực y tế; đưa vào vận hành Mini app Zalo “App BRVT Smart” để thúc đẩy chuyển đổi số gắn với cải CCHC. Về những nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải tiến quy trình, thủ tục để giải quyết những “nút thắt” về pháp lý và nguồn lực tạo điều kiện thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. UBND TP Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Quảng Ninh tổ chức triển khai thí điểm Mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thí điểm từ tháng 9/2024 đến cuối năm 2025. Các bộ, ngành tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tháng 9/2024, bảo đảm ổn định tổ chức để các địa phương tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp năm 2025. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. VĂN KIÊN 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 16/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Loa loa loa!... - Lại tin nóng, tin khẩn à Mõ? - Trên cả nóng, trên cả khẩn. Trưởng làng cấp báo! Làng trên xóm dưới, đầu phố cuối phường, nghe cho tỏ tường, không thì hết chỗ… - Chỗ gì? Mõ có rao lộn bản tin cũ không? Theo như mọi người biết, gay gắt chuyện xếp chỗ cho con vào lớp Một đã đâu vào đấy từ tuần trước rồi mà!... - Chuyện này, việc này nó bội phần nghiêm trọng. Nếu không có phương án tối ưu là an ninh trật tự thôn xóm ảnh hưởng nặng nề… - Nghe Mõ nói vậy, mọi người từ lo lắng chuyển trạng thái sang sợ hãi rồi đấy! Cụ thể là chuyện gì? - Đây! Mọi người có biết giữa con sông làng có một cù lao nổi lên như hòn đảo nhỏ không? Dân làng mình gọi là cù lao cô đơn vì không ai sinh sống… - Cù lao đó ai chả biết! Nó bị làm sao? - Nó vẫn vậy, nhưng từ gần tháng nay bắt đầu lác đác có mấy hộ dân nhảy ra đó dựng lều che bạt ở… - Sao vậy nhỉ? Hay người ta theo xu hướng ở tối giản, gần gũi với thiên nhiên? - Lúc manh nha mới mấy hộ, hội đồng làng cũng nghĩ vậy, nhưng càng ngày số hộ ra đó càng đông thêm dẫn đến tranh chấp, va chạm gây mất tình làng nghĩa xóm. - Lạ nhề! Thế tổ hoà giải của làng đâu sao không ra đó tìm hiểu nguyên nhân. - Họ đã đến và ghi nhận rằng, từ vòng loại mùa Ơ-rô, đã có mấy người bán nhà bán đất theo cá độ. Vào vòng tứ kết số lượng tăng lên gấp bội. Vòng bán kết số người ra đó đông hơn. Chốt hạ chung kết, cù lao không còn một chỗ trống… - Đúng là gay to. Các cụ dạy xưa nay: Cờ bạc là bác thằng bần; lô đề ra đê mà ở…sao họ không thấm nhề? - Họ thấm đấy chứ, không có đê thì ra cù lao thôi! MÕ LÀNG Thấm! TIN CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Sớm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng đối với cựu TNXP Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2024), chiều 15/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp thân mật với đoàn đại biểu về dự hội nghị cán bộ toàn quốc Hội cựu TNXP Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp 150 đại diện cho các thế hệ TNXP Việt Nam và chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể các hội viên Hội cựu TNXP. Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh những kết quả rất tích cực mà Hội đã thực hiện được, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các chính sách cho cựu TNXP. Đây là những trăn trở, day dứt rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đòi hỏi sự chung tay giải quyết các cấp, các ngành. Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, sớm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng đối với cựu TNXP, coi đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ban, ngành, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn TNXP, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường, tự hào dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực, bản lĩnh hội nhập quốc tế, có ước mơ, hoài bão lớn. LƯU TRINH Nghiên cứu, sửa đổi Luật Đầu tư công Chiều 15/7, Bộ kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2024. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng ghi nhận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã hoàn thành và hoàn thành vượt kỳ vọng nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ. Điểm sáng 6 tháng đầu năm, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng khá, tổng vốn đăng ký đạt gần 15,2 tỷ USD... Số vốn FDI giải ngân đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Tuy nhiên Bộ trưởng Dũng lưu ý, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong nước, một số ngành, lĩnh vực vẫn còn gặp nhiều khó khăn trở ngại, điển hình là lĩnh vực bán lẻ hàng hóa dịch vụ, nhu cầu và sức mua chưa phục hồi mạnh mẽ, chi phí đầu vào còn cao, vẫn còn những nút thắt chưa được tháo gỡ trong lĩnh vực nhà ở, bất động sản... Trong số các giải pháp trọng tâm thời gian tới, người đứng đầu ngành KH&ĐT lưu ý các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật về đầu tư công, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, pháp luật về quy hoạch… Cùng với đó là các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn…; tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu quả các hội đồng điều phối vùng; thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế… Bộ Kh&ĐT cũng sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp để quy định trách nhiệm, cách thức thực hiện, thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch 5 vùng; báo cáo nghiên cứu hoàn thiện khung khổ pháp lý về cá nhân kinh doanh; báo cáo sơ kết 3 năm việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh, thành phố: Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Cần Thơ. NGỌC MAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PHẢI THỰC CHẤT, ĐO ĐẾM ĐƯỢC

GẦN 32 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI BỊ ĐÒI NỢ THUẾ Tại hội nghị công tác tài chính - ngân sách nhà nước ngày 15/7, Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 17,7% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, riêng khoản thu ngân sách của cơ quan thuế quản lý đạt 865.350 tỷ đồng. Nhiều khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán, như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất. Có tới 54 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, chỉ có 9 địa phương giảm thu. Chi NSNN ước đạt 800.000 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán, bằng xấp xỉ mức thực hiện năm 2023. Bộ Tài chính miễn giảm khoảng 47.300 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí. Nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách năm 2024, Bộ Tài chính đưa ra nhiều giải pháp chống thất thu thuế. Theo đó, cơ quan thuế đã ban hành gần 32 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế. Cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn. Theo đó, Tổng cục Thuế ban hành gần 174.500 quyết định cưỡng chế với các hình thức như: trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; cưỡng chế hóa đơn; kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ 3 nắm giữ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Gần 632.000 người nộp thuế chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn bị cơ quan thuế “bêu tên”. “Trong 6 tháng năm 2024, cơ quan thuế thu hồi gần 45.500 tỷ đồng tiền thuế nợ. Tổng số tiền nợ thuế do cơ quan thuế quản lý đến ngày 30/6 hơn 200.000 tỷ đồng”, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết. Một trong những giải pháp được cơ quan thuế đẩy mạnh là chống thất thu thuế lĩnh vực thương mại điện tử. Nửa đầu năm 2024, nhà cung cấp nước ngoài khai, nộp thuế hơn 4.039 tỷ đồng. Với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trong nước, tổng doanh thu quản lý 1,8 triệu tỷ đồng, số thuế đã nộp khoảng 50.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, để chống thất thu thuế thương mại điện tử, Tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế nhằm thu thập, làm giàu cơ sở dữ liệu. Từ tháng 1/2024, cơ quan thuế nâng cấp và triển khai công cụ rà quét thông tin các sàn thương mại điện tử lớn như: Shopee, Lazada, Sendo, Tiki. LÃNG PHÍ Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, bên cạnh kết quả đạt được, ngành tài chính vẫn còn nhiều bất cập cần xử lý, nhất là tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công. Trong nửa đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gần 29%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023. Giải ngân vốn đầu tư công 1 đồng sẽ kéo theo vốn đầu tư xã hội 2 đồng. Vốn đầu tư công ách tắc sẽ tác động đến vốn đầu tư xã hội. “Do chậm giải ngân, số tiền nằm ở kho bạc trên 1 triệu tỷ đồng trong khi doanh nghiệp phải đi vay lãi suất cao là sự lãng phí. Thậm chí, nhiều địa phương không muốn thực hiện dự án vay vốn ODA do gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy, tôi đề nghị, các đơn vị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Khi gặp khó khăn, các đơn vị trình, báo cáo lãnh đạo bộ, tôi sẽ ký và chịu trách nhiệm”, ông Phớc cho biết. Đại diện Sở Tài chính Đà Nẵng phản ánh, việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, một số lĩnh vực chi thường xuyên đạt thấp so với dự toán (sự nghiệp môi trường, kinh tế). Vướng mắc này do cơ quan, đơn vị, địa phương chậm phê duyệt dự toán chi tiết, triển khai thực hiện thủ tục đấu thầu. Lý giải về việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, bà Trương Thị Hương Bình - Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai cho biết, người dân không đồng tình về giá bồi thường của Nhà nước khiến việc bồi thường chậm, kéo theo chậm giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, dự án chuẩn bị đầu tư vướng mắc trong thẩm định đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy. Năng lực điều hành của nhà đầu tư, năng lực đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế hạn chế khiến gói thầu tư vấn chậm trễ, còn nhiều sai sót. Trước thực tế này, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu các đơn vị trong ngành tháo gỡ vướng mắc để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu đơn vị trực thuộc đưa giải pháp để khơi thông lĩnh vực bất động sản. Hiện nay, tiền nợ sử dụng đất gần 100.000 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách, không chỉ lãng phí nguồn lực xã hội mà còn tạo ra lãng phí nguồn lực doanh nghiệp. Nhằm xử lý tình trạng này, Bộ Tài chính đang đề xuất, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới có quyết định giao đất. NGỌC LINH Nửa đầu năm 2024, Bộ Tài chính thực hiện nhiều giải pháp nhằm chống thất thu thuế với điểm nhấn 32 triệu lượt người bị đòi nợ thuế. Cùng đó, do tốc độ giải ngân “rùa bò” vẫn còn tới hơn 1 triệu tỷ đồng nằm trong kho bạc khiến Bộ trưởng Tài chính rất sốt ruột. THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 16/7/2024 Trong 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 17,7% so cùng kỳ năm 2023. Chi NSNN ước đạt 800.000 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán. Bộ Tài chính miễn giảm khoảng 47.300 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí. Giải ngân chậm, hơn 1 triệu tỷ đồng nằm trong kho Người dân làm thủ tục tại cơ quan thuế. (ẢNH MINH HỌA) Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng ước tăng 6,46% so với cùng kỳ năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới ước tăng 9,6% về số lượng; thu ngân sách nhà nước đạt 54,77% dự toán năm, tăng 16,02% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 2,44%, tỷ lệ tạo việc làm mới tăng 1,55%. Cùng với đó, các công trình, dự án trọng điểm đã có nhiều chuyển động khả quan, các vướng mắc pháp lý được tập trung tháo gỡ để triển khai thực hiện, bước đầu mang lại kết quả khích lệ như khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Đồng thời, thi công xuyên Tết các công trình giao thông trọng điểm như dự án đầu tư Xây dựng đường Vành đai 3; nút giao thông An Phú; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50; hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa. “Các dự án này sẽ chuyển sang một giai đoạn mới. Đó là giai đoạn thi công đồng bộ tất cả các gói thầu xây lắp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiến độ thi công để sớm hoàn thành các công trình phục vụ nhân dân”, bà Lệ nhấn mạnh. Mặc dù gặt hái nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên theo dự báo, 6 tháng cuối năm thành phố sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức cần tập trung các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn, cản trở để thúc đẩy tăng trưởng. Chủ tịch HĐND TPHCM nhìn nhận, với việc triển khai thực hiện các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua cùng những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đóng vai trò quan trọng, mở ra nhiều cơ hội mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH trong những tháng cuối năm và nhiều năm tiếp theo, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân thành phố. Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải, một số chỉ tiêu mặc dù được cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu, như thu hút vốn đầu tư nước ngoài giảm so với cùng kỳ (giảm 19,5%). Mặt khác, công tác phối hợp, đôn đốc giữa các chủ đầu tư với UBND các quận, huyện trong bồi thường hỗ trợ tái định cư chưa đáp ứng tiến độ. Từ đó, UBND TPHCM đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó phải đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, phấn đấu tăng tỷ lệ giải ngân vốn cả năm cũng như tháo gỡ và triển khai các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 98 của Quốc hội. Trao đổi tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng KTXH, đặc biệt, tập trung làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục đảm bảo bình ổn thị trường, giá cả các mặt hàng khi lương cơ sở tăng. Cùng với đó là tập trung triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị. Tại phiên khai mạc, HĐND TPHCM đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, đại biểu HĐND TPHCM đã bầu bổ sung chức danh ˜y viên UBND TPHCM khóa X đối với ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM và ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM. Cũng tại phiên họp, đại biểu dự họp đã bầu bà Phạm Thị Thanh Hương giữ chức Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM và bà Nguyễn Thị Nga giữ chức Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội. Tiếp đó, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết xác nhận các kết quả bầu cử trên. Hôm nay (16/7), Kỳ họp thứ 17 tiếp tục ngày làm việc với phiên chất vấn đối với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng và Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt. NGÔ T–NG TPHCM quyết liệt thÚc đµy dự án trÒng điÆm Cần giải ngân 1 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế từ nay đến cuối năm ẢNH: NHƯ Ý Sáng 15/7, tại Kỳ họp thứ 17, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển KT-XH, song những chính sách cùng các giải pháp của thành phố tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực.

Khẩn cấp tổng rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở Chiều qua (15/7), sau khi đổ bộ đất liền khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Tuy nhiên, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông nam tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Trung Bộ, đồng thời mưa lớn mở rộng ra các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, tập trung nhiều tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình. Dự báo hôm nay đến chiều 17/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 17/7, khu vực Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ 18/7 mưa lớn giảm dần ở khu vực này. Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở nơi trũng thấp. Đáng lưu ý, từ 18-20/7, sau khi mưa giảm ở đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng đón mưa lớn cục bộ trở lại, nhất là Hà Giang - tâm điểm mưa lớn và sạt lở đất thời gian qua. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 5-6, khu vực vùng núi Bắc Bộ chịu hội tụ của hình thái gió đông nam từ khối không khí biển lấn vào và gió tây nam khu vực Thượng Lào di chuyển sang. Vì vậy, các đợt mưa lớn liên tục xuất hiện tại khu vực này, trọng tâm là Hà Giang với lượng mưa vượt trung bình nhiều năm, có thời điểm trong 12 tiếng đồng hồ, mưa tới nửa mét đã xuất hiện ở Tân Lập, Hà Giang. Ông Hưởng cho biết, do mưa lớn kéo dài suốt từ tháng 6 đến nay và còn tiếp tục trong thời gian tới nên đất đá ở nhiều khu vực tại Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái đã đạt trạng thái bão hoà hoặc gần bão hoà, chỉ cần một kích hoạt nhỏ cũng có thể gây ra sạt lở đất nghiêm trọng. Vì vậy, các địa phương và người dân cần hết sức lưu ý và cảnh giác. Ngoài ra, những ngày tới, gió mùa tây nam hoạt động tăng cường, tiếp tục gây mưa lớn cho Tây Nguyên và Nam Bộ, trọng tâm là khu vực phía nam của Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và các tỉnh ven biển Tây Nam Bộ như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Do mưa lớn kéo dài, Tây Nguyên cũng là trọng tâm có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong thời gian tới, cần hết sức lưu ý. HAI CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÂN DỄ THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thời gian qua ngành Khí tượng Thủy văn tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, như việc chuyển đổi từ hệ thống quan trắc nặng tính thủ công sang các hệ thống quan trắc tự động với hơn 2.000 trạm tự động gần như thời gian thực (đo đạc 10 phút một lần). Hệ thống quan trắc radar thế hệ cũ được thay bằng radar thế hệ mới của Nhật Bản, Phần Lan. Các radar di động cũng được trang bị để phục vụ việc bổ khuyết các điểm thiếu hụt quan trắc và di chuyển đến các điểm có khả năng xảy ra thời tiết cực đoan như khu vực bão đổ bộ. Ngoài ra, các loại 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 16/7/2024 Dù áp thấp nhiệt đới đã tan nhưng miền Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to do chịu nhiều hình thái thời tiết gây mưa. Nguy cơ tái diễn sạt lở đất, lũ quét ở nhiều nơi. Miền Bắc mưa lớn kéo dài SỐ NGƯỜI THIỆT MẠNG VÌ THIÊN TAI TĂNG 30% Ngày 15/7, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ đầu năm đến nay số người chết do thiên tai đã lên tới 68 người, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là vấn đề lớn các đơn vị cần nhìn nhìn nhận để có chỉ đạo khi đến thời điểm này mùa mưa lũ chưa bắt đầu. Theo Thứ trưởng Hiệp, năm nay thiên tai được đánh giá rất cực đoan, từ nay đến cuối năm dự báo sẽ có vài trận bão đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam. “Lịch sử cho thấy cứ năm Giáp Thìn thường xảy ra lũ lụt lớn, mưa nhiều. Cách đây 60 năm Việt Nam xuất hiện trận lụt khủng khiếp, lớn nhất trong lịch sử ở miền Trung. Do đó, các đơn vị và địa phương cần hết sức chú ý, chủ động có những giải pháp đề phòng chống từ bây giờ”, ông Hiệp nói. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương từ nay đến cuối năm cần rà soát các dòng chảy từ đầu nguồn, sông, suối cống rãnh. Các địa phương cần huy động phương tiện, lực lượng để rà soát các dòng chảy từ đầu nguồn, sông, suối cống rãnh, tránh xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở. Bởi thời gian qua, thiệt hại về người chủ yếu do sạt lở, lũ quét gây ra. Đề cập đến vụ sạt lở đất khiến 11 người thiệt mạng ở Hà Giang, Thứ trưởng Hiệp cho rằng, nếu chiếc xe chở khách đi vào ban ngày sẽ không xảy ra sự cố. Bởi trước đó, tuyến đường này xảy ra sạt lở và lực lượng chức năng đã phải cấm đường để khắc phục. “Sau vụ việc, tôi cũng đã trao đổi với chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nên cấm xe đi vào ban đêm ở những khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở cao. Hiện, quy định về Phòng chống thiên tai không có, nhưng chúng ta không để đợi. Sắp tới Ban chỉ đạo cũng sẽ có văn bản đề xuất phương án này. Trong trường hợp cảm thấy tuyến đường, khu vực không an toàn, có thể cấm xe đi ban đêm để hạn chế rủi ro”, Thứ trưởng Hiệp cho hay. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống... NGUY CƠ CAO XẢY RA SẠT LỞ ĐẤT TẠI NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG Đại tá Lê Quang Hào, Trưởng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đến thời điểm này dù chưa bước vào mùa mưa lũ nhưng đã có tới 68 người thiệt mạng do thiên tai, trong đó chủ yếu do lũ quét, sạt lở đất. Năm nay, dự báo nước ta sẽ đón mưa lũ rất lớn. Các địa phương cần tổng rà soát lại các khu vực nguy cơ cao sạt lở để hạn chế tối đa thiệt hại. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu tổng rà soát khu vực nguy cơ cao sạt lở để có biện pháp cảnh báo tới người dân Thiên tai làm 68 người chết từ đầu năm, tăng 30% so với năm ngoái Hà Giang là một trong 3 tâm mưa của cả nước Lý giải về “điểm nóng” về mưa lớn Hà Giang, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, tỉnh này có địa hình tương đối đặc biệt, là điểm hội tụ gió nên lượng mưa trung bình năm rất cao, là một trong 3 tâm mưa lớn nhất cả nước. Kết quả quan trắc nhiều năm qua cho thấy, lượng mưa trung bình năm ở Hà Giang từ 3.000-5.000mm, trong đó nơi mưa nhiều nhất là huyện Bắc Quang. Hà Giang và các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục đối mặt với khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong đợt mưa từ 18-20/7 ẢNH: HÂN NGUYỄN “Sau vụ việc, tôi cũng đã trao đổi với chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nên cấm xe đi vào ban đêm ở những khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở cao. Hiện, quy định về phòng chống thiên tai không có, nhưng chúng ta không để đợi. Sắp tới Ban chỉ đạo cũng sẽ có văn bản đề xuất phương án này. Trong trường hợp cảm thấy tuyến đường, khu vực không an toàn, có thể cấm xe đi ban đêm để hạn chế rủi ro”. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT NGUYỄN HOÀNG HIỆP ĐỀ PHÒNG LŨ QUÉT,

THỜI SỰ 5 n Thứ Ba n Ngày 16/7/2024 quan trắc thám sát mới đã được ứng dụng trong công tác cảnh báo thời tiết nguy hiểm tức thời, từ hệ thống định vị sét toàn cầu từ vệ tinh và hệ thống định vị dông sét mặt đất hiện đại của Phần Lan. Từ cuối năm 2018 đã nâng cấp tính toán với hệ thống siêu máy tính CrayXC40. Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, việc dự báo một số loại hình thiên tai vẫn gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới, như dự báo mưa lớn cục bộ trong phạm vi hẹp, thời gian ngắn. Ngoài ra, chưa thể dự báo chính xác thời gian cụ thể ở một địa điểm cụ thể có thể xảy ra sạt lở đất, lũ quét - hai loại hình thiên tai nguy hiểm nhất hiện nay do tính bất ngờ. Vì vậy, để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất và mưa lớn, ông Khiêm cho biết, thời gian qua, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo mưa dông trực tuyến ở địa chỉ hymetnet.gov.vn và hệ thống cảnh báo trực tuyến lũ quét sạt lở đất ở địa chỉ http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Hai hệ thống này góp phần cung cấp thông tin về mưa lớn, dông sét, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực tại các địa phương trên cả nước. Đây là hai công cụ rất quan trọng để người dân có thể theo dõi, giám sát và phòng chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão. NGUYỄN HOÀI phòng phòng chống thiên tai, Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng cho biết, trong 2 năm gần đây mưa lũ ở một số tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là Lào Cai gây thiệt hại rất lớn, trong đó chủ yếu do lũ quét, sạt lở đất. Vụ sạt lở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang làm 11 người chết, 4 người bị thương xuất phát từ nguyên nhân này. Theo ông Hào, nhiều tuyến đường mới đang xây dựng và chưa đánh giá hết các tác động khi có mưa lũ. Các địa phương cần khẩn trương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra... Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết yêu cầu các địa phương cũng cần kiểm tra hệ thống thoát nước, sẵn sàng tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, bởi hiện nay chỉ cần mưa lớn trên 100mm, nguy cơ ngập lụt ở các khu đô thị rất cao. Ông Luận cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát các tuyến đường xảy ra sự cố, sạt lở; cần phân luồng phân tuyến, hạn chế, cấm không cho người dân đi vào các tuyến đường này. DƯƠNG HƯNG Những năm gần đây, các tổ 35, 36, 37 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) được xem là điểm nóng ngập lụt tại thành phố Đà Nẵng. Như trong những trận mưa lịch sử đêm 14/10/2022, có 4 người tử vong do mưa ngập, trong đó có quận Liên Chiểu. Chính vì vậy khi nghe thông tin về đợt áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ, người dân sinh sống tại khu vực phường Hòa Khánh Nam đã sẵn sàng phương án di dời trong trường hợp khẩn cấp. Các hộ dân tại đây rất lo lắng khi khu dân cư cứ mưa lớn là ngập. Bà Phạm Thị Hồng Tuyến, người dân tại tổ 35 phường Hòa Khánh Nam cho biết, gia đình bà đã nhận được áo phao từ tổ trưởng để phòng tránh trong mùa mưa bão. “Đây là khu vực ngập lụt vì vậy mỗi nhà đều được phân phát áo phao hoặc phao tròn từ vài tháng trước. Trong hai mùa mưa trước khu vực này là điểm nóng ngập lụt do mưa nên cứ nghe thông tin mưa gió là ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để di dời”, bà Tuyến nói. Cạnh đó, tại tổ 37 phường Hòa Khánh Nam, bà Phạm Thị Châu chia sẻ, bản thân bà đã lớn tuổi, không còn nhanh nhẹn nên khi có mưa bão bà sẽ được di dời đến chỗ cao trước. Giống như mưa lớn hồi tháng 10 năm ngoái, bà được các con đưa về nhà riêng trên đường Yên Khê (TP. Đà Nẵng) để trú ẩn. Bây giờ nếu nghe mưa lớn, có bão là bà di dời ngay để đảm bảo an toàn cho mình cũng như bớt phần lo cho các con. Đầu tháng 7 vừa qua, UBND quận Liên Chiểu đã xây dựng 5 phương án ứng phó với thiên tai. Trong đó, tập trung phương án ứng phó bão và ngập úng, lũ. Đến nay, quận đã chuẩn bị 75 địa điểm sơ tán tập trung người dân khi xảy ra bão. Phương án sơ tán lớn nhất là ứng phó bão cấp 12 - 13 là sơ tán 21.000 dân, chiếm 10% dân số của quận. DUY QUỐC Phát áo phao cho người dân Đà Nẵng Các hộ dân quận Liên Chiểu được phát áo phao cứu hộ đề phòng mưa lụt sắp tới ẢNH: DUY QUỐC Vùng núi Quảng Nam sẵn sàng ứng phó Chiều 15/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Văn Mẫn - Phó chủ tịch huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho hay, hiện trên địa bàn đang có mưa nhỏ rải rác. Tuy nhiên để chủ động phòng ngừa ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn, huyện đã yêu cầu các địa phương, đơn vị sẵn sàng các phương án triển khai ứng phó. “Rút kinh nghiệm từ các năm, địa phương đã lên phương án ứng phó ngay từ đầu, không để bị động trở tay không kịp. Hiện các vùng nguy cơ sạt lở đã được khảo sát và triển khai sắp xếp dân cư. Còn hiện tại, với các điểm dự báo có nguy cơ sạt lở thì địa phương đã lên phương án, kịch bản bố trí nơi trú ẩn, sơ tán dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Tùy tình hình thực tế mức độ rủi ro áp vào trong kịch bản, trong đó bố trí lực lượng trực đảm bảo 24/24, sẵn sàng ứng cứu”, ông Mẫn nói. Tại huyện Nam Trà My hiện còn 15 điểm có nguy cơ sạt lở, rải rác ở các xã, trong đó tại xã Trà Leng có 1 điểm với 12 hộ dân đang sinh sống. Chính quyền đã sẵn sàng di dời các hộ dân này nếu có mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở. “Khu vực trung tâm hành chính huyện có hiện tượng sạt lở từ năm 2020, hiện các hộ dân cũng đã di dời, còn các trụ sở cơ quan hành chính vẫn làm việc. Huyện đã đề xuất phương án xây kè để đảm bảo an toàn, kinh phí 70 tỷ đồng, hiện Ban thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương, tuy nhiên vẫn phải chờ bố trí nguồn”, ông Mẫn thông tin. Trong khi đó, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, huyện ban hành phương án chung ứng phó với các tình huống thiên tai theo cấp độ rủi ro khác nhau, căn cứ phương án đã được phê duyệt thì các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện. “Phương án với 5 cấp độ rủi ro thiên tai sẽ được áp dụng xét theo tình hình thực tiễn. Tinh thần chủ động ứng phó, cảnh giác cao nhất và cũng phát huy tinh thần 4 tại chỗ”, ông Trung cho hay. HOÀI VĂN Vùng núi Quảng Nam từng xảy ra những vụ sạt lở nghiêm trọng EVN ra công điện khẩn Ngày 15/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVN có Công điện số 3916 yêu cầu các Công ty Thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát, Ialy, Sê San, Trị An phải chủ động lên phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Các nhà máy nhiệt điện: Thái Bình, Vĩnh Tân 4, Thủ Đức và các Ban Quản lý dự án điện, các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty Điện lực: Miền Bắc, miền Trung, miền Nam, TP Hà Nội, TPHCM, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các đơn vị khác cũng được yêu cầu khẩn trương lên phương án ứng phó với mưa lớn kéo dài. Công điện yêu cầu các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất. THỤC QUYÊN Quảng Bình kêu gọi tàu thuyền vào bờ Đến chiều 15/7, tỉnh Quảng Bình còn có 314 phương tiện tàu thuyền, cùng với 1.606 lao động đang hoạt động trên biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương kêu gọi số tàu thuyền nói trên vào tránh áp thấp nhiệt đới. Đồng thời chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, phối hợp với địa phương và gia đình giữ thông tin liên lạc, thông báo cho các chủ tàu, thuyền nắm diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tìm nơi tránh trú an toàn. HOÀNG NAM LÂM ĐỒNG: Mưa lớn gây sạt lở đất làm 1 người tử vong Khoảng 4h sáng 15/7, người đi đường phát hiện vụ sạt lở đất khiến một phần căn nhà ở thôn Trung Tâm (xã Đạ K’Nàng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) bị vùi lấp. Vụ sạt lở xảy ra bất ngờ và lượng đất đá đổ xuống nhà quá lớn nên bà N.T.T (40 tuổi, giáo viên tiểu học) bị vùi lấp dưới đống đất đá, tử vong tại chỗ. Chồng bà T. là ông Đ.Q.L và hai con trai 10 và 13 tuổi may mắn thoát nạn, được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Theo cán bộ địa phương, ngôi nhà này đã được xây dựng dưới chân đồi và sử dụng ổn định hơn 10 năm nay. QUẾ NHƯ SẠT LỞ ĐẤT Chưa thể dự báo chính xác thời gian cụ thể ở một địa điểm cụ thể có thể xảy ra sạt lở đất, lũ quét - hai loại hình thiên tai nguy hiểm nhất hiện nay do tính bất ngờ.

ĐIỂM CHUẨN HỌC BẠ “KỊCH TRẦN” Tại phía Nam, điểm chuẩn của Trường ĐH Sư phạm TPHCM dẫn đầu khối ngành sư phạm với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (còn gọi là điểm học bạ) sư phạm Hóa là ngành có điểm chuẩn 29,81, bình quân thí sinh phải đạt 9,94 điểm/ môn (bao gồm điểm ưu tiên) mới trúng tuyển. Với các ngành còn lại, điểm chuẩn của phương thức xét tuyển này cũng ở mức cao khi đều trên 26 điểm, chủ yếu tập trung từ 27- 28 điểm. Đa phần điểm chuẩn của phương thức xét tuyển học bạ các ngành đều tăng so với năm 2023. Ở Trường ĐH Cần Thơ, ngành sư phạm Toán năm nay lập kỷ lục mới với điểm chuẩn 29,6. Xếp ngay sau là sư phạm Hóa 29,5 điểm, sư phạm Vật lý 29,25, sư phạm Khoa học tự nhiên 29,2... Nhìn chung điểm chuẩn các ngành năm nay đều tăng so với năm trước đó. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng không ngoại lệ khi điểm chuẩn khối ngành sư phạm vẫn dẫn đầu các ngành học. Cụ thể, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế), kỷ lục điểm chuẩn học bạ năm nay là ngành sư phạm Toán với mức 29,3 điểm. So với năm 2023, toàn bộ ngành sư phạm năm nay có điểm chuẩn tăng, dao động trên dưới 27 điểm. Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), điểm chuẩn ngành Giáo dục mầm non tăng đến 5 điểm; ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên tăng 2,1 điểm; ngành Sư phạm Vật lý tăng 1,4 điểm. Các ngành còn lại tăng từ 0,5 đến 1 điểm, mức điểm dao động quanh 26 - 27 điểm. Trường ĐH Quy Nhơn, ngành Sư phạm Toán tiếp tục xô đổ kỷ lục điểm chuẩn xét học bạ của chính mình khi từ mức 29,25 năm 2023 lên 29,5 điểm. Một số ngành sư phạm khác còn có điểm chuẩn tăng kỷ lục như Sư phạm Khoa học tự nhiên có điểm chuẩn tăng 7,5 điểm lên mức 28,5… Tương tự, ở phía Bắc, điểm chuẩn học bạ của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm nay hầu hết đều trên 29 điểm. Ngành Sư phạm Văn có điểm chuẩn cao nhất với mức 29,8, xếp theo sau là ngành sư phạm tiếng Anh (29,58), ngành Sư phạm Hóa học (29,55), Giáo dục tiểu học (29,44). Với mức điểm này, thí sinh gần như phải đạt điểm học bạ gần tuyệt đối mới trúng tuyển. CHỈ TIÊU GIẢM, NGUYỆN VỌNG TĂNG Điểm chuẩn khối ngành sư phạm tăng mạnh năm nay được nhiều chuyên gia tuyển sinh nhận định là do số lượng nguyện vọng đăng ký tăng trong khi chỉ tiêu nhiều ngành bị cắt giảm. Ông Lê Phan Quốc - Phó trưởng phòng Đào tạo- Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết, năm nay, một số ngành có điểm chuẩn tăng mạnh như sư phạm sinh, địa lý chỉ có khoảng 20 chỉ tiêu. 10% xét tuyển học bạ nên chỉ có khoảng 2 chỉ tiêu mỗi ngành, do đó điểm chuẩn sẽ tăng. Ông Lê Xuân Vinh - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Quy Nhơn cho hay, năm nay nhiều ngành sư phạm của trường bị cắt chỉ tiêu nhiều so với năm trước. “Ngoài xét tuyển học bạ, Trường phải dành chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, chỉ tiêu giảm nhưng số nguyện vọng tăng nên đẩy điểm chuẩn lên so với năm trước”, ông Vinh chia sẻ. Lý giải về số nguyện vọng nộp vào sư phạm tăng so với năm trước, chuyên gia tuyển sinh một trường đại học tại TPHCM cho hay, thông tin tăng lương cơ sở, đặc biệt là các ưu đãi dành cho nhà giáo sắp áp dụng phần nào thu hút được thí sinh. NGUYỄN DŨNG 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 16/7/2024 Lý giải về số nguyện vọng nộp vào sư phạm tăng so với năm trước, chuyên gia tuyển sinh một trường đại học tại TPHCM cho hay, thông tin tăng lương cơ sở, đặc biệt là các ưu đãi dành cho nhà giáo sắp áp dụng phần nào thu hút được thí sinh. Nhóm ngành sư phạm “lên ngôi” Chuyên gia tư vấn tuyển sinh đang chia sẻ cơ hội nghề nghiệp với thí sinh ẢNH: NGUYỄN DŨNG Trong số hơn 100 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm năm 2024, nhóm ngành sư phạm đang chiếm ưu thế khi hầu hết các trường có khối ngành này đều có điểm chuẩn theo phương thức xét điểm học bạ tăng mạnh. Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết Hội đồng thi đang ráp phách, đối soát dữ liệu điểm, kiểm dò dữ liệu. Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được công bố lúc 8h00 ngày 17/7. Sở GD&ĐT Đà Nẵng sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 19/7; in và chuyển Giấy chứng nhận kết quả thi về các đơn vị nơi thí sinh đăng kí dự thi trước ngày 20/7. Các đơn vị, trường học hoàn thành việc in và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh chậm nhất ngày 23/7 (thí sinh nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ đăng kí dự thi). Ghi nhận cho thấy, các sở GD&ĐT trên cả nước đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thông tin đến thí sinh địa chỉ có thể tra cứu kết quả thi trực tuyến. Sau khi tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống, nếu nhận thấy điểm thi bất thường, kết quả nhiều khác biệt so với kết quả ước tính được trước đó, thí sinh có thể cân nhắc làm đơn phúc khảo. Bắt đầu từ ngày 17 đến hết ngày 26/7, trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, nơi thí sinh đăng kí dự thi hoặc các điểm thu hồ sơ đăng kí dự thi (dành cho thí sinh tự do) sẽ thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. THÍ SINH TUYỆT ĐỐI KHÔNG BỎ LỠ MỐC THỜI GIAN QUY ĐỊNH PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (ĐH), Bộ GD&ĐT cho hay, theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 18/7 đến 17h00 ngày 30/7, thí sinh đăng kí, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ tư vấn, thí sinh cần chọn ngành học trước rồi mới chọn trường. “Không nên chỉ vì thích một trường mà lựa chọn tất cả ngành học, để nhất định trúng tuyển vào trường đó. Vì quan điểm này có thể khiến các em cảm thấy hối tiếc về sau”, bà Thủy chia sẻ và khuyên thí sinh cân nhắc để lựa chọn ngành học, sau đó xem xét những trường ĐH, cơ sở đào tạo nào có uy tín, rồi so sánh giữa các trường (dựa trên tìm hiểu thông tin về môi trường, đội ngũ, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ, phòng thí nghiệm hỗ trợ việc đào tạo, mạng lưới doanh nghiệp...) để đăng kí nguyện vọng phù hợp. Điều quan trọng là thí sinh cần nắm vững chương trình đào tạo của ngành đó cũng như các yếu tố về năng lực tài chính của gia đình, khoảng cách địa lý... để cân nhắc lựa chọn trường nào thích hợp nhất. Như năm trước, năm nay việc đăng kí xét tuyển, đăng kí nguyện vọng, thay đổi nguyện vọng, nộp lệ phí tuyển sinh và xác nhận nhập học đều tiến hành trực tuyến. Thí sinh tuyệt đối không bỏ lỡ những mốc thời gian quan trọng đã được công bố trong kế hoạch tuyển sinh chung. Một điểm nữa thí sinh cũng đặc biệt lưu ý là, khi thí sinh được thông báo đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm, vẫn chưa phải là trúng tuyển ĐH vì chưa tốt nghiệp THPT, nên chỉ là trúng tuyển có điều kiện. Bên cạnh đó, các nguyện vọng của thí sinh dù trúng tuyển sớm hay sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT đều phải đăng kí trên Hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT. Nếu không nhập các nguyện vọng lên Hệ thống, thí sinh sẽ không được ghi nhận, không thể chính thức trúng tuyển và nhập học, dù đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm ở nhiều trường ĐH. Bà Thủy lưu ý thêm, khi nhập nguyện vọng lên Hệ thống, thí sinh cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 (là nguyện vọng cao nhất, yêu thích nhất) sau đó đến nguyện vọng tiếp theo. Hệ thống cho phép thí sinh được đăng kí không giới hạn số nguyện vọng. Khi lọc ảo, Hệ thống sẽ dừng lại ở nguyện vọng cao nhất thí sinh trúng tuyển. Theo quy định xét tuyển hiện nay, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển duy nhất 1 nguyện vọng. Thí sinh cần lưu ý điều này để không trúng tuyển nhầm nguyện vọng ít yêu thích hơn. NGHIÊM HUÊ Hơn một triệu thí sinh đang ngóng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo kế hoạch, 8h00 sáng mai, 63 Sở GD&ĐT công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử. Ngoài ra thí sinh có thể tra kết quả thi tại website một số báo đài, trong đó có báo Tiền Phong. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: MẠNH THẮNG Ngóng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 “Trường ĐH nếu thay đổi, điều chỉnh về thông tin tuyển sinh sẽ truyền thông để thí sinh nắm rõ. Còn trên phạm vi toàn hệ thống sẽ giữ ổn định như những năm trước với nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh”. Bà NGUYỄN THU THỦY XÉT TUYỂN SỚM ĐH 2024:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==