Google News

Thi trắc nghiệm năm 2005:

Sẽ không có phúc khảo bài thi đối với môn ngoại ngữ

Sẽ không có phúc khảo bài thi đối với môn ngoại ngữ
Ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong

Thi trắc nghiệm năm 2005:

Sẽ không có phúc khảo bài thi đối với môn ngoại ngữ

-Sau khi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng ra văn bản hướng dẫn thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã gửi thắc mắc tới báo Tiền Phong để hỏi về chi tiết sau: khi làm bài TS phải vẽ kín khuyên tròn quanh đáp án A, B, C, D đã lựa chọn hay tô kín màu chì vào ô tròn ?

+ Khi làm bài, TS tô kín màu chì vào ô tròn

- Trong trường hợp có trục trặc gì về máy móc; như có lỗi của TS vì không tô đủ đậm cho câu trả lời quyết định lựa chọn cuối cùng, hoặc tẩy chưa sạch câu trả lời nhầm, hoặc để nhàu giấy do vô tình thì liệu các hội đồng trước khi lên điểm có kiểm tra lại bài để thí sinh đỡ thiệt thòi không?

+ Sau khi máy chấm “quét” bài thi và chấm điểm Hội đồng thi chỉ kiểm tra lại một số trường hợp có dấu hiệu đặc biệt, như TS đánh sai hoặc có TS nào trả lời được ít câu hỏi một cách bất thường... thì Hội đồng thi sẽ xem xét và bổ sung.

- Ông có cho rằng do lần đầu thực hiện nên có thể sẽ  có nhiều trục trặc do TS chưa nắm vững cách làm bài vì vậy số  thí sinh phúc khảo bài thi môn ngoại ngữ năm nay sẽ có thể tăng không?

+ Năm nay sẽ không có phúc khảo đối với môn thi ngoại ngữ vì máy chấm đã tương đối chính xác và khách quan rồi.

- Trách nhiệm người coi thi năm nay có khác biệt gì không đối với môn thi trắc nghiệm?

+ Người coi thi không phải làm gì cả, chỉ đánh số báo danh, phát đề, phiếu làm bài... Thi TN khách quan và vô tư hơn nên TS không thể quay cóp được. Giám thị sẽ nhàn hơn. Tuy nhiên có trường hợp nào TS vi phạm kỷ luật thi thì cũng sẽ bị xử lý theo quy chế thi.

- Ông có khuyến cáo nào với các thầy cô giáo và các TS trong việc tập dượt kỹ các kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm không?

+ Khi ra văn bản hướng dẫn thi TN, Cục KT đã cân nhắc từng câu chữ trong văn bản vì vậy mong các Sở GD-ĐT, các trường các thầy cô giáo và các TS không bỏ qua một câu chữ nào và tích cực chuẩn bị cho kỳ thi theo đúng hướng dẫn.