Sau Malaysia, đến lượt 4 tuyển thủ nhập tịch Indonesia bị đình chỉ vì cáo buộc thi đấu sai tư cách

Sau khi kết thúc đợt FIFA Days tháng 3/2026, 4 tuyển thủ Indonesia đã nhận hàng loạt tin buồn liên quan đến tư cách thi đấu của họ trong màu áo CLB. Vụ việc này tương tự như vụ Malaysia nhập tịch lậu nhưng ở mức độ nhẹ hơn.

Tờ De Telegraaf của Hà Lan nhấn mạnh 4 cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, đã bị tạm đình chỉ thi đấu do vấn đề hộ chiếu. Vụ việc xuất phát từ Dean James. Trong trận Go Ahead Eagles thắng NAC Breda 6-0, Dean James đã ra sân dưới màu áo Go Ahead Eagles. Sau trận, anh bị đối thủ kiện.

NAC Breda đưa ra lý do là Dean James, một tuyển thủ nhập tịch của Indonesia, đã góp mặt trong trận Go Ahead Eagles vs NAC Breda sai tư cách. Vì theo luật lao động, một người lao động ngoài Liên minh châu Âu (EU) buộc phải xin giấy phép thì mới được hành nghề.

Với Dean James, anh bị xem là chưa có “giấy phép lao động” tại giải VĐQG Hà Lan nên về lý thuyết, cầu thủ này không được ra sân thi đấu. NAC Breda yêu cầu hủy kết quả thắng 6-0 của Go Ahead Eagles.

Ban tổ chức giải VĐQG Hà Lan sau đó vào cuộc điều tra Dean James. Ban đầu khi thi đấu chuyên nghiệp tại Hà Lan, hậu vệ này ra sân với tấm hộ chiếu Hà Lan nên anh không phải xin giấy phép lao động EU. Nhưng sau khi đổi sang quốc tịch Indonesia, về lý thuyết tuyển thủ Indonesia phải xin lại giấy phép lao động EU. Có lẽ anh đã bỏ qua khâu này do quên các quy định về lao động tại châu Âu.

Hubner tạm thời sẽ bị đình chỉ tại giải Hà Lan

Hiện tại, Dean James thậm chí còn không được có mặt trong các buổi tập của Go Ahead Eagles. Ngoài anh, Tim Geypens, Justin Hubner và Nathan Tjoe-a-On cũng bị đình chỉ. Hubner sẽ không thể ra sân cho Fortuna Sittard tại giải VĐQG Hà Lan, trong khi Nathan phải nghỉ thi đấu cho Willem II ở giải hạng hai. FC Emmen đã loại Tim Geypens khỏi đội hình vì lý do tương tự.

Vụ việc này đang gây chấn động bóng đá xứ Tulip, nó được gọi là vụ “PasspoorGate” vì có tới 25 cầu thủ đến từ những quốc gia ngoài Liên minh châu Âu bị “tuýt còi”.

"Có một danh sách gồm 25 cầu thủ nam và nữ có thể bị tước quốc tịch Hà Lan vì thi đấu cho một đội tuyển quốc gia không thuộc EU", tờ Telegraaf cho biết thêm. "Danh sách các cầu thủ có tên đã được gửi đến Cơ quan di trú Hà Lan để đánh giá (IND).

Trong khi chờ quyết định từ IND, một số CLB ở hạng Nhất và hạng Hai đã quyết định không cho phép các cầu thủ liên quan tập luyện hoặc thi đấu chừng nào tình trạng quốc tịch của họ vẫn chưa rõ ràng. Liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng đã yêu cầu các đội tiến hành kiểm tra và chỉ sử dụng những cầu thủ có tình trạng quốc tịch hoàn toàn rõ ràng".