Điểm nóng:

Sáp nhập, quýt phải đèo bòng!

Sáp nhập, quýt phải đèo bòng!
TP - Ván cờ kéo dài gần 3 năm về câu chuyện thâu tóm Sacombank nay đã đi đến hồi kết.

Bất chấp nhiều ý kiến trực tiếp của cổ đông cảm thấy lo lắng và không tán thành cuộc “hôn nhân” giữa hai ngân hàng, song tại Đại hội đồng cổ đông của Sacombank sáng 25/3 tại TPHCM vẫn có hơn 97% biểu quyết thông qua việc sáp nhập ngân hàng này và Southernbank. Nước đi cuối cùng đã chính thức “đóng” lại trận cờ mà bấy lâu người ta phải kỳ công sắp đặt. Một kết thúc dường như đã “an bài” nhưng nay mới công khai: quýt phải đèo bòng!

Nhìn lại sự kiện đã hao tốn giấy mực cả tháng nay của giới truyền thông, những câu chuyện xung quanh lộ trình ”luộc” và thâu tóm Sacombank đi kèm với những ẩn số nay đã công khai hé lộ, một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính thừa nhận: những nhận xét của cổ đông là rất xác đáng. Southernbank là ngân hàng có nợ xấu cao, lợi nhuận thấp, trong khi đó Sacombank là một ngân hàng lớn, có nền tảng hoạt động lành mạnh và vững chắc. Nếu nói sáp nhập để tăng quy mô, mạng lưới thì không phù hợp. Sacombank là một ngân hàng lớn, nếu sáp nhập với một ngân hàng nhỏ như Southernbank thì chỉ làm “vướng tay vướng chân”.

Cũng theo chuyên gia này, về lý thuyết vẫn có thể tạo ra một ngân hàng mới vững mạnh từ hai ngân hàng này và nền kinh tế sẽ có lợi khi bớt đi một ngân hàng yếu kém. Đặc biệt, bất kỳ tài sản tốt hay xấu đều có cái giá của nó. Vấn đề giới đầu tư hay cổ đông quan tâm nhất hiện nay đó là tỷ lệ chuyển đổi giữa hai ngân hàng này sẽ là bao nhiêu.

Trong khi đó, về phía ban lãnh đạo, khi trả lời cổ đông, ông Kiều Hữu Dũng, tân Chủ tịch HĐQT Sacombank cho rằng, hoạt động ngân hàng đang phải cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế, việc sáp nhập là cách để ngân hàng tăng cường quy mô, mạng lưới nhằm nâng cao tiềm lực. Qua nghiên cứu, ban lãnh đạo thấy Southernbank là một trong những ngân hàng có những điểm tương đồng và có thể sáp nhập được.

Dẫu lời giải thích của ông Dũng nhất mực: “Ban lãnh đạo thấy thương vụ sáp nhập này là rất có lợi cho Sacombank, các cổ đông có thể yên tâm và chấp thuận đề nghị này” nhưng vẻ như chả mấy người trong cuộc chơi đều không hiểu “tỏng tòng tong” thực chất của thương vụ là gì: Đơn giản, vẫn là dấu hiệu đóng lại cuộc chơi thâu tóm và sáp nhập!

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.