Sách đặc biệt 70 năm Điện Biên Phủ được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024), NXB Trẻ phát hành bộ sách về Điện Biên Phủ với thiết kế bìa đồng bộ. Trong đó, hai cuốn "Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ" và "Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử" được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024), NXB Trẻ phát hành bộ sách về Điện Biên Phủ với thiết kế bìa đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ.

Sáu tựa sách trong bộ phát hành lần này bao gồm Bốn năm sau và những trang viết về Điện Biên (Nguyễn Huy Tưởng), Điện Biên Phủ - Thời gian và Không gian (Hữu Mai), Điện Biên Phủ - Hoa ban đỏ (Hữu Mai), Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ (Lưu Trọng Lân), Điện Biên Phủ - Nhớ lại để suy ngẫm (Trần Thái Bình), Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử (Hoàng Minh Phương).

Sách đặc biệt 70 năm Điện Biên Phủ được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa ảnh 1

Bộ sách về Điện Biên Phủ với thiết kế bìa đồng bộ.

Bốn năm sau và những trang viết về Điện Biên là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, do con trai ông biên soạn và chú dẫn.

Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng là người dẫn đoàn nhà văn đầu tiên lên Điện Biên Phủ kể từ sau chiến sự. Tác phẩm được thai nghén trong những khó khăn, vất vả của một đời sống xây dựng chuyên cần, vị lai, không ngưng nghỉ một phút giây nào ấy.

Nội dung cuốn sách cơ bản được tổ chức thành hai phần gồm tiểu thuyết Bốn năm sau kể về công cuộc tái thiết Điện Biên của các chiến sĩ sư đoàn 316, bốn năm sau ngày giải phóng (tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật) và những trang nhật ký của tác giả, cùng thư từ gửi về cho gia đình, bạn bè văn nghệ trong chuyến đi thực tế dài hơn bốn tháng (8-12/1958) ở Điện Biên.

Hoa ban đỏ là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hữu Mai. Chuyện kể về Bảy, là cậu trai mười mấy tuổi tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ và vận dụng kinh nghiệm đào hầm ở địch hậu vào việc đào chiến hào ngầm đánh lấn, góp phần lập nên chiến công lịch sử.

Trong khi đó chị của Bảy đã cứu và đem lòng yêu anh bộ đội tên Phương, rồi có với anh nhiều kỷ niệm và hẹn ước bên rừng hoa ban Tây Bắc.

Sách đặc biệt 70 năm Điện Biên Phủ được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa ảnh 2Sách đặc biệt 70 năm Điện Biên Phủ được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa ảnh 3

Hoa ban đỏ là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hữu Mai, được chuyển thể thành phim với các gương mặt nổi bật như NSND Thu Hà, NSND Trần Lực.

Tác phẩm vừa là bức tranh tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", vừa là câu chuyện về những con người đã hy vọng, chiến đấu, yêu và hi sinh cho đất nước. Cuốn sách cũng là kịch bản cho bộ phim nổi tiếng cùng tên, ra đời năm 1994.

Sách đặc biệt 70 năm Điện Biên Phủ được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa ảnh 4Sách đặc biệt 70 năm Điện Biên Phủ được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa ảnh 5
Hai tác phẩm được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa.

Các tác phẩm còn lại đều là những câu chuyện độc đáo, tập hợp những tư liệu trực tiếp và gián tiếp để độc giả thấy rõ hơn những ý nghĩa và bài học lịch sử về Điện Biên Phủ thông qua lời kể của nhiều thế hệ.

Hai cuốn Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử do Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa.

Hãy noi gương các chiến sĩ Điện Biên Phủ Anh hùng, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm để lập nên những Điện Biên Phủ lớn nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - trích lời tựa Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết năm 2004, trong cuốn Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử.

MỚI - NÓNG