Có 125 kết quả :

Nhân viên bệnh viện dùng phiếu đặt cọc mượn đồ giả để rút tiền

Nhân viên bệnh viện dùng phiếu đặt cọc mượn đồ giả để rút tiền

TPO - Ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Nhung (SN 1984) trú tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Gửi văn bản khẩn đề nghị TPHCM phối hợp hỗ trợ SCB

Gửi văn bản khẩn đề nghị TPHCM phối hợp hỗ trợ SCB

TPO - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM đề nghị các cơ quan chức năng của TPHCM phối hợp, hỗ trợ thông tin, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt những chính sách và hành động của ngành ngân hàng để tránh việc một số khách hàng rút tiền trước hạn ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

TPO - Từ tháng 8/2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà; Người gửi tiết kiệm có thể rút một phần trước thời hạn với lãi suất cao; Thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc; Thuê bao di động mới phải xác thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quy định mới về tiền lương đối với viên chức;…
Bùng nổ lừa đảo giao dịch hưởng hoa hồng

Bùng nổ lừa đảo giao dịch hưởng hoa hồng

TP - Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều trang website lôi kéo người dùng mạng xã hội tham gia giao dịch ảo với lời quảng cáo “ngồi nhà giao dịch hưởng hoa hồng”. Các đối tượng cam kết,“chỉ sau vài thao tác”nếu tham gia dịch vụ này sẽ nhận lại vốn kèm hoa hồng. Thực tế, nhiều nạn nhân đã “sập bẫy”, bị lừa đảo với số tiền cả tỷ đồng.
4.000 người bị nhóm thanh niên chiếm đoạt tài khoản ngân hàng thế nào?

4.000 người bị nhóm thanh niên chiếm đoạt tài khoản ngân hàng thế nào?

TPO - Ngày 24/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Tổng số bị hại trong vụ án bước đầu được xác định gần 4.000 người, số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng.