Rộ tin đồn Bộ trưởng Quốc phòng Nga vắng mặt bất thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu không xuất hiện công khai suốt 12 ngày qua và đang có nhiều tin đồn về sự vắng mặt bất thường này.

Ngày 23/3, hai trang tin độc lập ở Nga là Mediazona và Agentstvo có bài viết nói rằng ông Shoigu không xuất hiện công khai từ ngày 11/3.

Đang có những tin đồn trên Telegram rằng ông có vấn đề về sức khoẻ hoặc không còn đảm nhận công việc này nữa. Những thông tin này chưa được kiểm chứng.

Lần xuất hiện gần đây nhất của Bộ trưởng Shoigu là vào ngày 11/3.

Ngày 18/3, Điện Kremlin cho biết trong một thông cáo rằng ông Shoigu đã có mặt trong cuộc họp của Tổng thống Vladimir Putin với hội đồng an ninh để bàn về “tiến triển của chiến dịch ở Ukraine”, nhưng không có bức ảnh hay video nào về cuộc họp được đăng tải.

Cũng trong ngày 18/3, kênh truyền hình nhà nước Channel 1 đưa tin "ông Shoigu đã trao thưởng cho quân đội trong hôm nay”, nhưng sử dụng bức ảnh buổi lễ đã được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga từ ngày 11/3.

Nhà báo Dmitry Treschanin của Mediazona nói rằng hãng thông tấn RIA cũng chưa đưa tin nào về ông Shoigu từ ngày 11/3.

Phóng viên Jake Cordell của báo Moscow Times viết trên Twitter ngày 23/3 rằng “có rất nhiều bàn luận trên Telegram về tình hình của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu”, nhấn mạnh rằng ông Shoigu không được trông thấy kể từ cuộc họp ở Mátxcơva vào ngày 27/2, tức 3 ngày sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đó là cuộc họp mà Tổng thống Putin chỉ đạo ông Shoigu và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Valery Gerasimov đặt các lực lượng hạt nhân vào trạng thái sẵn sàng.

Báo Pravda ở Nga viết rằng ông Gerasimov cũng chưa xuất hiện công khai từ ngày 11/3.

Theo Fox News
MỚI - NÓNG