Nga tổ chức tang lễ cho Phó Chỉ huy Hạm đội Biển Đen tử trận ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tang lễ Phó Chỉ huy Hạm đội Biển Đen (Nga) – ông Andrey Paliy đã được tổ chức hôm 23/3 ở thành phố Sevastopol (bán đảo Crimea).

Trước đó hôm 20/3, hãng tin RT dẫn nguồn nhiều quan chức cấp cao của Nga cho biết ông Andrey Paliy hi sinh trong trận chiến gần thành phố Mariupol của Ukraine. Theo báo giới địa phương, ông Paliy đã giám sát việc vận hành một hành lang nhân đạo được quân đội Nga thiết lập ở Mariupol để sơ tán dân thường khỏi thành phố bị bao vây.

Nghị sĩ Yekaterina Altabaeva (đại diện cho thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea, cảng nhà của Hạm đội Biển Đen) cho biết ông Paliy “hi sinh trong cuộc chiến giải phóng Mariupol khỏi phát xít”, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Thông tin này cũng được xác nhận bởi Thống đốc Sevastopol, Mikhail Razvozhaev.

Cả hai quan chức trên cho biết họ đều quen thân với ông Paliy và đã gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè của ông. “Paliy đã cống hiến cuộc đời mình để bảo vệ Tổ quốc và đã hi sinh vì tương lai hòa bình của chúng ta”, Thống đốc Razvozhaev viết trong một bài đăng trên Telegram.

Hàng trăm người đã đến dự lễ tang Phó Chỉ huy Paliy hôm 23/3 ở thành phố Sevastopol (bán đảo Crimea).

Nga tổ chức tang lễ cho Phó Chỉ huy Hạm đội Biển Đen tử trận ở Ukraine ảnh 1

Hình ảnh tang lễ của ông Andrey Paliy. Ảnh: Reuters

Nga tổ chức tang lễ cho Phó Chỉ huy Hạm đội Biển Đen tử trận ở Ukraine ảnh 2

Ảnh: AP

Nga tổ chức tang lễ cho Phó Chỉ huy Hạm đội Biển Đen tử trận ở Ukraine ảnh 3

Ảnh: Reuters

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine kéo dài đến nay đã một tháng, nhưng lần cuối cùng Mátxcơva cập nhật thông tin về thương vong quân sự là vào ngày 2/3, một tuần sau khi chiến dịch khai màn. Ở thời điểm đó, quân đội Nga cho biết 498 binh sĩ của nước này đã hi sinh.

Ngày 23/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng quân đội Nga sẽ cung cấp thêm thông tin về những tổn thất của nước này trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine “khi cảm thấy cần thiết”.

“Bộ Quốc phòng đã cung cấp thông tin một lần. Đây là quyền của họ. Họ sẽ cung cấp thông tin bổ sung khi họ cho là cần thiết”, ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn cũng nhắc lại rằng chiến dịch của Nga hiện vẫn đang bám sát kế hoạch và các mục tiêu đề ra.

“Kế hoạch và mục tiêu của chúng tôi đã được công khai nhiều lần, tôi không nhắc lại nữa. Quân đội Nga không bắn vào dân thường, trừ khi những thường dân đó cầm vũ khí và bắt đầu bắn về phía chúng tôi”, ông Peskov nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG