Có 19 kết quả :

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (ảnh Như Ý)

Muốn báo chí tự chủ thì phải có 'cơ chế đặt hàng' đủ mạnh

TPO - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, muốn báo chí tự chủ được thì phải có “cơ chế đặt hàng” đủ mạnh. Bộ TT&TT phải là đầu mối của các cơ quan báo chí làm việc với các cơ quan phụ trách về tài chính, các bộ ngành để giao nhiệm vụ, “đặt hàng” báo chí tuyên truyền, vận động trước, trong và sau khi ban hành chính sách.
Báo Đoàn hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước và hướng thanh niên vào đó!

Báo Đoàn hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước và hướng thanh niên vào đó!

TPO - Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: “Việc trung bình thì tạo ra người trung bình, việc khó thì tạo ra người giỏi, việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại. Báo Đoàn hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước và hướng thanh niên vào đó”.
Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam vừa ban hành quyết định giải thể Thời Báo Kinh Tế Việt Nam.

Giải thể Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

TPO - Thời Báo Kinh Tế Việt Nam - tờ báo có lịch sử gần 30 năm đã chấm dứt hoạt động từ 15/7/2020, dự kiến hoàn thành thủ tục giải thể vào ngày 1/9, theo quyết định của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đơn vị chủ quản của tờ báo.
Bộ TT&TT đã triển khai xong việc chuyển đổi mô hình, sắp xếp các cơ quan báo chí đối với 19 tổ chức hội. Ảnh: Như Ý

Hàng loạt tờ báo chuyển thành tạp chí: Không phải 'gọt chân cho vừa giày'

TP - Chiều 4/3, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức lễ trao giấy phép cho các tạp chí thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí. Lãnh đạo Bộ TT&TT khẳng định, cơ quan quản lý nhà nước sẽ luôn đồng hành và chia sẻ với các cơ quan báo chí. Khi các báo chuyển đổi sang tạp chí, việc vận hành, tổ chức hoạt động phải khác và phải thiết thực chứ không “gọt chân cho vừa giày”.
Báo điện tử Zing.vn chuyển thành tạp chí

Báo điện tử Zing.vn chuyển thành tạp chí

TPO - Từ 1/4/2020, Báo điện tử Tri thức trực tuyến (Zing.vn) của Hội Xuất bản Việt Nam cùng 17 cơ quan báo chí khác sẽ chuyển đổi sang mô hình tạp chí, theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thanh Lâm

Tạm dừng cấp phép các trang thông tin điện tử trên toàn quốc

TPO - Sáng 16/7, tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng với lãnh đạo TPHCM, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thanh Lâm cho hay đã báo cáo Bộ trưởng Bộ TT&TT và sắp tới sẽ trình cơ chế tạm dừng cấp phép các trang thông tin điện tử trên phạm vi toàn quốc.
Bộ TT&TT ban hành kế hoạch sắp xếp các cơ quan báo chí

Bộ TT&TT ban hành kế hoạch sắp xếp các cơ quan báo chí

TPO - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Sớm nhất là 30/9/2019- hơn ba tháng nữa sẽ bắt đầu tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định với cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp lại.  
TPHCM cần sắp xếp báo chí phù hợp đề án quy hoạch

TPHCM cần sắp xếp báo chí phù hợp đề án quy hoạch

TP - Ngày 8/10, tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM về phương án sắp xếp báo chí trên địa bàn TPHCM theo tinh thần Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Đề án quy hoạch báo chí). 
Mỗi tỉnh, thành chỉ có 1 báo in, 1 tạp chí

Mỗi tỉnh, thành chỉ có 1 báo in, 1 tạp chí

TP - Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2015 sắp xếp theo hướng, mỗi bộ, cơ quan ngang bộ, cũng như tỉnh, thành chỉ có  1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí; các hội nghề nghiệp không có báo điện tử… Đại diện một số cơ quan chủ quản báo chí bày tỏ băn khoăn về điều này ngày 25/9 khi tham dự Hội nghị phổ biến Đề án.