Quảng Nam muốn 'bắt tay' Đà Nẵng giữ chân khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước thực trạng, lượng khách tham quan đông nhưng số lượng lưu trú chưa cao, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị nghiên cứu phát triển kinh tế đêm nhằm thu hút và giữ chân du khách ở lại lâu hơn, góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh.

Ngày 4/5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023.

Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch ước đạt 245.000 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022... Trong đó, khách quốc tế đạt 119.700 lượt. Khách lưu trú đạt 70 nghìn lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 34.700 lượt, khách nội địa đạt 35.300 lượt.

Quảng Nam muốn 'bắt tay' Đà Nẵng giữ chân khách du lịch ảnh 1

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp báo.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Quảng Nam - cho rằng, du lịch đang phục hồi tương đối khả quan tuy nhiên lượng khách tham quan đông nhưng số lưu trú chưa cao.

“Cần tính toán có không gian tổ chức các sự kiện, phát triển kinh tế đêm để thu hút du khách ở lại. Việc này phải có sự tham gia của doanh nghiệp chứ nhà nước không làm được, nhưng trong quy hoạch cũng cần quan tâm để xúc tiến, thu hút đầu tư” - ông Hồng nói.

Giám đốc Sở VHTT & DL Quảng Nam nhìn nhận, hạ tầng hiện nay rất tốt quan trọng tháo gỡ khó khăn thúc đẩy nhà đầu tư đẩy nhanh dự án ven biển cũng như khu vực xung quanh Hội An để giãn khách ra, đồng thời tạo không gian sinh hoạt về đêm.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho rằng, cần có mô hình kinh tế đêm, có thể thí điểm khu vực vùng ven Hội An như ở thị xã Điện Bàn.

Ông Bửu chỉ ra thực tế, khách du lịch đến Quảng Nam, đến Hội An nhưng chỉ dạo chơi rồi ra Đà Nẵng lưu trú. Ngay cả ở khu vực phía Nam là huyện Núi Thành rất nhiều chuyên gia người nước ngoài làm việc nhưng họ cũng không ở đó.

"Chúng ta phải đặt câu hỏi vì sao? Các khu đô thị ở đó có gì? Chúng ta cần quan tâm nghiên cứu thu hút đầu tư nhanh để phát triển du lịch, giữ chân du khách khi đến với Quảng Nam” - ông Bửu nói.

Quảng Nam muốn 'bắt tay' Đà Nẵng giữ chân khách du lịch ảnh 2

Du khách tham quan phố cổ Hội An.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - nhìn nhận, ngành du lịch đang phục hồi tương đối tốt tuy nhiên sản phẩm du lịch không mới, hầu như chỉ “tuốt” lại sản phẩm cũ không tạo nên tính hấp dẫn.

"Thực tế kỳ lễ vừa rồi cho thấy các sản phẩm du lịch của địa phương còn ít. Du khách đến Quảng Nam, đến Hội An nhưng hầu như chỉ dạo phố cổ, ăn vặt hay uống ly nước chứ chưa có sản phẩm gì để họ thưởng thức để quyết định ở lại thêm một đêm" ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch mới phù hợp.

“Sản phẩm du lịch về đêm mới, hấp dẫn nhưng phải phù hợp với địa phương, đồng thời phải có sự liên kết với thành phố Đà Nẵng để phát triển" - ông Thanh nói.

Riêng về hình thức phát triển kinh tế đêm, phát triển kinh tế xanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết cần phải có báo cáo cụ thể, chi tiết. Trong đó, cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của công ty lữ hành, doanh nghiệp cũng như vai trò của nhà nước trong quá trình phát triển.

MỚI - NÓNG