TPO - Ít nhất 6 trẻ em thiệt mạng và 17 người bị thương khi máy bay trực thăng quân đội bắn vào một trường học ở Myanmar, CNN đưa tin ngày 20/9, dẫn lời người dân và báo chí địa phương.
TPO - Quân đội Myanmar ngày 10/9 xác nhận đã bắn chết một số thành viên của "lực lượng phòng vệ" địa phương trong một cuộc đụng độ diễn ra một ngày trước đó.
TPO - Ngày 7/9, những hàng dài người xếp hàng trước siêu thị và trạm xăng ở TP Yangon để mua đồ tích trữ, sau khi "chính phủ bóng tối" tuyên bố “chiến tranh nhân dân” để chống lại chính quyền quân sự.
TPO - Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết hai căn cứ không quân của Myanmar đã bị tấn công hôm thứ Năm, 29/4. Trong đó, một căn cứ được cho là đã xảy ra cháy nổ, còn một căn cứ khác bị trúng rocket.
TPO - Ngày 2/2, Washington chính thức xác định chiến dịch vừa qua của quân đội Myanmar cấu thành một cuộc đảo chính, từ đó chấm dứt viện trợ cho chính phủ quốc gia Đông Nam Á này.
TPO - Liên Hợp quốc sợ rằng cuộc đảo chính ở Myanmar sẽ khiến số phận của khoảng 600.000 người Hồi giáo Rohingya càng tồi tệ hơn. Phát ngôn viên của Liên Hợp quốc (LHQ) cho biết Hội đồng Bảo an sẽ họp trong ngày 2/2 để bàn về các diễn biến mới nhất.
TPO - Theo Forbes (*), việc quân đội Myanmar từ chối công nhận kết quả bầu cử và việc Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi bị bắt có thể giống như một sự tái hiện lại lịch sử Myanmar.