Quan chức Ukraine: Nga đã thả hơn 3.500 quả bom kể từ đầu năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức Ukraine cho biết lực lượng không quân Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của Ukraine kể từ đầu năm nay.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Havriliuk trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform cho biết: "Tính từ đầu năm nay (trong 77 ngày), không quân Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của Ukraine, gấp 16 lần so với năm ngoái".

Quan chức Ukraine: Nga đã thả hơn 3.500 quả bom kể từ đầu năm 2024 ảnh 1

Đánh giá về mức tiêu thụ đạn dược, Trung tướng Ivan Havriliuk cho biết, mức tiêu thụ đạn pháo kể từ đầu năm 2024 là 7/1 nghiêng về phía Nga. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược liên tục và nước này rất cần đạn pháo và tên lửa.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, máy bay Nga đã tích cực sử dụng bom dẫn đường nhằm vào các vị trí của Ukraine ở khu vực biên giới và tiền tuyến. Theo ông, máy bay chiến đấu F-16 được mong chờ từ lâu có thể giúp "lật ngược tình thế" trong không chiến. Điều này sẽ làm tăng khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine trên mặt đất.

Kể từ đầu năm 2023, quân đội Nga bắt đầu sử dụng bom dẫn đường được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC. Theo đó, mô đun này được tạo ra để chuyển đổi nhiều bom thường thành bom dẫn đường thông minh, đồng thời tăng tầm bay thêm hàng chục km. Sau khi rời khoang vũ khí máy bay, mô-đun lắp trên bom sẽ mở cánh và hướng bom đến tọa độ xác định trước nhờ hệ thống quán tính được lắp đặt với tính năng hiệu chỉnh tín hiệu vệ tinh GPS.

Máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Nga có thể thả bom ở khoảng cách 40-50 km tính từ tiền tuyến. Trong điều kiện như vậy, lực lượng Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác trong khi máy bay vẫn ở khoảng cách an toàn với tiền tuyến.

Theo Ukrinform
MỚI - NÓNG