Nghi vấn quân đội Nga tấn công cuộc họp của các chỉ huy quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/3 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công một địa điểm mà các chỉ huy an ninh và quốc phòng Ukraine đang tổ chức cuộc họp.
Nghi vấn quân đội Nga tấn công cuộc họp của các chỉ huy quân đội Ukraine ảnh 1

Tên lửa đạn đạo Iskander-M. Ảnh: Sputnik

Thông tin về vụ tấn công được đề cập trong cuộc họp giao ban hằng ngày của Bộ Quốc phòng Nga.

Cơ quan này cho biết các chỉ huy quân sự và những người đồng cấp từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã có mặt tại cuộc họp. Đây là một trong số những mục tiêu của máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh Nga trong 24 giờ qua. Ngoài ra, không có thêm thông tin chi tiết nào được công bố.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Theo truyền thông Ukraine, các đặc vụ SBU đóng vai trò quan trọng trong việc tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga. Một ví dụ gần đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà máy lọc dầu ở Vùng Krasnodar vào sáng 17/3.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.