Trực thăng Mi-8 Ukraine bị bắn rơi gần biên giới Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa của nước này đã bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine ở vùng Sumy.

"Ngày 17/3, hệ thống tên lửa Verba của Nga đã bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine gần khu định cư Lukashovka ở Sumy, khi trực thăng này đang bay về phía làng Kozinki ở vùng biên giới Belgorod của Nga", báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Đoạn video do quân đội Nga công bố cho thấy chiếc trực thăng bốc cháy sau khi bị tổ hợp tên lửa vác vai Verba bắn hạ.

Quân đội Nga bắt đầu trang bị tổ hợp tên lửa vác vai thế hệ mới Verba từ năm 2014. Tổ hợp vũ khí phòng không này được đánh giá cao nhờ việc hiện đại hóa hệ thống ngắm bắn, phân phối mục tiêu, khả năng kết nối với các hệ thống điều khiển tự động và các hệ thống phòng không khác.

Tầm bắn của tổ hợp Verba khoảng 6 km, trần bay dao động từ 10-3.500m. Ngoài việc triển khai tiêu diệt các mục tiêu như máy bay và trực thăng, tổ hợp này có thể tấn công máy bay không người lái với số lượng lớn.

Tổ hợp tên lửa Nga được đánh giá có hiệu suất cao hơn so với dòng tên lửa vác vai Stinger của Mỹ. Khác biệt với dòng tên lửa vác vai truyền thống sử dụng hệ thống đầu dò hồng ngoại, Verba sử dụng đầu dò kép ảnh nhiệt giúp vô hiệu hóa bẫy nhiệt. Công nghệ mới giúp tăng khả năng kháng nhiễu của tổ hợp lên đến 10 lần và phạm vi tác chiến tăng 2,5 lần so với các tên lửa phòng không vác vai cũ.

Mi-8 là máy bay trực thăng vận tải hạng trung do Nga sản xuất, được triển khai cho các hoạt động trinh sát và tấn công.

Trực thăng có trọng lượng rỗng khoảng 7 tấn, trọng lượng cho phép máy bay bay với vận tốc 260km/h, trần bay 4.5 km và tầm hoạt động 495 km. Mi-8 có thể mang trọng tải bên trong tối đa là 4 tấn và bên ngoài là 3 tấn, chở được 24 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí.

Máy bay có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm: Súng máy 7.62 mm và 12.7 mm; tên lửa chống tăng 9M17P Skorpion, tên lửa chống tăng dẫn đường 9M120 và 9M114,...

Theo RT
MỚI - NÓNG