Quan chức Mỹ nói quân đội Nga thiếu nhân lực trầm trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga được cho là đang bị thiếu hụt nhân lực và phải tìm cách tuyển dụng các binh sĩ theo hợp đồng, một quan chức Mỹ tiết lộ hôm 31/8.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu tăng quy mô quân đội Nga lên 1,15 triệu quân vào năm tới trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ 7.

Mátxcơva hạn chế tiết lộ thiệt hại về người trong cuộc xung đột, nhưng các quan chức Ukraine và phương Tây cho biết con số này có thể lên tới hàng nghìn người.

“Quân đội Nga đang bị thiếu hụt nhân lực trầm trọng ở Ukraine”, quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Cũng theo quan chức này, để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân sự, Bộ Quốc phòng Nga được cho là đang tìm cách tuyển dụng các binh sĩ hợp đồng, kêu gọi thương binh trở lại chiến trường, thu nhận chiến binh từ các công ty tư nhân, và trả tiền thưởng cho lính nghĩa vụ…

“Ngoài ra, chúng tôi có nguồn tin đáng tin cậy rằng Bộ Quốc phòng Nga cũng có khả năng đang bắt đầu tuyển dụng những tội phạm bị kết án ở Ukraine để đổi lấy sự ân xá và tiền bồi thường”, quan chức Mỹ nói.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Theo RT
MỚI - NÓNG