Xuất hiện hiện tượng thời tiết hiếm gặp trong năm nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc dự báo hiện tượng La Nina sẽ kéo dài đến cuối năm nay, tạo nên 3 năm La Nina liên tiếp hiếm thấy, lần đầu tiên trong thế kỷ này.
Xuất hiện hiện tượng thời tiết hiếm gặp trong năm nay ảnh 1

Mưa lớn gây lụt lội ở Úc hồi đầu tháng 7. (Ảnh: AP)

Ngày 31/8, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết hiện tượng La Nina đang tăng cường ở phía đông và trung tâm xích đạo Thái Bình Dương. La Nina là hiện tượng nhiệt độ trên bề mặt biển mát hơn trên diện rộng.

Lãnh đạo WMO cảnh báo rằng 3 đợt La Nina liên tiếp không có nghĩa là tình trạng ấm lên toàn cầu đang giảm bớt.

“Rất hiếm thấy 3 năm liên tiếp có La Nina. Tác động làm mát của nó đang làm chậm đà tăng của nhiệt độ toàn cầu, nhưng không có nghĩa là nó sẽ dừng hay đảo ngược xu thế ấm lên trong dài hạn”, Tổng giám đốc WMO Petteri Taalas cho biết.

La Nina là hiện tượng tự nhiên mang tính chu kỳ ở một số khu vực của Thái Bình Dương gần xích đạo, dẫn đến thay đổi mô hình thời tiết trên toàn thế giới, ngược lại với hiện tượng El Nino.

La Nina thường gây ra nhiều trận bão lớn hơn trên Đại Tây Dương, ít mưa và cháy rừng nhiều hơn ở miền Tây nước Mỹ, thiệt hại mùa màng nhiều hơn ở miền Trung của Mỹ.

Các nghiên cứu cho thấy La Nina gây tổn thất cho Mỹ nhiều hơn El Nino.

El Nino, La Nina và điều kiện trung tính tạo nên ENSO - dao động phương nam, gây ra những tác động tự nhiên lớn nhất lên khí hậu, đôi khi tăng thêm nhưng đôi khi giảm bớt tác động do con người gây ra đối với biến đổi khí hậu, từ những hoạt động như đốt than, dầu mỏ và khí tự nhiên.

Theo AP
MỚI - NÓNG