TPO - Dù những ảnh hưởng “rơi rớt” lại của El Nino vẫn khiến các nước Đông Nam Á có những ngày nắng nóng dữ dội, nhưng hiện tượng El Nino đang trên đà yếu dần. Nối tiếp sẽ là La Nina, được dự báo sẽ đến cùng thời điểm với mùa bão năm nay. Nó sẽ gây ra những tác động gì?
TPO - Sự chuyển tiếp giữa El Nino và La Nina sẽ khiến thời tiết ở Đông Nam Á, bao gồm nước ta, chịu ảnh hưởng của cả hai hiện tượng khí hậu này, đặc biệt là trong mùa Hè sắp tới. Cụ thể là ở nước ta, thời tiết được dự báo sẽ thế nào?
TPO - Các chuyên gia khí tượng e ngại rằng, nhiệt độ nước biển cao kỷ lục kết hợp với hiện tượng La Nina có thể dẫn tới một “mùa bão bùng nổ” trong năm 2024.
TPO - Trong 3-4 ngày tới, nhiệt độ cao nhất của Hà Nội có thể chạm mốc 32-33 độ, cao bất thường so với nhiệt độ trung bình trong tháng 2. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc có thể có nắng nóng cục bộ đầu tiên của năm nay. Đông Nam Bộ nhiều ngày tới tiếp tục nắng nóng gay gắt.
TP - Sau năm 2023 nóng thứ hai trong lịch sử, Việt Nam có thể tiếp tục đón thêm một năm nắng nóng gay gắt và đến sớm. Các kỷ lục nhiệt độ có thể được xác lập trong bối cảnh thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt.
TPO - Các chuyên gia khí tượng đã nhận thấy những dấu hiệu chứng tỏ El Nino sắp rời đi sớm hơn dự báo và thời tiết năm 2024 có thể thay đổi mạnh vì La Nina đang đến.
TPO - Dự báo khoảng tháng 3, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có thể đón đợt nắng nóng đầu tiên. Sang tháng 4, nắng nóng có thể mở rộng ra Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
TP - Miền Trung chuẩn bị đón bão Noru, một trong những cơn bão mạnh nhất 20 năm qua đổ bộ nước ta. Tuy nhiên, đây mới là chỉ là khởi đầu của một mùa thiên tai dự báo khốc liệt và dị thường ở miền Trung năm nay.
TPO - Cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc dự báo hiện tượng La Nina sẽ kéo dài đến cuối năm nay, tạo nên 3 năm La Nina liên tiếp hiếm thấy, lần đầu tiên trong thế kỷ này.
TPO - Trong hôm nay hoặc ngày mai (7-8/8), vùng áp thấp ở Bắc Biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất trên 90%, gây mưa dông, gió giật mạnh trên biển.
TP - Do tác động của La Nina, Việt Nam có thể đối mặt một năm thiên tai khốc liệt, dị thường, khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh, trái quy luật, mưa lũ dồn dập vào cuối năm ở miền Trung.
TPO - Do có điều tiết gia tăng từ các thủy điện trên lưu vực sông Mekong, mưa trái mùa diện rộng đã xuất hiện ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), xâm nhập mặn trong tháng 3/2022 có xu hướng giảm dần…
TPO - Năm 2022, xu hướng chung thời tiết sẽ chuyển từ nhiều bão sang ít bão, nhiều mưa sang ít mưa hơn. Tuy nhiên, bão sẽ mạnh hơn, mưa lớn và cực đoan hơn. Mùa Đông dự báo sẽ lạnh hơn so với mọi năm.
TPO - Chiều 1/4, nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM bị ngập do mưa lớn. Tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3), mưa to kèm theo giông, lốc, làm các phương tiện di chuyển khó khăn. Dưới chân cầu Công Lý, nước mưa cũng gây ngập sâu, nhiều xe chết máy phải dắt bộ qua khu vực này.
TPO - Vào 8h ngày 16/10, bão Sarika đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào biển Đông với sức gió tối đa 165 km/h (cấp 14), tăng 2 cấp so với tối qua và đang thẳng tiến đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
TP - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa hè năm nay nhiệt độ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Tuy nhiên, các đợt nắng nóng sẽ không gay gắt bằng 2015.
TP - Sau đợt rét lịch sử kéo dài hơn một tuần nửa cuối tháng 1/2016, nước ta có thể hứng chịu một đợt mưa bão nhiều hơn bình thường, theo TS Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường & Phát triển (CERED) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.