Nữ thủ khoa bác sĩ nội trú quân y với luận văn 9,5 điểm

TPO - Từ cô gái lớn lên trong gia đình thuần nông, chọn Học viện Quân y bởi thế mạnh khối A, Thượng úy Trần Thị Tâm đã trải qua những năm tháng học tập, trực bệnh viện và rèn luyện với cường độ cao. Sau 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú, cô đạt 8,78/10, cao nhất trong 21 học viên khóa 24.

Từ cô gái nhà nông đến bác sĩ quân y

Những ngày đầu bước vào chương trình bác sĩ nội trú, Trần Thị Tâm làm quen với nhịp độ khác hẳn thời học viên. Có những đêm cô thức trắng cùng thầy cô, đồng nghiệp để cấp cứu người bệnh. Trước nhịp làm việc khẩn trương của bệnh viện, nữ học viên trẻ từng cảm thấy áp lực, thậm chí hoài nghi về khả năng của chính mình.

tp-hvqy-1.jpg
Thượng úy Trần Thị Tâm - nữ thủ khoa bác sĩ nội trú quân y với luận văn đạt 9,5 điểm.

Thế nhưng, những đêm trực ấy cũng là lúc Tâm hiểu rõ hơn vì sao mình muốn trở thành bác sĩ nội trú. Từ những năm đại học, cô đã ngưỡng mộ các anh chị đi trước bởi tinh thần học tập nghiêm túc, ngày đêm bám viện, vừa học vừa trực.

Những lúc chứng kiến họ bình tĩnh xử trí các ca bệnh khó, Tâm tự nhủ phải nỗ lực để một ngày cũng có thể trở thành một bác sĩ đủ năng lực và trách nhiệm để người bệnh, đồng nghiệp tin tưởng.

Thượng úy Trần Thị Tâm sinh ra trong gia đình thuần nông ở Kiến Xương, Thái Bình (nay là xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên). Từ nhỏ, cô đã ngưỡng mộ màu áo xanh Bộ đội Cụ Hồ và ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc, giúp đỡ người bệnh.

Học tốt khối A, Tâm tìm đến Học viện Quân y - ngôi trường cô biết có thể biến thế mạnh ấy thành con đường để thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Năm 2016, cô trúng tuyển ngành Bác sĩ đa khoa Quân y với 28,75 điểm.

Thượng úy Tâm kể, những năm học tập ở Học viện Quân y là chuỗi ngày miệt mài bên giảng đường, thư viện và bệnh viện. Ban ngày học lý thuyết, thực hành; tối tiếp tục tự học, ôn luyện, đồng thời tham gia các hoạt động của Hệ và Học viện.

tp-hvqy-2.jpg
Thượng úy Trần Thị Tâm khám sàng lọc cho bệnh nhân tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y).

Bên cạnh việc học, Tâm hai lần tham gia Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học tại Học viện Quân y và đều giành giải Nhất, sau đó được báo cáo ở cấp Bộ Quốc phòng.

Sự bền bỉ ấy được tích lũy qua từng năm học. Tâm 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2021 và khi tốt nghiệp nhận Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học 2016-2023.

Với cô, con đường ấy không có một cú bứt phá đơn lẻ, mà là quá trình liên tục học hỏi, rèn luyện và không bỏ cuộc trước những khó khăn.

“Tôi nghĩ thành quả hôm nay không đến từ một lần bứt phá, mà là những gì được tích lũy qua từng ngày học tập, rèn luyện và cố gắng với lựa chọn của mình”, nữ thủ khoa sinh năm 1998 chia sẻ.

Say mê huyết học lâm sàng

Trong chương trình bác sĩ nội trú, Tâm theo học chuyên ngành Nội dã chiến - lĩnh vực gắn với những yêu cầu điều trị đặc thù trong môi trường quân đội.

Tại Bệnh viện Quân y 103, chuyên ngành này tập trung vào ba nhóm bệnh gồm Huyết học lâm sàng, Bệnh nghề nghiệp và Ngộ độc. Với nhóm bệnh nghề nghiệp, đó có thể là những bệnh lý liên quan đến đặc thù công việc của bộ đội, như nhiễm độc TNT nghề nghiệp hoặc bệnh lý do sóng siêu cao tần ở bộ đội thông tin.

Trong quá trình đào tạo, những kiến thức ấy không chỉ nằm trên giảng đường. Tâm tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người bệnh tại Bộ môn - Khoa Nội Dã chiến; thực hiện các hoạt động xét nghiệm, hỗ trợ chẩn đoán và nghiên cứu về huyết học, bệnh nghề nghiệp.

Càng đi sâu vào thực tế điều trị, cô càng nhận ra bác sĩ nội trú là một chặng đào tạo đòi hỏi sự thích nghi rất nhanh với công việc và trách nhiệm chuyên môn.

tp-hvqy-3.jpg
Thượng úy Trần Thị Tâm thực hiện đọc tủy đồ tại Khoa Máu và Bệnh nghề nghiệp (Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y).

Chính những giờ học lâm sàng và quá trình tiếp xúc với người bệnh khiến Tâm dần nhận ra sức hấp dẫn của một lĩnh vực tưởng như rất rộng lớn, với nhiều bài toán không giống nhau ở mỗi bệnh nhân.

“Trong quá trình học lâm sàng, khi thực tập tại bệnh viện tôi nhận thấy Huyết học lâm sàng là một chuyên ngành rất thú vị, sâu và rộng”, Thượng úy Tâm chia sẻ.

Sau quá trình đào tạo và thực hành lâm sàng, kết quả cuối cùng đưa Tâm lên vị trí cao nhất trong số 21 bác sĩ nội trú khóa 24: 8,78/10. Đề tài luận văn bác sĩ nội trú của Tâm là “Nghiên cứu thực trạng tật khúc xạ và một số yếu tố nghề nghiệp liên quan ở bộ đội tác chiến mạng tại đơn vị X”. Ngày 20/5/2026, cô bảo vệ thành công luận văn, đạt 9,5 điểm, mức Xuất sắc.

Ngày 20/8 tới đây, sau lễ tốt nghiệp do Học viện Quân y tổ chức, Tâm sẽ nhận quyết định phân công công tác. Chặng đường phía trước chưa được định hình cụ thể, nhưng cô đón nhận điều đó khá nhẹ nhàng: Được giao nhiệm vụ ở đâu, cô sẽ tiếp tục học hỏi và làm tốt công việc của mình.

“Nếu được lựa chọn một hướng để đi sâu, Huyết học lâm sàng là lĩnh vực đã để lại cho tôi nhiều hứng thú sau những ngày học và thực hành. Mục tiêu lâu dài của tôi là trở thành một bác sĩ quân y vừa hồng vừa chuyên”, Thượng úy Trần Thị Tâm nói.

Trong quá trình đào tạo bác sĩ nội trú, Thượng úy Trần Thị Tâm không chỉ tham gia khám và điều trị người bệnh mà còn được tiếp cận với những công việc phía sau hoạt động lâm sàng. Cô tham gia thực hiện một số kỹ thuật mới, góp phần phát triển các phòng xét nghiệm công nghệ cao của Bộ môn; đồng thời tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp và phân tích chuyên sâu về huyết học, bệnh nghề nghiệp.

Cùng chuyên mục

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

TPO - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, khởi nghiệp trên quê hương không phải là chọn con đường dễ dàng hơn, mà là biết biến những lợi thế sẵn có thành giá trị có sức cạnh tranh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

"Liền chị" Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

TPO - Từ những buổi theo ông đi nghe hát đến khi tự tin biểu diễn trên sân khấu, những liền chị tuổi đôi mươi đang dùng tiếng hát của mình để giữ lửa dân ca quan họ – di sản văn hóa thế giới của quê hương Bắc Ninh.

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

TPO - Từ những chuyến rong ruổi trên chiếc xe máy cũ chở đầy vếch bò Tây Nguyên, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với clip gần 8 triệu lượt xem. Mỗi lần xuất hiện, chàng trai lại được nhiều người nhận ra, vây quanh mua hàng và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

TPO - Từ các hoạt động tình nguyện quốc tế, dạy tiếng Việt đến hỗ trợ lưu học sinh, tuổi trẻ Nghệ An đang góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

TPO - Tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo cho thanh niên Việt Nam – Lào; khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào... là những đề xuất để hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước được đo bằng những kết quả cụ thể.

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

TPO - Tại Thông báo kết luận Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành. Trong đó, có việc sớm ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử.

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

TPO - Tại hội đàm cấp cao với lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục đổi mới, mở rộng mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… để tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước; góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.