Thủ lĩnh Skyline và hành trình phục dựng kết nối ký ức

TPO - Trưởng nhóm Skyline Phùng Quang Trung và các cộng sự thuộc thế hệ lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam/chẳng biết chiến tranh là gì…, nhưng với chiếc máy vi tính cài đặt ứng dụng chỉnh sửa ảnh, họ đã tạo nên hành trình phục dựng ký ức và kết nối quá khứ - hiện tại, cảm nhận rõ hơn về lịch sử dân tộc, sự hy sinh của thế hệ cha ông và tri ân theo cách thật đặc biệt.

Không chỉ là tấm ảnh

“Skyline” có nghĩa “đường chân trời”, hiện có hơn chục thành viên là những bạn trẻ đến từ nhiều địa phương, ngành nghề. Người trẻ nhất sinh năm 2004, người “cứng” tuổi nhất sinh năm 1985. Hơn một năm qua, nhóm đã phục hồi, làm sắc nét, phủ màu và cải thiện chất lượng của nhiều tấm ảnh chân dung anh hùng liệt sĩ đã nhuốm màu thời gian, trao đến tay thân nhân liệt sĩ.

Theo anh Trung, ngày đầu thành lập nhóm, các thành viên định đặt tên liên quan đến ảnh hay công việc phục chế ảnh.

Tuy nhiên, các thành viên đều mong muốn không chỉ dừng lại ở câu chuyện phục chế ảnh mà hướng đến những điều xa hơn, đóng góp thêm nhiều điều ý nghĩa hơn.

Mở tệp chứa các file ảnh gốc cần phục chế, trưởng nhóm Skyline Phùng Quang Trung (SN 1996, quê Hải Dương) cho biết, phần nhiều các bức ảnh chụp cách nay hàng chục năm, nước ảnh ố mờ, bay màu mất nét; có bức chân dung là tranh phác hoạ chì.

Trong quá trình phục chế những tấm hình liệt sĩ đã mất đường nét, chi tiết, các thành viên trong nhóm phải gọi điện thoại, trao đổi để gia đình liệt sĩ miêu tả, gửi ảnh thân nhân liệt sĩ đối chiếu. Khó và mất nhiều thời gian phục dựng nhất là đôi mắt.

“Trong quá trình làm, nhóm đã liên hệ, sưu tầm một số hiện vật như mũ cối, quân phục… và chụp lại để ghép vào ảnh phục chế, vì có những chi tiết, góc ảnh trong ảnh gốc không còn nhìn được. Điều này sẽ giúp ảnh phục chế không chỉ sống động mà còn bảo đảm chân thực, đúng với thời kỳ đó”, anh Trung nói.

Anh Phùng Quang Trung cùng các cộng sự phục dựng ảnh. Ảnh: NVCC

Anh Phùng Quang Trung cùng các cộng sự phục dựng ảnh. Ảnh: NVCC

Anh Trung và các thành viên luôn động viên nhau, rằng: “Với chúng ta chỉ là một bức ảnh, nhưng với gia đình liệt sĩ là tất cả những gì quý giá nhất, kỷ vật duy nhất thời thanh xuân của người con, người bố, người ông…”. Vì thế, nhóm cần nỗ lực phục chế ngày càng nhiều ảnh hơn.

Anh Trung bộc bạch, một trong những áp lực của nhóm khi ngày càng có nhiều người biết đến, là có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi điện liên hệ với nhóm. Thời gian làm ảnh chủ yếu vào ban đêm, vì vậy có những quãng thời gian dài làm xuyên đêm.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 cho anh Phùng Quang Trung trong chuỗi hoạt động Ngày hội Tình nguyện quốc gia 2024.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 cho anh Phùng Quang Trung trong chuỗi hoạt động Ngày hội
Tình nguyện quốc gia 2024.

Hành trình tri ân, bắc những nhịp cầu

Đến nay số lượng ảnh chân dung được Skyline phục dựng và trao tặng đã lên con số hàng nghìn. Theo khuôn hình của “những anh hùng mãi mãi thuở hai mươi”, nhóm đã đến với nhiều địa danh thiêng liêng và thăm nhà thân nhân liệt sĩ trên dải đất hình chữ S.

“Với các thành viên của nhóm, việc phục chế ảnh anh hùng liệt sĩ và trao tặng đã trở thành một sứ mệnh, cố gắng làm năm sau nhiều hơn, hiệu quả hơn năm trước. Trong những buổi lễ tri ân liệt sĩ, Quốc ca cất lên, bàn tay đặt lên ngực, tôi đã không kìm được cảm xúc và thấy rằng tình yêu nước luôn có thật nhiều cách thể hiện”, anh Trung nói.

Anh Trung và các thành viên vẫn vẹn nguyên cảm xúc có mặt ở Điện Biên Phủ trong dịp kỷ niệm Chiến thắng 70 năm và trao 30 ảnh chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tặng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; trao 100 ảnh chân dung liệt sĩ tại Hải Dương dịp 30/4; tặng ảnh 13 liệt sĩ TNXP và một nhân chứng sống ở “toạ độ lửa” Truông Bồn (Nghệ An), chân dung 10 liệt sĩ TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh)…

Theo anh Trung, mỗi tấm hình phục chế được gói cẩn thận và phủ cờ Tổ quốc trang trọng để trao tới thân nhân liệt sĩ. Việc phục dựng ảnh liệt sĩ hoàn toàn miễn phí, các thành viên trong nhóm dành nhiều nhất là quỹ thời gian, và một ít kinh phí để in ấn, tổ chức chuyến đi trao ảnh.

Có chuyến vượt cả nghìn cây số như ra Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) để trao ảnh chân dung Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; hay vào TPHCM trao tặng chân dung của 65 Anh hùng, liệt sĩ Biệt động thành Sài Gòn, trong đó có Đại uý Nguyễn Văn Lém (bí danh Bảy Lốp) được phục dựng từ thước phim ghi lại lúc anh bị địch hành quyết tại Sài Gòn.

Qua những chuyến đi như vậy, những chàng trai Skyline cảm nhận rõ hơn những mất mát hy sinh của dân tộc, vết thương lòng thân nhân liệt sĩ còn nặng mang, về dáng hình và đôi mắt mỏi mòn của những Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đặc biệt, có cơ hội gặp những người anh hùng, nhân chứng của một thời đạn bom để khâm phục, tự hào ý chí kiên cường, quả cảm của thế hệ cha ông.

Anh Trung hồ hởi, dịp lên Điện Biên Phủ đã đến thăm "vua phá bom" trong chiến dịch Điện Biên Phủ là Nguyễn Tiến Thụ - một trong số 32 Anh hùng LLVTND được trưng bày ảnh chân dung tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhóm Skyline tổ chức bữa cơm đoàn viên và trao tặng bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ. Ảnh: NVCC

Nhóm Skyline tổ chức bữa cơm đoàn viên và trao tặng bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ. Ảnh: NVCC

Cùng với hành trình trao tặng những bức ảnh ý nghĩa, anh Trung hướng Skyline thực hiện nhiều hoạt động tri ân, tặng ảnh, quà, thắp nến tri ân. Đặc biệt, “bữa cơm bên mẹ” là hoạt động mà nhóm và đoàn viên, thanh niên địa phương cùng đi chợ, vào bếp và quây quần ăn bữa cơm bên Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ…

Không chỉ dừng lại ở việc phục dựng những hình ảnh về liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, ảnh lịch sử… Skyline còn mở rộng thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, dự án phục dựng ảnh hướng tới cộng đồng, như: Chương trình “Nét ảnh vượt bão” với việc trao tặng 34 bức ảnh phục dựng và vận động được hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ, chia sẻ với người dân vùng bị bão lũ ở Làng Nủ (Lào Cai).

Trong thời gian tới, anh Trung và Skyline hướng tới mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc; đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu hình ảnh và thông tin về liệt sĩ nhằm phục vụ cộng đồng, giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội.

Anh Trung hồ hởi cho biết, đầu năm mới 2025, nhóm Skyline đón nhận tin vui. Trong hành trình tri ân anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh (tháng 12/2024), nhóm Skyline đã phục dựng ảnh liệt sĩ Phạm Ngọc Quyền và trao cho mẹ của liệt sĩ là bà Phan Thị Dung. Từ hình ảnh, câu chuyện trong hành trình, đã góp phần nhỏ để lan tỏa, thay đổi căn nhà cho mẹ Phan Thị Dung. Ảnh: NVCC

Anh Trung hồ hởi cho biết, đầu năm mới 2025, nhóm Skyline đón nhận tin vui. Trong hành trình tri ân anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh (tháng 12/2024), nhóm Skyline đã phục dựng ảnh liệt sĩ Phạm Ngọc Quyền và trao cho mẹ của liệt sĩ là bà Phan Thị Dung. Từ hình ảnh, câu chuyện trong hành trình, đã góp phần nhỏ để lan tỏa, thay đổi căn nhà cho mẹ Phan Thị Dung.
Ảnh: NVCC

Nhóm Skyline trao ảnh chân dung phục, hỗ trợ tới đồng bào bị thiệt hại bão lũ ở Làng Nủ. Ảnh: NVCC

Nhóm Skyline trao ảnh chân dung phục, hỗ trợ tới đồng bào bị thiệt hại bão lũ ở Làng Nủ.
Ảnh: NVCC

“Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, trong đó có những điều người trẻ hiện nay có thể đóng góp, để tiếp tục sứ mệnh lan tỏa giá trị của hòa bình và những điều thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì một Việt Nam độc lập, thống nhất. Tôi cùng nhiều thành viên trong nhóm cảm thấy vui vì làm được điều có ích, để tri ân và tiếp tục nỗ lực để phục dựng nhiều ảnh hơn, nhiều phần việc ý nghĩa hơn”, anh Trung bày tỏ.

“Tôi thấy rất vinh dự và may mắn khi được nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 do T.Ư Đoàn trao tặng. Giải thưởng dành tặng cá nhân, nhưng với tôi, là sự ghi nhận đối với nỗ lực, cống hiến của tất cả thành viên nhóm trên hành trình tri ân, kết nối hiện tại – quá khứ qua việc phục dựng ảnh, hoạt động thiện nguyện. Đây là những sự cổ vũ quý giá cho tôi cùng nhóm Skyline cố gắng hơn nữa”, anh Phùng Quang Trung – Trưởng nhóm Skyline bày tỏ.

Cùng chuyên mục

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.