Quân đội Nga thu giữ xe quân sự phương Tây còn nguyên vẹn ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ Nga ở Ukraine đã thu giữ một số thiết bị hạng nặng do phương Tây sản xuất trong những ngày gần đây, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe tăng Leopard 2.

Cả hai video đều được nhà báo Nga Vladimir Soloviev đăng trên kênh Telegram của ông hôm thứ Năm. Một video cho thấy nhóm binh sĩ Nga đang tiếp cận một chiếc xe tăng Leopard 2A4. Họ nói về việc khởi động lại động cơ trên xe và đưa nó về vị trí của lực lượng Nga. Chiếc xe tăng trong video dường như không hư hại gì, nhưng đã bị lực lượng Ukraine bỏ lại.

Đoạn video thứ hai được nhà báo Soloviev đăng tải sau đó cùng ngày cho thấy một xe chiến đấu bộ binh (IFV) Bradley do Mỹ sản xuất đang di chuyển trên một con đường đất gần một khu định cư. Theo Soloviev, chiếc Bradley này cũng bị quân đội Nga tịch thu.

Nguồn: Telegram

Đầu tuần, truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này đã thu giữ một chiếc IFV Bradley và đưa nó đến các vị trí của Nga một cách an toàn rồi về hậu phương vào cuối tháng 11. Theo tờ RG, lực lượng Nga đã phá hủy hàng chục chiếc IFV do Mỹ sản xuất nhưng đống đổ nát của chúng hầu hết vẫn còn trên chiến trường. Chiếc bị thu giữ vào tháng trước là chiếc đầu tiên rơi vào tay quân đội Nga “tương đối nguyên vẹn”.

Không rõ chiếc IFV mà Nga tịch thu cuối tháng 11 và chiếc xuất hiện trên video của Soloviev có giống nhau hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi mùa hè cho biết các loại vũ khí phương Tây mà nước này thu giữ sẽ được nghiên cứu để tìm ra bất kỳ công nghệ quân sự nào có thể hữu ích cho Mátxcơva. Theo RG, một nghiên cứu chi tiết về chiếc Bradley có thể giúp các kỹ sư Nga cải tiến hệ thống chiến đấu điện tử vô tuyến, khiến tất cả các IFV khác do Mỹ sản xuất dễ bị tấn công hơn. Tờ báo cho biết thêm việc nghiên cứu lớp giáp của xe Bradley cũng sẽ giúp quân đội Nga tấn công chúng hiệu quả hơn.

Truyền thông phương Tây hồi tháng 7 đưa tin rằng lực lượng Nga đã loại bỏ khoảng 1/3 tổng số IFV Bradley do Washington cung cấp cho Kiev vào thời điểm đó.

Theo RT
MỚI - NÓNG