Tạm đóng cửa tham quan di tích Thượng thành Huế về đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế buộc phải tạm đóng cửa phục vụ tham quan tuyến đi bộ trên Thượng thành Huế vào ban đêm do vấn nạn xâm hại di tích.

Từ đầu năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở tuyến tham quan mới theo hình thức đi bộ ngắm cảnh từ trên cao, check-in các công trình kiến trúc cổ sau khi hoàn thành chỉnh trang khu vực hai eo bầu và nối thông đoạn Thượng thành nhìn ra sông Hương, từ eo bầu Nam Xương phía trong cửa Ngăn sang eo bầu Nam Thắng phía trong cửa Quảng Đức, ngang qua di tích Kỳ đài (cột cờ Phu Văn Lâu).

Tạm đóng cửa tham quan di tích Thượng thành Huế về đêm ảnh 1

Khách tham quan trên tuyến Thượng thành Huế. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế

Tuyến đi bộ Thượng thành từ đó được mở cửa miễn phí 24/24h phục vụ nhu cầu tham quan, ngắm cảnh, đi bộ của người dân và du khách.

Tuy nhiên, sau một thời gian mở cửa đón khách, trên những đoạn bức tường gạch tại khu vực Kỳ đài và vài điểm trên Thượng thành đã bị một số người vô ý thức xâm hại. Cụ thể, tại đây xuất hiện tình trạng viết, vẽ bậy bằng phấn, gạch, thậm chí vật sắc nhọn gây mất mỹ quan và ảnh hưởng xấu hiện trạng di tích; với những dòng chữ, hình vẽ vô nghĩa, thậm chí mang nội dung phản cảm…

Tạm đóng cửa tham quan di tích Thượng thành Huế về đêm ảnh 2

Từ khi mở cửa, tuyến đi bộ trên mạng Thượng thành Huế luôn thu hút du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị đã cắt cử bảo vệ di tích nhắc nhở, giám sát, tẩy xóa những hình ảnh, nội dung viết vẽ bậy trên bờ thành để giữ mỹ quan cho Thượng thành; đặt biển báo khuyến cáo về việc viết vẽ bậy và cấm leo trèo lên bờ thành Thượng thành.

Tạm đóng cửa tham quan di tích Thượng thành Huế về đêm ảnh 3

Hành vi xâm hại di tích xuất hiện tại khu vực Thượng thành Huế kể từ khi tuyến đường đi bộ được mở để phục vụ người dân, du khách. Ảnh: Chung Lê

“Do lực lượng mỏng, vấn nạn viết vẽ bậy thường xuyên xảy ra vào đêm khuya nên việc theo dõi để chấn chỉnh, xử lý gặp khó khăn. Một số người trẻ còn táo bạo leo trèo ra ngồi phía vắt vẻo trên bờ thành cao của Thượng thành, rất nguy hiểm. Trung tâm hiện tạm thời đóng cửa tham quan về đêm trên khu vực Thượng thành cho tới khi bố trí được lực lượng bảo vệ giám sát”.

Tạm đóng cửa tham quan di tích Thượng thành Huế về đêm ảnh 4

Vấn nạn viết, vẽ bậy lên bờ thành chủ yếu xảy ra vào ban đêm. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế

Trước vấn nạn này, không ít ý kiến bày tỏ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần bố trí hệ thống camera giám sát, hỗ trợ lực lượng bảo vệ, tăng cường tuyên truyền qua biển cảnh báo và có chế tài xử phạt nghiêm, phạt nguội để bảo vệ cảnh quan, tính nguyên trạng của di tích và sớm mở cửa trở lại phục vụ người dân và du khách tham quan như trước đây.

Tạm đóng cửa tham quan di tích Thượng thành Huế về đêm ảnh 5

Nhiều ý kiến cho rằng, cần có chế tài xử phạt nghiêm đối với hành vi xâm hại di tích như thế này. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế

“Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần có chế tài xử lý nghiêm, làm điểm và cho truyền thông rộng rãi về việc xử phạt hành vi bôi, vẽ bậy lên di tích, không nhất thiết phải đóng lại khu vực Thượng thành vì đây là một tiềm năng du lịch lâu dài", chị Anh Thư (Huế) đề nghị.

MỚI - NÓNG