Có 129 kết quả :

An hòa sắc màu mùa Phật đản xứ Huế

An hòa sắc màu mùa Phật đản xứ Huế

TPO - Một mùa Phật đản lại về trên đất Huế, với muôn sắc màu trang trí an hòa, nếp sinh hoạt bình yên, chậm rãi, lắng sâu trên những con đường, dòng sông, ngôi nhà dân hay trong nhiều tự viện, tổ đình, ngôi chùa xưa cổ.
Sau dịch chuyển quốc tự tại Huế, ‘thần đèn’ Nguyễn Văn Cư tái xuất cứu nhà thờ bị lún

Sau dịch chuyển quốc tự tại Huế, ‘thần đèn’ Nguyễn Văn Cư tái xuất cứu nhà thờ bị lún

TPO - “Thần đèn” Nguyễn Văn Cư (ngụ TP. HCM) - người từng xử lý, di dời thành công nhiều công trình kiến trúc trên cả nước, trong đó có ngôi “quốc tự” Diệu Đế tại Huế - đang cùng cộng sự bắt tay xử lý sự cố nghiêng lún của một ngôi nhà thờ họ có trọng lượng ước tính 1.500 tấn tọa lạc ở xã Phú Dương, TP Huế.
Cùng giới trẻ chạy qua vùng Di sản Huế

Cùng giới trẻ chạy qua vùng Di sản Huế

TPO - Hơn 5.000 vận động viên, chủ yếu là giới trẻ, đã tham gia chương trình “Hue Jogging - cùng chạy vì cộng đồng”, nhằm khơi dậy tinh thần tự rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của mỗi người dân; đồng thời, góp phần quảng bá những hình ảnh đẹp về văn hóa, danh lam, thắng cảnh của vùng đất Di sản Huế.
Ngắm xứ Huế khoác ‘áo hoa’ rực rỡ sắc màu ngày Tết

Ngắm xứ Huế khoác ‘áo hoa’ rực rỡ sắc màu ngày Tết

TPO - Đôi bờ sông Hương xứ Huế vốn yên bình, thơ mộng trong sắc xanh của cây cỏ và dòng nước sông hiền hòa quanh năm, nay trở nên rực rỡ bởi sắc màu của muôn hoa lá khi Tết đến Xuân về. Nơi đây có nhiều địa điểm lý tưởng dành cho giới trẻ, du khách, người dân đến check in, chụp hình, lưu lại những bức ảnh đẹp trong hành trình du Xuân của mình trên đất Cố đô.
11 mẫu phác thảo để dựng tượng Trịnh Công Sơn

11 mẫu phác thảo để dựng tượng Trịnh Công Sơn

TPO - Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế đã tổ chức tiếp nhận, trưng bày 11 tác phẩm, qua đó lấy ý kiến công chúng, giới chuyên môn lựa chọn ra mẫu phác thảo đẹp nhất để tiến hành dựng tượng cố nhạc sĩ tài hoa bên bờ sông Hương.
TT-Huế ‘táo bạo’ nghiên cứu xây kênh thoát lũ sang sông Hương

TT-Huế ‘táo bạo’ nghiên cứu xây kênh thoát lũ sang sông Hương

TPO - Với thực trạng khi xảy ra lũ, mức độ báo động trên sông Bồ và sông Hương có sự chênh lệch đến 1 mét, do đó, tỉnh TT-Huế hiện nghiên cứu, xem xét xây dựng tuyến kênh dẫn dòng nối giữa hai con sông, nhằm giải quyết vấn đề thoát lũ cho những vùng thấp trũng vốn trở nên nan giải thời gian gần đây. Chủ tịch tỉnh đánh giá, đây là "ý tưởng mới táo bạo".
Thừa Thiên - Huế tức tốc nâng mức xả lũ thủy điện lên tối đa 1.000 m3/s lúc nửa đêm

Thừa Thiên - Huế tức tốc nâng mức xả lũ thủy điện lên tối đa 1.000 m3/s lúc nửa đêm

TPO - Theo dự báo, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở miền núi và đồng bằng TT-Huế, với cao điểm vào ngày 15/10, sẽ khiến lũ trên các sông đạt mức báo động 2, báo động 3. Do đây là đợt mưa lũ kép, các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn vừa nhận lệnh khẩn nâng cao mức xả nước để chủ động đón lũ.
Hào hứng lễ hội ẩm thực ‘Kinh đô Huế với bốn phương’

Hào hứng lễ hội ẩm thực ‘Kinh đô Huế với bốn phương’

TPO - Hưởng ứng tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022 tổ chức từ ngày 25 đến 30/6, tại Huế đang diễn ra lễ hội ẩm thực “Kinh đô Huế với bốn phương”, thu hút nhiều du khách, nghệ nhân, chuyên gia, người dân tới trình diễn, chế tác, thưởng lãm các món đặc sản ngon, độc, lạ đến từ nhiều miền đất nước.