Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/1, tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) chỉ đạo Sư đoàn Phòng không 363 tổ chức Ngày hội “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo” và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 1

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn 363 cùng cán bộ, ĐVTN gói bánh chưng Tết đón năm mới Quý Mão 2023. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, ngày hội diễn ra tại Trạm ra đa 22 thuộc Trung đoàn 295 (Sư đoàn Phòng không 363) và là chương trình làm trước rút kinh nghiệm, sau đó triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn Quân chủng.

Cùng với cơ quan, đơn vị thuộc Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 363, chương trình có sự tham gia đồng hành của Đại học Bách khoa và Đại học Xây dựng Hà Nội.

Với tên gọi “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân”, ngày hội tại Hải Phòng gồm chuỗi các hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc do cán bộ, ĐVTN Trạm ra đa 22 và đơn vị kết nghĩa tổ chức như Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ tết, thi gói và nấu bánh chưng, thi kéo co và các trò chơi dân gian, giao lưu văn hoá văn nghệ, đốt lửa trại.

Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 2

ĐVTN Sư đoàn 363 và đơn vị kết nghĩa biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc ngày hội

Đại tá Nguyễn Trọng Tiến - Phó Chính ủy Sư đoàn Phòng không 363 cho biết, chương trình là hoạt động lớn của tuổi trẻ Sư đoàn, nhằm tuyên truyền, vận động ĐVTN chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong dịp Tết nguyên đán; thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện Tết trồng cây.

“Các hoạt động thiết thực trong chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ yên tâm canh trực Tết. Đồng thời thúc đẩy và nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa tổ chức Đoàn các cấp trong Sư đoàn và đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân”, Đại tá Nguyễn Trọng Tiến nói.

Cũng trong dịp này, đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ và đơn vị đồng hành trao tặng nhiều phần quà tri ân gia đình chính sách và các phần quà Tết tặng ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 3

Lãnh đạo các đơn vị dự lễ khai mạc ngày hội tại Trạm ra đa 22, sáng 11/1

Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 4

Chương trình có sự tham gia của nhiều đoàn viên thanh niên trong và ngoài Quân chủng PK-KQ

Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 5
Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 6
Ngay sau lễ khai mạc ngày hội và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, các đại biểu và ĐVTN đã tổ chức trồng cây tại khu vực Trạm ra đa 22 đóng quân
Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 7
Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 8
Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 9
Sau hoạt động phát động Tết trồng cây 2023, các đội chơi đã sôi nổi thi nấu mâm cỗ tết, thi gói và nấu bánh chưng
Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 10

Lãnh đạo các đơn vị kiểm tra và tham quan hoạt động nấu cỗ Tết của các đội thi

Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 11
Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 12
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ thắp hương tại ban thờ Liệt sĩ Đặng Quang Cặm (hy sinh năm 1970) trong ngôi nhà của liệt sĩ ở phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 13
Lãnh đạo, đại biểu Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn Phòng không 363 tới thăm hỏi, chúc Tết mẹ liệt sĩ Đặng Thị Căm (SN 1927) ở phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
Tuổi trẻ lính canh trời sôi nổi Tết trồng cây, thi nấu mâm cỗ Tết, gói bánh chưng ảnh 14
Lãnh đạo, đại biểu Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn Phòng không 363 và chính quyền địa phương tới thăm hỏi, chúc Tết thương binh 4/4 Vũ Văn Ba (SN 1948) ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
MỚI - NÓNG