Lớp học mới khang trang cho trẻ em vùng sâu, vùng xa xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối với các em nhỏ điểm trường Nà Thưa, Trường mầm non xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chiều 29/11 như một ngày hội, ngày tết sớm vì các em được vào học không gian mới xinh đẹp, khang trang.

Đây là công trình tình nghĩa do các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp ở Trung ương, địa phương tài trợ, trong đó có ViNaSa, Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, đoàn viên thanh niên huyện Chi Lăng tham gia ngày công.

Lớp học mới khang trang cho trẻ em vùng sâu, vùng xa xứ Lạng ảnh 1

Nghi lễ gắn biển tên phòng học mầm non Nà Thưa -Ảnh: Duy Chiến

Lớp học mới khang trang cho trẻ em vùng sâu, vùng xa xứ Lạng ảnh 2

Bà Trần Thanh Nhàn, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng cho biết, sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp thầy trò vùng ba Vân An có phòng học đẹp, kiên cố - Ảnh: Duy Chiến

Lớp học mới khang trang cho trẻ em vùng sâu, vùng xa xứ Lạng ảnh 3

Doanh nghiệp tặng quà cho thầy và trò điểm trường Nà Thưa - Ảnh: Duy Chiến

Lớp học mới khang trang cho trẻ em vùng sâu, vùng xa xứ Lạng ảnh 4

Lãnh đạo Sở Thông tin- Truyền thông tặng quà cho nhà trường -Ảnh: Duy Chiến

Lớp học mới khang trang cho trẻ em vùng sâu, vùng xa xứ Lạng ảnh 5

Tặng quà hỗ trợ các em học sinh nghèo

Công trình khởi công xây dựng từ đầu tháng 9 năm 2022, gồm một phòng học hình vuông ấn tượng, cao hai tầng, diện tích 74,6m2, tổng diện tích sàn 149,2m2 với tổng mức đầu tư trên 1,1 tỷ đồng.

Cô giáo Vi Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Vân An cho biết: Nhà trường hiện có 7 lớp mẫu giáo với 236 trẻ. Đa số trẻ là con em dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhà trường thiếu thốn các trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất, nhất là tại điểm trường Nà Thưa có 69 em lớp 2 tuổi học chung với lớp 5 tuổi phải học ở nhà kho- văn hóa thôn với diện tích chật hẹp, không đủ ánh sáng, thiếu sân chơi, bãi tập…

Lớp học mới khang trang cho trẻ em vùng sâu, vùng xa xứ Lạng ảnh 6

Phòng học mới khang trang, kiên cố đẹp như cổ tích dành cho các em học sinh mầm non Nà Thưa

Lớp học mới khang trang cho trẻ em vùng sâu, vùng xa xứ Lạng ảnh 7

Thăm phòng học mới, đưa vào sử dụng từ ngày 29/11 -Ảnh: Duy Chiến

“Hôm nay, các con vùng sâu, vùng xa Nà Thưa có một lớp học như trong mơ, đẹp như cổ tích. Thầy và trò có lớp học kiên cố, khang trang, có sân chơi, công trình vệ sinh nước sạch và một số trang thiết bị phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, chúng tôi mừng vui không nói lên lời”, cô Vi Thị Quyên tâm sự.

Tham dự chương trình Lễ Khánh thành, bàn giao lớp học điểm trường mầm non được tổ chức chiều 29/11, anh Đoàn Thành Công, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết, công trình hoàn thành có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Lớp học đẹp này đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của toàn xã hội, nhất là lớp tuổi trẻ chung tay giúp đỡ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Quan tâm xây dựng phòng học cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trên địa bàn xứ Lạng.

Nhân dịp này, Công ty CP Kiến trúc và xây dựng ICAD Việt Nam trao tặng điểm trường Nà Thưa 20 bàn, 40 ghế, 6 tủ đồ cá nhân, tủ góc trong lớp học. 20 em học sinh nghèo ở địa phương đã được nhận học bổng của Công ty DTS Software Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh cũng đã dành cho thầy và trò nhà trường nhiều phần quà có ý nghĩa.

MỚI - NÓNG