Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 10/11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tặng những phần quà ý nghĩa và cùng Bộ đội Biên phòng, nhân dân địa phương tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022”.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Thanh Hân, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, anh Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bồi dưỡng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cùng hàng trăm thanh thiếu nhi, nhân dân các thôn trong xã Đào Viên, huyện Tràng Định.

Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng ảnh 1

Gian hàng 0 đồng thu hút sự chú ý, tham gia của người dân - Ảnh: Duy Chiến

Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng ảnh 2

Lần đầu tiên các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa biên giới được lựa chọn miễn phí các món đồ chơi yêu thích - Ảnh: Duy Chiến

Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng ảnh 3

Người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí - Ảnh: Duy Chiến

Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng ảnh 4
Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng ảnh 5

Tuổi trẻ địa phương thăm, tặng quà hộ gia đình ông Hoàng Văn Chuyên, dân tộc Tày, thương binh 2/4 ở thôn Nà Nằm, xã Đào Viên

Tại khuôn viên Đồn Biên phòng Bình Nghi đã sôi nổi diễn ra các hoạt động an sinh xã hội: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người có công, gia đình chính sách, thiếu nhi và khoảng 400 người dân trên địa bàn; tổ chức phiên chợ “Gian hàng O đồng”; thực hiện công trình “Góc xanh thanh niên” tại đồn Biên phòng Bình Nghi, tu sửa, phát quang đường tuần tra biên giới; Khánh thành đường nhánh kiểm tra cột mốc 1033. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương tổ chức thực hiện công trình “Thắp sáng vùng quê- tiếp bước tương lai” tại thôn Khuổi Cọ, xã Đào Viên; tham gia Tập huấn xây dựng Nông thôn mới…

Anh Đoàn Thành Công, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết: Xung kích và tình nguyện đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp, được trao truyền từ nhiều thế hệ thanh niên. Qua phong trào thanh niên tình nguyện, nhiều địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ. Kết quả của các mùa chiến dịch đã để lại niềm tin yêu và lòng cảm phục về lớp trẻ hôm nay, tạo ra một khí thế mới, một sắc thái mới sinh động trong các phong trào thanh niên, khẳng định ý chí, sức mạnh, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ.

"Cũng chính vì vậy, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lựa chọn vùng biên giới Đào Viên, huyện Tràng Định để tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và “Xuân tình nguyện năm 2023” cấp tỉnh nhằm khơi dậy lòng tự hào, kiêu hãnh của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước cũng là thực hiện ý nghĩa tốt đẹp của thanh niên luôn hướng về biên giới, hải đảo của Tổ quốc”, anh Đoàn Thành Công nói.

Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng ảnh 6

Tỉnh Đoàn và cán bộ Đoàn Trung ương tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bình Nghi -Ảnh: Duy Chiến

Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng ảnh 7

Khánh thành đường lên cột mốc biên giới ở cửa khẩu Bình Nghi

Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng ảnh 8

Dâng hương Nhà bia tưởng niệm 11 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Bình Nghi đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc - Ảnh: Duy Chiến

Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng ảnh 9

Tuổi trẻ địa phương tổ chức đêm văn nghệ chung tay bảo vệ biên giới - Ảnh: Duy Chiến

Tại chương trình, 5 đội hình “Thanh niên xung kích, tình nguyện” đã nhận cờ và ra mắt để thực hiện các công trình phần việc đã được phân công. Nhân dịp này, các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ hỗ trợ các em thiếu nhi 500 chiếc áo ấm, 500 đôi dép và 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Hỗ trợ các cô giáo là tổng phụ trách Đội trên địa bàn 100 nón bảo hiểm, 100 bộ vải áo dài. Bên cạnh đó, các nhà tài trợ đã trao tặng biển tượng trưng tặng “10 công trình nhà vệ sinh cho em”, “Cầu dân sinh”… Chương trình được huy động từ mọi nguồn lực, xã hội hóa với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng.

Chương trình Tình nguyện mùa đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023 còn diễn ra các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ và đêm lửa trại tại biên giới Lạng Sơn tươi vui, sôi nổi.

MỚI - NÓNG