Có 28 kết quả :

Khánh thành Nhà bia tưởng niệm tại điểm cao 820. Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn: Khánh thành nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên điểm cao 820

TPO - Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2024), tại điểm tựa 820 thuộc thôn Khau Mười, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương đã tổ chức Khánh thành công trình ý nghĩa: Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, giữ vững thế trận trên tuyến đầu Tổ quốc.
Trao gửi tình cảm với người có công. Ảnh: Duy Chiến

Thiện nguyện trên vùng đất cách mạng biên giới

TPO - Kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Thất Khê, huyện Tràng Định (10/10/1950- 10/10/2023); chiến thắng biên giới Thu- Đông năm 1950 và 70 năm thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953- 16/11/2023); cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà tri ân người có công và giúp các cháu nhỏ bất hạnh ở Mái ấm Vinh Sơn.
Không gian đọc sách được bàn giao đúng dịp Khai giảng năm học mới. Ảnh: Duy Chiến

Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội cho thiếu nhi xứ Lạng

TPO - Sáng 5/9, trong không khí chào mừng Khai giảng năm học mới, thầy và trò Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học-THCS xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vui mừng đón nhận công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” do Hội đồng Đội trung ương và Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines tài trợ.
Chăm lo đến đời sống của người dân tộc thiểu số xứ Lạng

Chăm lo đến đời sống của người dân tộc thiểu số xứ Lạng

TPO - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong năm 2022 - 2023, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, đã hỗ trợ nhà ở cho 34 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 37 hộ, 3 công trình nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ nước sinh hoạt cho 422 hộ; hỗ trợ 2 dự án bố trí ổn định dân cư, đào tạo nghề trên 770 lao động.
Trục vớt xe ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng. Ảnh: TL

Gian nan trục vớt xe ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng, một giám đốc doanh nghiệp tử vong

TPO - Sau khi tìm được vị trí chiếc xe ô tô lao xuống sông, các đơn vị chức năng Lạng Sơn dùng xe chuyên dụng trục vớt phương tiện lên. Tuy nhiên, khi kéo xe được khoảng 10m từ vị trí ban đầu về phía bờ sông thì dây tời bị đứt, lực lượng trục vớt phải tìm lại vị trí xe gặp nạn dưới sông Kỳ Cùng.
Tập huấn xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo cho người dân miền núi lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Tập huấn xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo ở Lạng Sơn

TPO - Để nâng cao đời sống nhân dân, cung cấp những kiến thức cho người dân và Đoàn viên, thanh niên vùng biên giới xã Đào Viên, huyện Tràng Định, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với chính quyền, ban ngành địa phương tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2022”.
Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng

Nghĩa tình trên biên giới xứ Lạng

TPO - Chiều 10/11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tặng những phần quà ý nghĩa và cùng Bộ đội Biên phòng, nhân dân địa phương tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022”.
Cửa khẩu Bình Nghi, nơi con sông Kỳ Cùng rời đất Việt Ảnh: Minh Dân

Những dòng sông tự kể: Nơi Kỳ Cùng rời đất Việt

TP - Điểm cuối cùng trước khi chảy sang Trung Quốc, sông Kỳ Cùng lưu luyến uốn lượn khắp núi đồi, đồng ruộng, thôn xóm ở thôn Pắc Lạn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với cảnh “trên bến dưới thuyền” như một sự tri ân mảnh đất đã đồng hành, nuôi dưỡng với bao câu chuyện vui buồn nơi xứ Lạng.
Độc đáo cuộc thi vịt quay Thất Khê

Độc đáo cuộc thi vịt quay Thất Khê

TPO - “Cuộc thi ẩm thực vịt quay Thất Khê năm 2020”. thu hút đông số hộ dân, nhà hàng, nghệ nhân chuyên chế biến, sản xuất, kinh doanh vịt quay trên địa bàn thị trấn Thất Khê, Lạng Sơn.