Vì sao Ukraine bác tối hậu thư của Nga về hạ vũ khí ở Mariupol

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bộ Quốc phòng Nga gửi tối hậu thư đến lãnh đạo thành phố cảng Mariupol của Ukraine: Phải đầu hàng trước rạng sáng 21/3. Chính phủ Ukraine và chính quyền Mariupol đều bác bỏ điều này.

Theo báo chí Nga, Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi chính quyền Mariupol đầu hàng trước 5h sáng 21/3 (giờ Mátxcơva). Trong cuộc trả lời phỏng vấn cuối ngày 20/3, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk bác bỏ các điều kiện mà Nga nêu trong tài liệu dài 8 trang. “Sẽ không thể có bàn luận gì về việc đầu hàng hay hạ vũ khí”, bà nói. “Chúng tôi đã thông báo với phía Nga về điều này. Tôi đã viết: ‘Thay vì tốn thời gian để viết thư dài 8 trang thì hãy mở hành lang nhân đạo’. Chúng tôi đã thông báo cho Liên Hợp Quốc và Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế và đang chờ phản hồi của cộng đồng quốc tế”, Phó Thủ tướng Ukraine nói.

Vì sao Ukraine bác tối hậu thư của Nga về hạ vũ khí ở Mariupol ảnh 1

Xe tăng trên đường phố Mariupol. Ảnh: Reuters

Trên trang Facebook, hội đồng thành phố Mariupol cũng bác bỏ yêu cầu của Nga. “Họ cho chúng tôi thời gian đến sáng để trả lời. Nhưng vì sao phải chờ lâu như vậy?”, tuyên bố viết.

Bộ Quốc phòng Nga đề xuất “các bên xung đột tuyên bố ngừng bắn và bảo đảm tuân thủ chặt chẽ từ 9h30 sáng, giờ Mátxcơva”. Sau đó nửa giờ, các hành lang nhân đạo sẽ được mở. “Tất cả những người hạ vũ khí đều được bảo đảm di chuyển an toàn ra khỏi Mariupol”, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu Trung tâm Quản lý quốc phòng Nga, Đại tướng Mikhail Mizintsev. “Các vị có quyền đưa ra một lựa chọn lịch sử - đứng về phía người dân, hay về phía những kẻ cướp, nếu không toà án binh sẽ chờ các vị và đó chỉ là một điều nhỏ bé mà các vị xứng đáng vì thái độ hèn hạ với chính người dân của mình, cũng như những tội ác ghê tởm và hành động khiêu khích mà các vị đã sắp đặt”, ông Mizintsev nói.

Mariupol bị bao vây suốt mấy tuần qua và đã hứng những vụ tấn công tồi tệ nhất kể từ khi xung đột nổ ra ngày 24/2.

Mỹ nêu điều kiện dỡ lệnh trừng phạt đối với Nga

Mỹ có thể sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga nếu Mátxcơva dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine, Phó cố vấn an ninh quốc gia về kinh tế quốc tế của Mỹ, ông Daleep Singh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS. “Chúng ta vẫn chưa đến giai đoạn đó (dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Nga). Điều đầu tiên mà lãnh đạo Nga phải làm là chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nhưng họ vẫn chưa làm việc này. Ngoại trưởng Antony Blinken từng tuyên bố Nga phải ngừng xung đột thì mới có thể chấm dứt tình trạng bị cô lập về kinh tế”, ông Singh nói.

Sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Mỹ cùng các đồng minh châu Âu đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nặng nề về kinh tế lên Mátxcơva. Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) đang xây dựng gói trừng phạt thứ 5, và nhiều cái tên mới từ Nga đang được đề xuất đưa vào “danh sách đen”. Ngoài ra, các nước Baltic bao gồm Lithuania đang thúc đẩy lệnh cấm vận đối với Mátxcơva, bất chấp lời cảnh báo từ Đức rằng “không nên hành động vội vàng vì giá năng lượng ở châu Âu vốn đang cao ngất ngưởng”.

Dự kiến ngày 21/3, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của EU thảo luận về tình hình Ukraine. Người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của EU Josep Borrel sẽ trình bày phân tích của mình về các kịch bản xung đột có thể xảy ra. Ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lên đường đến Brussels để họp với lãnh đạo các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), G7 và Hội đồng châu Âu để thảo luận về các nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Ngày 25/3, ông Biden sẽ đến Ba Lan - quốc gia giáp Ukraine để gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

NATO “công khai vẽ nên triển vọng kết nạp Ukraine”, nhưng ở hậu trường lại “kín đáo từ chối Kiev”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với CNN hôm 20/3. Theo ông, “xung đột hiện tại với Nga có thể đã được ngăn chặn nếu NATO kết nạp Ukraine đúng lúc”.

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.