Tổng thống Ukraine khẳng định muốn hoà bình nhưng sẽ không nhượng bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quyết định của Nga trong việc công nhận 2 nước cộng hoà ly khai tự xưng ở khu vực Donbass (miền Đông Ukraine) đã kích hoạt các cuộc tham vấn khẩn cấp giữa Kiev và các đồng minh thân cận.
Tổng thống Ukraine khẳng định muốn hoà bình nhưng sẽ không nhượng bộ ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 21/2 cho biết ông đã thảo luận về “những sự kiện xảy ra trong vài giờ vừa qua” với Tổng thống Mỹ Joe Biden và có kế hoạch điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Ukraine.

Tình hình khẩn cấp đến mức Thủ tướng Anh Johnson đã cắt ngang một cuộc họp báo với lý do phải nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky “và bày tỏ sự ủng hộ từ London”.

Ít phút sau, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm ban hành lệnh cấm người Mỹ đầu tư, tài trợ, kinh doanh tại Donetsk và Lugansk.

“Chúng tôi cũng sẽ sớm công bố các biện pháp bổ sung liên quan đến việc Nga vi phạm nghiêm trọng các cam kết quốc tế”, bà Psaki nói.

“Các cam kết” được đề cập đến trong tuyên bố của bà Psaki là thoả thuận Minsk, vốn được xây dựng để chấm dứt chiến tranh giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai ở Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần chỉ trích Kiev không tuân thủ thỏa thuận Minsk. Anatoly Antonov, Đại sứ Nga tại Washington, cho biết tình hình ở Ukraine sẽ ổn định nếu chính phủ của ông Zelensky tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận ngừng bắn.

Đáp lại, trong bài phát biểu sáng sớm 22/2, Tổng thống Zelesky cáo buộc Nga phá hoại các nỗ lực hòa bình, xâm phạm lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine và khẳng định sẽ không nhượng bộ.

Ông Zelensky cho biết Ukraine muốn giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua “con đường hoà bình và ngoại giao”. “Nhưng chúng tôi đang ở trên lãnh thổ của mình, chúng tôi không sợ bất cứ điều gì hay bất kỳ ai. Chúng tôi không mắc nợ ai, và cũng sẽ không cho ai bất kỳ thứ gì.”

Ông Zelensky kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức, Pháp, đồng thời hối thúc các đồng minh của Kiev có hành động chống lại Nga.

“Chúng tôi mong đợi sự hỗ trợ rõ ràng và hiệu quả từ các đồng minh”, ông Zelensky nói. “Phải xem ai là bạn, ai là đối tác thực sự của chúng tôi, và ai là người sẽ chỉ tiếp tục đe doạ Nga bằng lời nói.”

Trong bài phát biểu tối 21/2, Tổng thống Nga Putin nói: “Tôi cho rằng cần phải đưa ra quyết định mà lẽ ra phải được đưa ra từ lâu để ngay lập tức công nhận Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hoà nhân dân Lugansk (LPR)”.

Tổng thống Nga nói đây là kết quả trực tiếp từ sự thất bại của các thỏa thuận Minsk, được xây dựng để chấm dứt chiến tranh. “Họ không quan tâm đến các giải pháp hòa bình”, ông Putin nhấn mạnh. “Mỗi ngày họ đều tập trung quân đội ở Donbass.”

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG